Nhiều kỳ vọng ở Cộng đồng Kinh tế ASEAN

Tăng trưởng kinh tế của ASEAN tiếp tục giữ vững, đưa ASEAN trở thành một trong số ít khu vực trên thế giới có tăng trưởng liên tục những năm qua. Năm 2014, tăng trưởng GDP của ASEAN đạt 4,6% và dự kiến sẽ tăng trưởng trung bình 5,6% trong vòng bốn năm tới. Về đầu tư, năm 2014, khu vực ASEAN thu hút 136 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), chủ yếu là từ Liên hiệp châu Âu (EU), Nhật Bản, Mỹ và con số này cao hơn FDI của Mỹ và Trung Quốc. Việc chính thức thành lập AEC, một trong ba trụ cột của Cộng đồng ASEAN, vào cuối năm nay, sẽ cho phép dòng vốn FDI vào khu vực tiếp tục tăng. Dự báo, ASEAN sẽ trở thành nền kinh tế lớn thứ tư trên thế giới vào năm 2050.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.org.vn/thegioi/tin-tuc/item/28089602-nhieu-ky-vong-o-cong-dong-kinh-te-asean.html