Nhiều hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam

(SGGP).- Nhân kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, chiều 20-10, tại Hà Nội, Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội phối hợp với Văn phòng Quốc hội đã tổ chức gặp mặt đông đủ các nữ đại biểu Quốc hội đang dự kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XII.

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng được gặp đông đủ các nữ đại biểu Quốc hội, những người chị, người mẹ, người em, bằng trí tuệ, tài năng của mình, từ thế hệ này qua thế hệ khác đã góp phần dệt thêu lên truyền thống cao đẹp của phụ nữ Việt Nam anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang. Chủ tịch QH mong rằng, trong điều kiện mới, dù mỗi người một hoàn cảnh, điều kiện khác nhau, nhưng các nữ đại biểu Quốc hội sẽ cùng đóng góp tích cực vào quá trình đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Quốc hội. Cùng ngày, Hội LHPN TPHCM tổ chức họp mặt kỷ niệm 79 năm thành lập Hội LHPN VN. Đến dự có các đồng chí: Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa; Nguyễn Văn Đua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP; Dương Quan Hà, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP; Hứa Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch UBND TP, Trưởng ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ TP đã đến dự. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Đua kêu gọi phụ nữ các cấp tiếp tục phát huy tinh thần “Năng động – sáng tạo – trung hậu – đảm đang”, nhân rộng những phong trào thi đua yêu nước gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với nhiều mô hình làm theo thiết thực. Bên cạnh đó, các cấp hội phải không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, thực hiện tốt chức năng chăm lo và đại diện cho quyền và lợi ích chính đáng của phụ nữ. Đưa phong trào và hoạt động hội đến tất cả phụ nữ, nhất là phụ nữ nghèo, nông thôn, công nhân ở các KCX-KCN. Vận động hội viên thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Người VN ưu tiên dùng hàng VN”… Dịp này, Trưởng ban Tổ chức Thành hội TPHCM Nguyễn Thị Ngọc Yến đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng ba. Hội LHPN TP cũng đã trao giải thưởng Nguyễn Thị Định cho 7 tập thể và cá nhân, 21 giải thưởng cho các tập thể, cá nhân đoạt giải trong cuộc thi “Tìm hiểu về chiến công 18 thôn vườn trầu và gương hy sinh của chị Nguyễn Thị Minh Khai”. Cùng ngày, Công đoàn viên chức TPHCM phối hợp Tiểu ban công tác cán bộ nữ mít tinh kỷ niệm ngày thành lập Hội LHPN VN. CLB nữ doanh nhân Sài Gòn cũng họp mặt nhân kỷ niệm ngày thành lập Hội LHPN VN và 11 năm thành lập CLB (20-10-1998 – 20-10-2009). Cục Chính trị Quân khu 7 cũng đã tổ chức kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Hội Phụ nữ LLVT Quân khu 7 và giao lưu với các gương điển hình phụ nữ tiêu biểu toàn quân khu. Ngày 20-10, Viện Khoa học lao động và xã hội (Bộ LĐTB-XH) cùng Quỹ Phát triển phụ nữ của Liên hiệp quốc và Cơ quan Phát triển quốc tế Australia đã tổ chức hội thảo về tác động kinh tế - xã hội của việc gia nhập WTO đến phụ nữ nông thôn Việt Nam. Các chuyên gia chỉ ra nhiều bất lợi, thiệt thòi mà người phụ nữ đang phải đối mặt như: chất lượng việc làm đa phần là trung bình và thấp, phúc lợi nghèo nàn, phụ nữ đang phải đảm nhận lượng công việc tăng gấp 1,5 lần trước kia… Sáng 20-10, CLB Mỹ thuật quận 5 TPHCM triển lãm tranh chào mừng ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và các ngày lễ lớn trong quý 4-2009, tại Trung tâm Văn hóa quận 5. Với hơn 90 tác phẩm, triển lãm mang đến cho người xem một phong vị mới, ngoài tranh thủy mặc dòng tranh truyền thống của người Hoa, còn có nhiều thể loại khác phong phú phản ánh nét đẹp về con người và phong cảnh quê hương đất nước. Triển lãm mở cửa đến ngày 10-11-2009. NHÓM PV

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/chinhtri/2009/10/206178/