Nhiều hoạt động mừng Đại lễ Phật Đản năm 2010 – Phật lịch 2554

Nhân dịp Lễ Phật đản 15/4 năm Canh Dần (Phật lịch 2554, Dương lịch 2010), cùng với các hoạt động đi thăm hỏi, chúc mừng, tặng quà cho những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tại nhiều chùa trên địa bàn tỉnh Thái Bình tổ chức nhiều hoạt động mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch năm 2010.

Tại chùa Từ Xuyên (thành phố Thái Bình) đã long trọng tổ chức Đại lễ Phật đản năm 2010 với sự tham gia của hàng nghìn tín đồ tăng ni, phật tử đến từ khắp các địa phương trong và ngoài tỉnh. Các nghi thức tại buổi lễ được cử hành trang trọng như lễ rước phật, diễu hành xe hoa cùng hàng loạt các hoạt động liên hoan văn hóa, văn nghệ... tạo không khí hân hoan trong quần chúng phật giáo. Theo Hòa thượng Thích Thanh Dục, Trưởng Ban trị sự Hội Phật giáo tỉnh, Đại lễ Phật đản là ngày để các vị chức sắc, chư tăng, phật tử ôn lại truyền thống phục quốc an dân được kết tinh qua hơn 2.000 năm lịch sử Phật giáo Việt Nam. Đây cũng là dịp để các giáo hội phật giáo tăng cường tình đoàn kết hòa hợp, củng cố và trang nghiêm giáo hội theo phương châm đạo pháp dân tộc, đóng góp tích cực xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Qua hơn 5 năm thực hiện phong trào xây dựng "Chùa cảnh 4 gương mẫu", đến nay toàn tỉnh Thái Bình đã có 100% số chùa có tăng, ni trụ trì đăng ký thực hiện phong trào này; trong đó có 320 chùa đạt danh hiệu "Chùa cảnh 4 gương mẫu", đạt tỷ lệ trên 40% số chùa trong tỉnh và nhiều chùa đạt danh hiệu này liên tục từ 3 đến 5 năm. * Nhân Đại lễ Phật đản năm 2010 (PL 2554), lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, MTQVN tỉnh Bình Thuận đã đến thăm, chúc mừng và tặng quà Ban Trị sự Phật giáo tỉnh. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Thuận Lê Tiến Phương đã chúc mừng các chức sắc Phật giáo, tăng ni và phật tử đón nhận lễ Phật đản trong không khí tươi vui, lành mạnh, an bình. Đồng chí thông báo tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương và ghi nhận những đóng góp của tăng ni, phật tử cùng với chính quyền vượt qua khó khăn tham gia phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng chí mong muốn các chức sắc Phật giáo, tăng ni, phật tử …. tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tăng cường khối đại kết toàn dân tộc đưa nền kinh tế của địa phương ngày càng phát triển, góp phần chăm lo cho dân theo phương châm “Đạo pháp- Dân tộc- Chủ nghĩa xã hội”... Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bình Thuận cũng đã tổ chức dâng hương viếng Bác tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Bình Thuận, viếng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh... Tối 27/5 (14/4 âm lịch) dự kiến có khoảng hơn 40 xe hoa của các chùa và phật tử trên địa bàn tham gia diễu hành và tổ chức thả đèn trên sông Cà Ty, trung tâm TP Phan Thiết … chào mừng Đại lễ Phật đản 2010 (PL 2554) hướng đến chào mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long- Hà Nội. * Ngày 27/5 (tức 14/4 âm lịch) hàng chục nghìn lượt phật tử Kon Tum đã tổ chức đón chào lễ Phật đản. Tại 15 chùa, tịnh xá trên địa bàn thành phố Kon Tum các phật tử đã về làm lễ xám hối, luân phiên tụng niệm cầu Quốc thái dân an. Tại mỗi chùa đều có một lễ đài riêng được trang hoàng đẹp với nhiều băn rôn chào mừng như Phục vụ chúng sinh là thiết thực, cúng dường chư Phật; Đoàn kết hòa hợp-Trưởng dưỡng đạo tâm trang nghiêm giáo hội…Tại đây cũng có cắm trại và tổ chức thi các trò chơi dân gian, phật pháp cho phật tử. Nhiều chương trình hoạt động Phật sự thiết thực nhằm chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng toàn quốc, đại lễ 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội và Hội nghị thượng đỉnh Phật giáo thế giới lần thứ VI. Với phương châm “Đạo pháp-Dân tộc-Chủ nghĩa xã hội”, các hoạt động Phật sự đã gắn liền với Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…Ngoài ra, trong dịp này, Ban Trị sự cũng đã tặng cho đồng bào dân tộc thiếu số nghèo ở xã Ia Chim thành phố Kon Tum 210 suất quà để hỗ trợ người dân. Ban Trị sự cũng vừa đón nhận 500 phần quà từ Ban Từ thiện thành phố Hồ Chí Minh gửi tặng nhằm chuẩn bị hỗ trợ cho người dân nghèo khi mùa mưa lũ về. Bên cạnh đó, các phật tử, nhà hảo tâm trong tỉnh cũng tiếp tục hưởng ứng ủng hộ tiền, vật chất để hỗ trợ dân nghèo trong tỉnh. Nhân dịp này, lãnh đạo của Tỉnh và các ban ngành cũng đã đến thăm các cơ sở phật tự chúc mừng ngày lễ Phật đản. * Chào mừng Đại lễ Phật Đản năm 2010 – Phật lịch 2554, tối 27/5 ( tức đêm 14/4 âm lịch), tại Hồ Sáng Thổi - Hồ có bờ kè và hành lang công viên lớn nhất nằm ở trung tâm TP. Cần Thơ thuộc phường An Cư, quận Ninh Kiều, hàng ngàn phật tử TP. Cần Thơ đã tập trung về đây cầu nguyện và thả trên 3.000 đóa sen đăng xuống mặt hồ để cầu nguyện ơn Trên Trời Phật gia hộ độ trì cho Quốc thái Dân an, cầu cho những điều tốt lành, may mắn, bình an no ấm đến với gia đình thân tộc. Ngôi gia Phật tử cũng được trang hoàng đồng loạt treo lồng lòng đèn đỏ để chào mừng ngày Đức Phật Đản sinh. Ban Trị sự giáo hội Phật giáo tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa với quy mô lớn. Tại 12 chùa trung tâm TP. Cần Thơ trang hoàng rực rỡ cờ đạo ngũ sắc và cờ phướng , hình ảnh về cuộc đời của Đức Phật Thích ca Mâu Ni, tái hiện khu vườn Lâm Tỳ Ni nơi Đức Phật tái thế bảy bước đi nở 7 đóa sen hồng được 9 con rồng chầu về phun nước. Lễ tắm Phật cũng được tổ chức chu đáo và trang nghiêm. Lễ Phật Đản năm nay còn có ý nghĩa lớn các người con của Đức Phật đang hướng tới 1.000 năm thăng long Hà Nội, đánh dấu 1.000 năm hình thành và phát triển rực rỡ của phật giáo Việt Nam. Ngày mai, 28/5 tức Rằm tháng tư, TP. Cần Thơ sẽ long trọng tổ chức Đại lễ Phật Đản phật lịch 2554./.

Nguồn ĐCSVN: http://www.cpv.org.vn/cpv/modules/news/newsdetail.aspx?cn_id=405702&co_id=30081