Nhiều kỷ lục chứng khoán được xác lập

Sự bứt phá của Dow Jones trên TTCK Mỹ từ đêm 14.10 khi chính thức vượt mốc 10.000 điểm lên 10.015,86 điểm, tăng 144,80 điểm (1.47%) cùng với đà tăng của chỉ số chứng khoán VN trong 2 phiên liên tiếp trước đó đã khiến VN-Index thực sự thăng hoa trong phiên giao dịch ngày 15.10.

VN - Index thăng hoa trong phiên giao dịch ngày 15.10. (LĐ) - Giao dịch bùng nổ với khối lượng giao dịch đạt kỉ lục. Thị trường được bao phủ bởi tâm lý hưng phấn. Giao dịch bùng nổ Sự thăng hoa thể hiện ngay đầu phiên giao dịch khi hàng loạt lệnh mua được tung vào. Sức cầu chấp nhận gia nhập thị trường với giá cao hơn tham chiếu và giá trần, khiến hầu hết các mã chứng khoán (CK) tăng giá, trong đó rất nhiều mã đã tăng hết biên độ cho phép. Nguồn cung được đẩy vào thị trường tương đối mạnh mẽ trong đợt khớp lệnh liên tục khi một bộ phận nhà đầu tư hài lòng với mức lợi nhuận đạt được và đã quyết định rút khỏi thị trường. Tuy nhiên, khối lượng hàng xả ra này không làm sự hào hứng của thị trường thuyên giảm khi VN-Index tăng vọt 12,76 điểm (2,11%) lên mức 618,41 điểm với khối lượng 92,92 triệu đơn vị, tương đương 4.810 tỉ đồng được trao tay. Thị trường đã có lúc ghi nhận mức tăng tới 20,46 điểm - lên 626,11 điểm của chỉ số VN-Index. Dù chỉ trong vài phút, nhưng mức tăng cao này đã khiến tâm lý nhà đầu tư trở nên hưng phấn, bởi đã rất lâu thị trường mới được chứng kiến mức tăng "thẳng đứng" trên 20 điểm trước khi giảm trở lại. "Thị trường hôm nay đã chạm mức mục tiêu 624 - 626 và giảm trở lại do các hoạt động chốt lời mạnh mẽ tại vùng này" - TS Quách Mạnh Hào (PGĐ công ty chứng khoán Thăng Long) nhận định. Tâm lý hứng khởi vẫn tiếp tục được duy trì phiên giao dịch kết thúc với 132 mã tăng giá, áp đảo hoàn toàn so với 32 mã giảm giá và 16 mã đứng giá. Giao dịch bùng nổ ở mức kỷ lục với tổng khối lượng 104.458.100 đơn vị được chuyển nhượng, tương đương giá trị 5.413,85 tỉ đồng, cao hơn mức bình quân trong 5 phiên gần đây 4.038,373 tỉ đồng/phiên. "Việc khối lượng giao dịch tăng mạnh tiếp tục là dấu hiệu cho thấy sức ép bán ra gia tăng. Nhưng việc chỉ số VN-Index đóng cửa ở mức cao hơn giá mở cửa là kết quả của lực cầu quá lớn". Ông Quách Mạnh Hào cũng cho rằng, sự trở lại của những "nhà đầu tư an toàn" là một dấu hiệu cho việc hình thành mặt bằng giá mới ở mức cao hơn. "Điều quan trọng là các nhà đầu tư không còn cảm giác giá đắt như trước kia" - ông Hào nói. Sức mạnh của nguồn cầu còn thể hiện ở tổng số lệnh đặt mua phiên này lên tới 59.992 lệnh với tổng khối lượng đặt mua là 207.245.680 đơn vị, tương đương mức trung bình 3.454 CK/lệnh mua (tăng 18,97% so với phiên trước). Trong khi đó, dù đã tăng tới 41,06% so với phiên giao dịch trước, nhưng bên bán đã tỏ ra dè dặt hơn khi có tới 68.135 lệnh đặt bán, nhưng khối