Nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc khánh 2/9

(VOV) - Nhân dịp này, Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon đã gửi điện chúc mừng đến Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết.

Ngày 2/9, khắp các địa phương, đồng bào các dân tộc trong tỉnh Điện Biên nô nức tổ chức tiệc mừng Quốc khánh. Đặc biệt, thành phố Điện Biên Phủ, không khí thật tưng bừng, nhộn nhịp. Khắp các đường phố chính của thành phố rực rỡ cờ hoa, băng rôn khẩu hiệu… Bà con các dân tộc ở nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh đổ về đây thăm quan, vui chơi nhân ngày Tết Độc lập Dân tộc. Khu vực chợ trung tâm 1, đường tròn trung tâm thành phố và đường lên tượng đài chiến thắng là nơi được nhiều người đến thăm, vui chơi và mua sắm trong ngày này. Ngay từ sáng sớm, khi các gia đình chuẩn bị mọi thứ để làm bữa cơm thịnh soạn ăn mừng ngày Tết độc lập Dân tộc, ngoài đường cũng đông đúc từng dòng người tấp nập. Phụ nữ các dân tộc, từ người già đến trẻ em với đủ sắc màu của người Thái, người Mông hay Khơ Mú... đều xúng xính váy áo cùng chồng, bố hay người yêu về thành phố vui chơi sau những ngày vất vả với đồng áng và nương rẫy. Anh Sùng A Sềnh ở xã Ảng Cang, huyện Mường Ảng đã đưa cả gia đình về đây trong ngày hôm nay. Anh Sùng A Sềnh cũng như nhiều bà con các dân tộc vùng cao mừng Tết độc lập bằng việc tổ chức những bữa tiệc gia đình hay vui chơi, thăm quan. Những hoạt động này không chỉ để giải trí, mà còn làm tăng thêm tình đoàn kết giữa người với người, nhà với nhà, dân tộc này với dân tộc kia. Đây cũng là dịp để họ được gặp gỡ, giao lưu và được tiếp cận với những nét mới về kinh tế - văn hóa xã hội. ** Mít tinh kỷ niệm Tết Độc lập tại Lào Sáng 2/9, tại thủ đô Vientiane, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chính phủ nước CHDCND Lào, Hội hữu nghị Lào Việt và chính quyền thủ đô Vientiane đã tổ chức mít tinh kỷ niệm 65 năm Ngày Quốc khánh 2/9. Thủ tướng CHDCND Lào Bouasone Bouphavanh, Các Phó Thủ tướng, các vị Bộ trưởng, đại diện các Bộ, ngành đoàn thể và hàng ngàn các tầng lớp nhân dân cùng kiều bào ta ở Lào, lực lượng vũ trang đã đến dự. Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Lào, ông Tạ Minh Châu đã có bài phát biểu quan trọng. Trước buổi lễ, các vị đại biểu và tầng lớp nhân dân được xem bộ phim tài liệu xúc động dài 30 phút nói về tình cảm đoàn kết gắn bó keo sơn của 2 dân tộc Việt - Lào trong 2 cuộc kháng chiến chống kẻ thù chung với tinh thần “Cọng rau chia nửa hạt gạo chia đôi”. Tại lễ mít tinh, Thủ tướng Bouasone Bouphavanh đã ca ngợi những thành tựu mà nhân dân Việt Nam giành được từ ngày thành lập nước cho đến thời kỳ hội nhập Quốc tế mới. Thủ tướng khẳng định: Đất nước, dân tộc Việt Nam là dân tộc anh hùng cả trong kháng chiến và trong thời kỳ mới. Tình cảm Việt Lào là tình cảm hết sức quý báu và hiếm có trên thế giới, không có thế lực thù địch nào có thể chia cắt 2 Đảng, 2 dân tộc chúng ta. Thủ tướng Bouasone Bouphavanh nói: “Về phía mình, nhân dân các bộ tộc Lào nguyện đem hết sức mình đoàn kết gắn bó với nhân dân Việt Nam trong bất cứ hoàn cảnh nào, mãi mãi tiếp nối công vun đắp của Chủ tịch Hồ Chí Minh và cựu Tổng Bí thư Kayson Phomvihan cho tình hữu nghị 2 nước mãi mãi xanh tươi đời đời bền vững. Không ngừng giáo dục thế hệ nối tiếp biết trân trọng công lao to lớn của lớp người đi trước để có ngày hôm nay”. Trong không khí trang trọng và trang nghiêm, Đại sứ Tạ Minh Châu nói: “Đảng và Nhà nước Việt Nam nguyện đem hết sức mình để cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh mãi mãi gìn giữ, không ngừng củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Việt Nam- Lào, đưa mối quan hệ đó lên tầm cao mới, đáp ứng nguyện vọng thiết tha vì lợi ích nhân dân của mỗi nước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. (Quốc Khánh) ** Kỷ niệm Ngày Quốc khánh 2/9 tại Hàn Quốc Tối 1/9, lễ kỷ niệm 65 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đã được Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc tổ chức trọng thể tại Hội trường Crystall, Seoul – Hàn Quốc. Dự Lễ kỷ niệm có Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Trần Trọng Toàn, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Kim Tae-Young, đại diện Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, quan chức ngoại giao của một số nước đang công tác tại Hàn Quốc, các cán bộ đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, lãnh đạo các cơ quan của Hàn Quốc và đại diện các ban ngành Việt Nam tại Hàn Quốc; đại diện Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc, Ban liên lạc Việt kiều và đông đảo bà con kiều bào hiện đang sinh sống, làm việc và học tập tại Hàn Quốc. Tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Trần Trọng Toàn đã điểm lại các mốc son lịch sử 65 năm dựng nước và giữ nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, cùng nhớ lại thời khắc lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập, long trọng tuyên bố trước đồng bào cả nước và thế giới về sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - nhà nước Dân chủ Nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á, và nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Đại sứ Trần Trọng Toàn nêu bật ý nghĩa to lớn của ngày 2/9/1945 đối với dân tộc Việt Nam, là bước ngoặt quan trọng trong lịch sử dân tộc đưa đất nước thoát khỏi ách đô hộ của thực dân phong kiến, làm tiền đề cho sự phát triển, thành tựu to lớn của đất nước Việt Nam ngày hôm nay trong các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế. Trong thời gian vừa qua, Việt Nam đã tham gia, đóng vai trò tích cực trong các diễn đàn và tổ chức quốc tế như ASEAN, APEC, EAS, ASEM, WTO và UN. Đại sứ cũng nhấn mạnh rằng, có rất nhiều sự kiện lớn trọng đại trong năm 2010 của nhân dân Việt Nam, đó là kỷ niệm lần thứ 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 65 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 và vào tháng 10 tới là Đại lễ chào mừng 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội, và ngay trong đầu năm 2011 tới đây, Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tiến hành Đại hội lần thứ XI và đưa ra những định hướng phát triển chiến lược cho 10 năm tiếp theo để đưa nước Việt Nam thành nước công nghiệp và hiện đại, trở thành quốc gia giàu mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh. Tất cả những thắng lợi và thành tựu đó đều có sự đóng góp quý báu của gần 4 triệu người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập tại Hàn Quốc. Ông cũng cho biết thêm: “Hàn Quốc luôn là đối tác chiến lược và là nước bạn bè thân thiết với Việt Nam, hiện Hàn Quốc là nước đứng số 1 về đầu tư tại Việt Nam với hơn 2.500 dự án với tổng số vốn trên 22 tỷ USD và là nước đứng thứ 2 về cung cấp vốn ODA cho Việt Nam với 1 tỷ USD trong 4 năm”. Tại lễ kỷ niệm còn chiếu những thước phim giới thiệu thành tựu kinh tế, thành tựu ngoại giao của Việt Nam trong 65 năm qua, mở rộng quan hệ với nhiều nước trên thế giới, vị thế của Việt Nam ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế, và cũng giới thiệu đến bạn bè quốc tế về con người Việt Nam thân thiện và đất nước Việt Nam tươi đẹp. Buổi lễ tiệc cùng với chương trình biểu diễn nghệ thuật dân tộc đặc sắc như biểu diễn đàn tranh của nghệ sỹ Việt Hồng, đàn bầu của nghệ sỹ Hoài Phương cùng tiếng thơ theo thể loại “Đường thi” do chính Đại sứ thể hiện đã mang lại những giây phút tuyệt vời và một tình cảm hết sức tốt đẹp về Việt Nam cho quan khách tham gia. ** Kỷ niệm Quốc khánh Việt Nam tại Liên Hợp Quốc Tối 1/9, tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở thành phố Mỹ, Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc (LHQ) đã tổ chức tiếp khách và chiêu đãi nhân kỷ niệm 65 năm Quốc khánh 2/9. Tham dự buổi chiêu đãi có đại diện các nước tại LHQ trong đó có Mỹ, Nga, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, các nước thành viên Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), đông đảo bà con Việt kiều, lưu học sinh Việt Nam tại Mỹ, cán bộ các cơ quan Việt Nam ở LHQ và thành phố New York. Nhân dịp này, Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon đã gửi điện chúc mừng đến Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết. Ông nhấn mạnh, với sự ủng hộ của Việt Nam và các nước thành viên, LHQ tiếp tục là diễn đàn chung hàng đầu của thế giới, là kênh quan trọng nhằm khẳng định, thúc đẩy ý chí của cộng đồng quốc tế, tiến tới xây dựng một thế giới bình đẳng, bền vững và thịnh vượng hơn cho tất cả mọi người. Tổng Thư ký LHQ hy vọng các nước thành viên LHQ sẽ huy động sức mạnh tập thể nhằm thực hiện các Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ vào năm 2015./. Tổng hợp

Nguồn VOV: http://vovnews.vn/home/nhieu-hoat-dong-ky-niem-ngay-quoc-khanh-29/20109/153722.vov