Nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Sáng 21-7, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm hỏi, nói chuyện và tặng quà tập thể Ban Giám đốc, y bác sĩ, điều dưỡng viên và các thương, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đánh giá cao sự quan tâm thường xuyên, chu đáo của lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đối với Trung tâm và các trường hợp đang điều trị tại đây, Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo địa phương và Trung tâm tiếp tục quan tâm giải quyết hoặc kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền bảo đảm tốt hơn quyền lợi cho thương, bệnh binh. Thủ tướng cho biết, trong bối cảnh đất nước còn nhiều khó khăn nhưng Chính phủ vẫn quyết định đầu tư xây mới Trung tâm khang trang, hiện đại hơn nhằm tạo điều kiện tốt hơn cho công tác chăm sóc, điều trị người có công.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm và tặng quà tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Long Đất. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Tri ân công lao của các thương, bệnh binh tại Trung tâm, Thủ tướng khẳng định, chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước là luôn coi chính sách đền ơn đáp nghĩa, chính sách hậu phương quân đội, chăm sóc người có công là nhiệm vụ căn bản, quan trọng trong hệ thống an sinh xã hội của đất nước.

Thủ tướng chỉ đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục nâng cao chất lượng công tác chăm sóc người có công, nhất là việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với các đối tượng thương binh, gia đình liệt sĩ, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng.

Nhân dịp này, Thủ tướng đã tới thăm hỏi, tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Võ Thị Ngọ, 95 tuổi và cựu chiến binh Phạm Văn Đực, thương binh hạng 1/4, cùng trú tại thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

* (HNM) - Ngày 21-7, Bộ Công an tổ chức hội nghị “Biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu trong Công an nhân dân nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017)”.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và hơn 350 đại biểu đại diện cho hàng vạn thương binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng trong lực lượng Công an nhân dân dự hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị, toàn ngành cần quán triệt nghiêm túc và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người có công, thân nhân liệt sĩ; tổ chức phong trào Đền ơn đáp nghĩa phải thiết thực, gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” để đạt hiệu quả toàn diện hơn.

Nhân dịp này, Bộ Công an đã tặng Bằng khen 81 tập thể, 90 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đền ơn đáp nghĩa thời gian qua.

* Sáng 21-7, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội gặp mặt 98 thương binh, thân nhân liệt sĩ đang công tác tại MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn Thủ đô. Phát biểu tại buổi gặp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh nêu rõ những năm qua, TP Hà Nội đã có nhiều hoạt động thiết thực dành cho người có công. Điển hình là hoạt động xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm, nhận phụng dưỡng các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng… Tính đến ngày 20-7, toàn thành phố đã vận động được hơn 56 tỷ đồng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa.

* Ngày 21-7, Đoàn công tác của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã thăm hỏi, tặng quà và tổ chức nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa tại tỉnh Quảng Trị.

* Cùng ngày, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức chương trình giao lưu “Đi tìm đồng đội”. Gần 4 năm qua, các cựu chiến binh đã cung cấp hơn 110 nghìn phiếu điều tra, giúp tìm được 3.072 hài cốt liệt sĩ...

* Từ ngày 21-5 đến 28-7, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam đã tổ chức hành trình “Theo bước chân người anh hùng”. Được biết, các cấp hội đã vận động các đơn vị, doanh nghiệp và huy động công sức lao động của đoàn viên, thanh niên tu sửa 232 căn nhà, xây dựng 62 nhà tình nghĩa với tổng trị giá hơn 2 tỷ đồng...

* Ngày 21-7, tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam đã diễn ra lễ tiếp nhận kỷ vật chiến tranh do Đại tá, nhà văn Đặng Vương Hưng trao tặng.

* Cùng ngày, Đại tá, thương binh hạng 1/4, họa sĩ Lê Duy Ứng khai trương phòng tranh tại số 102 Đông Thiên, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội, trưng bày 200 tác phẩm gồm tranh, tượng của ông sáng tác trong 45 năm qua.

* Ngày 21-7, quận Ba Đình, Cầu Giấy đã tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

* Tối 21-7, Hội trại thanh, thiếu nhi với chủ đề “70 năm uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa” do UBND quận Hoàn Kiếm tổ chức đã khai mạc tại khu vực Vườn hoa Cổ Tân.

Nhóm phóng viên

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Xa-hoi/873837/nhieu-hoat-dong-den-on-dap-nghia-nhan-ky-niem-70-nam-ngay-thuong-binh---liet-si