lượng chỉ đạt 168.180.400 đơn vị. Mức này tương đương 2.468 CK/lệnh bán. Thống kê của Ủy ban chứng khoán Nhà nước cho thấy, chênh lệch khối lượng mua - bán phiên này đạt 39.065.280 CK. Khối ngoại mua ròng kỷ lục Sự hứng khởi của toàn thị trường được góp sức của nguồn cầu từ khối ngoại khi khối này cũng mua vào một cách dứt khoát và mạnh mẽ. Qua khớp lệnh, khối nhà đầu tư này đã rót vào thị trường số vốn 559,264 tỉ đồng để mua vào 8.964.800 đơn vị. Trong khi chỉ rút ra hơn 191,57 tỉ đồng khi bán 3.403.270 đơn vị. Bên cạnh đó, khối nhà đầu tư nước ngoài cũng tăng mạnh thỏa thuận mua ròng với khối lượng lớn ở các mã ABT (100.000 CP), PVD (100.000 CP)... Giao dịch của khối ngoại đã giảm mạnh. Vai trò dẫn dắt thị trường trong một thời gian dài vừa qua của khối này đã được trao cho nhà đầu tư nội. Tuy nhiên, trong một vài phiên giao dịch gần đây, khối này đã có những động thái ngược lại khi chấm dứt chuỗi bán ròng trong tháng 9 và quay trở lại mua vào mạnh mẽ. Và kết quả mua ròng của khối này trong những phiên gần đây đã gây được sự chú ý của thị trường. Tính toàn phiên giao dịch ngày 15.10, khối nhà đầu tư nước ngoài đã mua vào 9.248.300 đơn vị (tăng 102,04%), đạt 586 tỉ đồng (tăng 118,54%). Khối nhà đầu tư nước ngoài cũng bán ra 3.586.770 CK với giá trị là gần 204,365 tỉ đồng. Theo thống kê, đây là phiên mua ròng thứ tư của khối nước ngoài. Phiên giao dịch ngày 15.10 đã đánh dấu sức mua vào mạnh mẽ nhất của khối này trong hơn 5 tháng qua. Nếu phiên kỷ lục hồi đầu tháng 5, khối này mua vào gần 10 triệu CK với giá trị mua ròng là 366 tỉ đồng, thì phiên này giá trị mua ròng đã tăng lên đến 391,7 tỉ đồng, mức tăng đột ngột so với giá trị mua ròng của phiên trước là 163,17 tỉ đồng. Trên sàn Hà Nội, nhà đầu tư nước ngoài vẫn duy trì lượng bán ra, nhưng đã tăng tổng khối lượng giao dịch ở mức cao. Phiên này, khối ngoại mua vào gần 100 tỉ đồng, tăng 106,18% và bán ra gần 70 tỉ đồng, tăng 667,8%. Sự trở lại của vốn ngoại được nhiều ý kiến giải thích là do tình hình kinh tế VN đã không xấu như nhiều nhận định trong các báo cáo nước ngoài, khi vẫn có thể đạt mức tăng trưởng trên 5% cuối năm nay. Bên cạnh đó, sự thoái vốn của Quỹ Indochina đã không gây áp lực lớn đối với TTCKVN theo ghi nhận tới thời điểm này. Và điều quan trọng hơn, có lẽ là do sự bất ngờ của nhà đầu tư nước ngoài trước sự tăng trưởng của chỉ số VN-Index và nguồn vốn nội liên tục được rót vào thị trường, đã đẩy chỉ số CK vượt mốc 600 điểm một cách nhanh chóng, bất chấp ngưỡng cản được cho là khá vững chắc này. Do đó, một lượng vốn lớn của khối này tiếp tục được đổ vào thị trường trong thời gian tới là điều mà rất nhiều người đã nghĩ tới. Lưu Thủy

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/home/nhieu-ky-luc-chung-khoan-duoc-xac-lap/200910/159544.laodong