Nhiều hoạt động tri ân, ôn lại truyền thống lịch sử

Nhân 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2016), ngày 16-12, Huyện ủy Thanh Oai tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh về ở, làm việc tại xã Xuân Dương, huyện Thanh Oai.

Cách đây 70 năm, tối 19-12-1946, sau khi họp Ban Thường vụ Trung ương Đảng phát động toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã rời Vạn Phúc, Hà Đông về ở và làm việc tại nhà ông Nguyễn Huy Chúc, thôn Xuyên Dương, xã Xuân Dương. Năm 1990, nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngôi nhà của ông Nguyễn Huy Chúc đã được xây dựng lại để làm Nhà lưu niệm Bác Hồ và được xếp hạng Di tích cấp quốc gia ngày 18-12-1996.

l Cùng ngày, tại Bảo tàng Hà Nội đã diễn ra tọa đàm chuyên đề “Bản hùng ca Hà Nội mùa Đông năm 1946” kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến, 72 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 27 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân. Chương trình tọa đàm có sự tham gia của Đại tá Vũ Tâm - Trung đội trưởng Đội Tự vệ Đồng Xuân, người trực tiếp tham gia đánh trận Đồng Xuân tháng 12-1946; bà Lê Minh Thái, Lê Hồng Ngọc - giao liên, tham gia chiến đấu ở nội thành Hà Nội và Liên khu 3; ông Đỗ Văn Đa - pháo thủ chiến đấu tại Pháo đài Láng đêm 19-12-1946 và đại diện gia đình cụ Nguyễn Văn Dương - nơi Bác Hồ về ở, làm việc, viết Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến.

Những câu chuyện xúc động được chia sẻ bởi các nhân chứng lịch sử đã góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ về tinh thần chiến đấu anh dũng, kiên cường của quân và dân Thủ đô trong 60 ngày đêm khói lửa, mở đầu cho toàn quốc kháng chiến nói riêng, trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp (1946-1954) nói chung.

l Chiều 16-12, Đoàn khối Các cơ quan TP Hà Nội phối hợp với Hội CCB khối tổ chức lễ dâng hương tại Nhà lưu niệm Bác Hồ tại Vạn Phúc, Hà Đông. Đây là dịp để Đoàn Thanh niên khối Các cơ quan thành phố ôn lại truyền thống vẻ vang của Thủ đô, đất nước. Qua đó mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, hội viên CCB, đoàn viên thanh niên nhận thức sâu sắc về công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, về giá trị của độc lập, tự do hôm nay; không ngừng nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, đoàn kết, xung kích thực hiện việc mới, việc khó, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô.

Minh Ngọc - Linh Nhi

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Xa-hoi/858059/nhieu-hoat-dong-tri-an-on-lai-truyen-thong-lich-su