NHIỀU KẾT QUẢ THIẾT THỰC TỪ CHƯƠNG TRÌNH 'TUỔI TRẺ THÀNH PHỐ VÌ BIÊN GIỚI, BIỂN ĐẢO'

Ngày 14-9, Thành đoàn TP Hồ Chí Minh tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình 'Tuổi trẻ thành phố vì biên giới, biển đảo' giai đoạn 2013- 2017. Theo đó, từ năm 2013 đến nay, chiến sĩ tình nguyện Mùa hè xanh, Kỳ nghỉ hồng đã có mặt trên các đảo Lý Sơn, Phú Quý, Thổ Chu, đưa hình ảnh người thanh niên tình nguyện của thành phố đến gần hơn với người dân, cán bộ, chiến sĩ tại các huyện đảo.

Ngoài ra, hơn 500 chiến sĩ tình nguyện cũng đã thực hiện các công trình trao tặng bà con ngư dân, giúp đỡ thiếu nhi, hỗ trợ các đoàn thể, trường học và cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ trên đảo với kinh phí hơn 8,5 tỷ đồng. Nhà Văn hóa sinh viên cũng phối hợp cùng Cục Chính trị Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức sáu Hành trình xanh du khảo “Ấm tình biên giới” với lộ trình đi qua 55 đồn biên phòng, 20 trạm, chốt kiểm lâm trên đường Hồ Chí Minh... Các hoạt động trên đã góp phần tăng cường công tác giáo dục chính trị, đặc biệt là công tác giáo dục về biên giới, chủ quyền của Tổ quốc cho thanh thiếu niên thành phố.

Q.H

TRAO GIẢI CUỘC VẬN ĐỘNG

VIẾT LỜI MỚI CHO DÂN CA Sau hơn ba tháng phát động, tối 13-9, Trung tâm Văn hóa TP Hồ Chí Minh đã tổng kết và trao giải Cuộc vận động sáng tác Lời mới các làn điệu dân ca Việt Nam. Từ 131 tác phẩm tham gia dự thi của 50 tác giả chuyên và không chuyên trong cả nước, Ban tổ chức chọn trao 25 giải thưởng: một giải nhất, hai giải nhì, năm giải ba, 14 giải khuyến khích; một giải thưởng về đề tài Bác Hồ hay nhất, một giải thưởng về đề tài TP Hồ Chí Minh hay nhất và một giải thưởng về đề tài Nông thôn mới hay nhất. Đây là hoạt động văn hóa có ý nghĩa hưởng ứng Cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật về chủ đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, giai đoạn 2015-2020 do Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh phát động, nhằm góp phần bảo tồn, phát huy giá trị độc đáo các làn điệu dân ca Việt Nam, đáp ứng nhu cầu thưởng thức của quần chúng nhân dân, phục vụ cho sự nghiệp phát triển văn hóa nghệ thuật của thành phố nói riêng và cả nước nói chung.

MH.

KIỂM TRA CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT BÁNH TRUNG THU

Từ nay đến ngày 30-9, Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP Hồ Chí Minh sẽ tổ chức đợt cao điểm thanh, kiểm tra an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh các mặt hàng thực phẩm có liên quan đến Tết Trung thu 2017, với nội dung: bảo đảm chất lượng an toàn thực phẩm, việc chấp hành quy định quảng cáo, kiểm nghiệm định kỳ sản phẩm, ghi nhãn, truy xuất nguồn gốc, điều kiện sản xuất, chế biến, kinh doanh; sử dụng phụ gia, phẩm mầu, hương liệu, chất hỗ trợ chế biến, nguồn gốc nguyên liệu… Đối tượng thanh, kiểm tra tập trung vào những cơ sở sản xuất, kinh doanh các mặt hàng thực phẩm sử dụng nhiều trong dịp Trung thu như bánh, mứt, kẹo, nước giải khát, thịt, các sản phẩm từ thịt…, những nơi cung cấp thực phẩm, cơ sở sản xuất lớn, chợ đầu mối, siêu thị, trung tâm thương mại, cơ sở nhập khẩu thực phẩm, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống...

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/tphcm/item/34092702-nhieu-ket-qua-thiet-thuc-tu-chuong-trinh-%E2%80%9Ctuoi-tre-thanh-pho-vi-bien-gioi-bien-dao%E2%80%9D.html