Nhiều hoạt động kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Đoàn 26/3

(VOV) - Sáng 26/3, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội, Đoàn thanh niên Văn phòng Quốc hội tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2006 -2009 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2010-2012.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, công tác đoàn và phong trào thanh niên của Văn phòng Quốc hội đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Chất lượng công tác đoàn và phong trào thanh niên có bước phát triển. Ban chấp hành Đoàn của Văn phòng Quốc hội chủ động tham mưu với các cấp ủy Đảng và Chính quyền cơ quan trong công tác thanh niên, đề xuất và tổ chức nhiều phong trào ý nghĩa, thiết thực với tuổi trẻ, tạo ra không khí phấn khởi, hưởng ứng trong đoàn viên thanh niên. Các cán bộ trẻ của Văn phòng Quốc hội đã nỗ lực, cố gắng vươn lên đóng góp một phần không nhỏ vào thành quả chung của cơ quan, đơn vị, góp phần vào thành công của các kỳ họp Quốc hội, các phiên họp của Ủy ban thường vụ Quốc hội, hoạt động của các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội. Nhiệm kỳ 2010-2012, nhiệm vụ đặt ra cho mỗi đoàn viên thanh niên Văn phòng Quốc hội đó là phải xung kích, sáng tạo trong công tác và lao động; nỗ lực trong rèn luyện, tu dưỡng hình thành những phẩm chất con người mới; tích cực thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. ** Kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và 35 năm giải phóng Đà Nẵng, tối 26/3, Thành đoàn Đà Nẵng tổ chức lễ mít tinh và tuyên dương 20 Bí thư Đoàn cơ sở có thành tích xuất sắc trong việc phát triển, xây dựng Đoàn khối và có nhiều sáng kiến trong lao động năm 2009. Cùng ngày, Thành đoàn Đà Nẵng phối hợp với Đoàn khối Doanh nghiệp tổ chức ngày hội “Thanh niên khỏe” với sự tham gia của 9 đơn vị trực thuộc cụm thi đua đoàn khối doanh nghiệp công chức trên địa bàn ở 8 bộ môn như: điền kinh, cầu lông, bóng bàn, cờ tướng, bi da, kéo co, nhảy bao bố và biểu diễn văn nghệ. Dịp này, Thành Đoàn Đà Nẵng trao tặng 30 triệu đồng hỗ trợ các hộ gia đình nghèo quận Hải Châu; trồng hơn 1 nghìn cây xanh tại Công viên Thanh niên. ** Cùng ngày, tại xã Tả Gia Khâu thuộc huyện Mường Khương (tỉnh Lào Cai), 500 đoàn viên, thanh niên 2 xã Tả Gia Khâu và Dìn Chin cùng Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai, Ngân hàng Phát triển Việt Nam triển khai Dự án trồng 50 ha rừng thay thế nương rẫy cằn cỗi. Các loại cây được trồng bao gồm; trẩu, tống quá sủ, tốc xi dương và cây sa mộc. Với tổng số vốn đầu tư lên đến 3,7 tỷ đồng, do Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB ) tài trợ trong 8 năm (từ 2010 – 2018). Dự án thực hiện trồng rừng tại tỉnh Lào Cai là một trong những hoạt động của Ngân hàng Phát triển Việt Nam trong các hoạt động thực hiện nghị quyết 30a của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo trong cả nước. Trong đó, Ngân hàng Phát triển Việt Nam được phân công giúp đỡ 3 huyện nghèo của tỉnh Lào Cai là Mường Khương, Bắc Hà, Si Ma Cai. ** Tối 26/3, Thành đoàn TPHCM tổ chức lễ kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và trao "Giải thưởng Hồ Hảo Hớn" năm 2010. Tại buổi lễ, anh Nguyễn Văn Hiếu, Bí thư Thành đoàn TPHCM phát biểu ôn lại truyền thống hào hùng của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong 79 năm qua. Phát huy truyền thống tốt đẹp của tuổi trẻ Sài Gòn- Gia Định trước đây, ngày nay, tuổi trẻ Thành phố luôn năng động, sáng tạo, xung kích để đón đầu cơ hội, vượt qua thử thách chung sức xây dựng thành phố trở thành một thành phố văn minh- hiện đại. Dịp này, Thành đoàn TPHCM trao giải thưởng Hồ Hảo Hớn năm 2010 cho 4 tập thể và 1 cá nhân được xét chọn từ 68 đề cử từ cơ sở. Giải thưởng Hồ Hảo Hớn được Thành đoàn TPHCM thành lập từ năm 2001, nhằm tặng thưởng cho các tập thể và cá nhân có đóng góp tích cực, hiệu quả cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trên địa bàn. Cũng tại buổi lễ, Thành đoàn Thành phố Hồ phát động đợt thi đua lập thành tích chào mừng 80 năm ngày thành lập Đoàn và vận động sưu tầm kỷ vật của Đoàn để thực hiện công trình giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Đồng thời, trao tặng 10 căn nhà tình bạn với tổng trị giá 210 triệu đồng cho các bạn đoàn viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thành phố. ** Ngày 26/3, tại trung tâm Trường chính trị huyện Đắk Mil, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Đắc Nông phối hợp Trung tâm huyết học truyền máu Tây Nguyên và tỉnh Đoàn Thanh niên Cộng sản tỉnh tổ chức lễ phát động “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện 7/4” và tổ chức hiến máu đợt 1 năm 2010. Trên 1.000 đoàn viên, thanh niên các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang của tỉnh Đắk Nông và huyện Đắk Mil đến dự lễ phát động. Tại lễ phát động, có hơn 500 đoàn viên, thanh niên tình nguyện đăng ký hiến máu tình nguyện. Kết quả, Trung tâm huyết học truyền máu Tây Nguyên lấy được 310 đơn vị máu sạch đưa về bảo quản để cung cấp cho Bệnh viên đa khoa tỉnh và các cơ sở y tế tỉnh Đắk Nông sử dụng trong cấp cứu và điều trị bệnh nhân khi cần thiết. Đây là một trong những hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện 7/4 và kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh của tuổi trẻ tỉnh Đắk Nông./. Tổng hợp

Nguồn VOV: http://vovnews.vn/home/nhieu-hoat-dong-ky-niem-79-nam-ngay-thanh-lap-doan-263/20103/138945.vov