Nhiều học giả Nobel ký thư ngỏ ủng hộ cây trồng biến đổi gene; Google mở tuyến cáp quang biển Mỹ - châu Á

Nhiều học giả Nobel ký thư ngỏ ủng hộ cây trồng biến đổi gene; Google mở tuyến cáp quang biển Mỹ - châu Á; Google mở tuyến cáp quang biển Mỹ - châu Á; Hoại tử ruột do con nổi u bẹn mà không biết... là những thông tin khoa học công nghệ nổi bật trong sáng ngày 01/7.

Nhiều học giả Nobel ký thư ngỏ ủng hộ cây trồng biến đổi gene

Ngày 30/6, khoảng 1/3 trong tổng số 108 học giả doạt giải Nobel còn sống đã ký vào bức thư ngỏ phản đối tổ chức môi trường quốc tế Greenpeace (Hòa bình xanh) vì đã triển khai các chiến dịch chống các loại cây trồng biến đổi gen (GMO).

Các nhà khoa học hàng đầu khẳng định Greenpeace đã "bóp méo" sự thật về các nguy cơ, lợi ích, cũng như các tác động của cây trồng biến đổi gen, đồng thời cho biết chưa từng có trường hợp nào được xác nhận về tác hại đối với sức khỏe của con người hay động vật từ việc tiêu thụ các loại sinh vật biến đổi gen. Đồng thời các học giả ký còn khẳng định loại gạo biến đổi gen Golden Rice - một trong những sản phẩm mà Greenpeace kêu gọi tẩy chay, có thể cải thiện sức khỏe và đảm bảo an ninh lương thực tại các nước đang phát triển.

Ảnh minh họa.

Facebook ưu tiên thông tin đời tư

Mạng xã hội lớn nhất thế giới Facebook ngày 29-6 tuyên bố sẽ ưu tiên hiển thị các nội dung liên quan tới bạn bè, gia đình của người dùng trên bảng cấp tin (News Feed).Cụ thể, trên bảng cấp tin của người dùng, với chỉnh sửa mới, Facebook sẽ ưu tiên đẩy lên những nội dung trước nhất là các đường link, hình ảnh hay video do bạn bè và người thân của họ đưa lên mạng.

Tuy nhiên, việc chỉnh sửa thuật toán liên quan tới bảng cấp tin này của Facebook hẳn sẽ gây ảnh hưởng tới các cơ quan thông tấn, báo chí đang sử dụng nền tảng mạng xã hội với 1,6 tỉ người dùng này để tăng lượt truy cập và thúc đẩy doanh thu từ quảng cáo. ( XEM THÊM )

Một người đàn ông truy cập Facebook tại thị trấn Zenica ở Bosnia - Ảnh: Reuters

Google mở tuyến cáp quang biển Mỹ - châu Á

Tuyến cáp quang 9.000 km chạy xuyên biển sẽ góp phần tăng tốc đường truyền Internet trên toàn châu Á cũng như khu vực bờ tây nước Mỹ. Theo CNET, ngày 29-6, tuyến cáp ngầm xuyên Thái Bình Dương được khởi động xây dựng từ năm 2014 nối bờ tây nước Mỹ với Nhật Bản sẽ chính thức đi vào hoạt động.

Trở lại thời điểm cách đây 2 năm, Google từng công bố tập đoàn này là một trong nhiều công ty đã tham gia bỏ vốn đầu tư vào dự án tuyến cáp ngầm dài 9.000 km với tổng trị giá xây dựng 300 triệu USD. ( XEM THÊM )

Thi công tuyến cáp ngầm xuyên Thái Bình Dương để tăng tốc độ truy cập Internet tại châu Á và bờ tây nước Mỹ.

Hoại tử ruột do con nổi u bẹn mà không biết

Được phát hiện thoát vị bẹn quá muộn, nhiều trẻ đã bị hoại tử ruột, hoại tử buồng trứng hết sức đáng tiếc.Theo PGS.TS Trần Ngọc Sơn, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn, thoát vị bẹn là một dị tật do ống bẹn và ống phúc tinh mạc không bịt kín ngay khi trẻ chào đời, khiến các cơ quan trong ổ bụng (thường là ruột) chui xuống, tạo thành một khối phồng tại vùng bìu bé trai hoặc gần âm hộ bé gái. Đây là một bệnh lý bẩm sinh, không tự hết nhưng rất nhiều trường hợp vẫn đến mổ muộn vì gia đình cho rằng bệnh có thể tự khỏi. ( XEM THÊM )

Trường hợp ruột sa gây thoát vị bẹn ở bé trai.

Google Maps trên điện thoại bắt đầu hỗ trợ nhiều điểm đích

Theo công bố mới nhất, phiên bản Google Maps trên Android (9.21) sẽ tiên phong đưa tính năng mới tới với môi trường di động. Để sử dụng, người dùng chỉ việc bấm vào biểu tượng dấu cộng nhỏ bên dưới và có thể thêm các điểm lộ trình trung gian hoặc nối tiếp sau điểm đến đã chọn. Đây là điều tiện dụng hơn rất nhiều so với trước kia - khi bạn buộc phải hoàn tất một hành trình trước khi kích hoạt việc chỉ đường tới một điểm đích mới - và thực tế đã được phiên bản Google Maps trên trình duyệt hỗ trợ từ khá lâu. ( XEM THÊM )

Ảnh minh họa.

Quần áo kiêm sạc điện thoại không dây

Hiral Sanghavi đang kêu gọi đầu tư cho ý tưởng biến áo khoác, quần jeans, quần short thành sạc điện thoại không dây trên Kickstarter.Chiến dịch kêu gọi vừa xuất hiện trên Kickstarter, nền tảng gây quỹ lớn nhất thế giới, với mục tiêu được đầu tư 10.000 USD. Startup của Shanghavi, Baubax, muốn biến áo khoác, quần bò và quần short thành sạc pin smartphone. Các loại quần áo này đều có thể giặt máy được và tích hợp dây đồng còn pad sạc không dây gắn trong túi. ( XEM THÊM )

Mẫu áo khoác kiêm sạc điện thoại không dây của Baubax.

BlackBerry Hamburg sẽ mang tên BlackBerry Neon

Nhiều thông tin cho biết BlackBerry sẽ phát hành hai thành viên điện thoại Android tầm trung trong năm nay, với các tên mã Hamburg và Rome. Tuy nhiên một báo cáo mới tuyên bố rằng phiên bản Hamburg sẽ có tên gọi thực sự là BlackBerry Neon, thậm chí cả hình ảnh của các sản phẩm cũng bị rò rỉ ra bên ngoài.

Các rò rỉ trước đó cũng cho thấy một số chi tiết liên quan đến Neon (Hamburg). Điều này bao gồm thông tin nói rằng máy trang bị màn hình 5,2 inch độ phân giải Full HD, chip Snapdragon 615 8 lõi tốc độ 1,5 GHz, GPU Adreno 405, RAM 3 GB và bộ nhớ trong 16 GB. Phía sau máy tích hợp máy ảnh 12 MP, trong khi phía trước là máy ảnh 7 MP. ( XEM THÊM )

Hình ảnh được cho là của chiếc BlackBerry Neon chạy Android tầm trung ra mắt trong năm nay.

Cậu bé 10 tuổi nặng gần 200kg phải bỏ học vì không thể đi bộ

Cậu bé béo nhất thế giới này có tên là Arya Permana sống tại tỉnh Tây Java (Indonesia) được xem là cậu bé nặng nhất thế giới với cân nặng tới 192 kg. Permana đã phải bỏ học vì cậu bé không thể đi bộ và mẹ của Arya mô tả cậu bé luôn ở trạng thái đói.

Do quá béo nên cậu không mặc vừa bất cứ bộ quần áo nào mà chỉ mặc bộ sarong truyền thống của người Indonesia. Hiện, cha mẹ của Arya đang tự chữa trị cho con mình bằng cách cắt giảm khẩu phần ăn của cậu bé và chỉ cho cậu bé ăn ít lại. ( XEM THÊM )

Cậu beÁrya Permana.

Loan Lê

Nguồn KH&PT: http://khoahocphattrien.vn/tin-tuc/nhieu-hoc-gia-nobel-ky-thu-ngo-ung-ho-cay-trong-bien-doi-gene-google-mo-tuyen-cap-quang-bien-mychau-a/20160701095719333p1c882.htm