Nhiều lái xe tiếp tục dùng tiền lẻ mua vé qua trạm thu phí đường tránh Biên Hòa

Khoảng 4 giờ 30 phút chiều 15/9, nhiều lái xe dùng tiền lẻ để mua vé qua trạm thu phí đường tránh thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Sự việc xảy ra vào giờ công nhân đi làm về khiến giao thông đoạn qua Quốc lộ 1A, đoạn gần trạm thu phí ách tắc, rối loạn khoảng 10 phút.

Đến khoảng 5 giờ, tình hình giao thông tại khu vực này trở lại bình thường. Đây là lần thứ 3 trong tháng 9 này, lái xe dùng tiền lẻ mua vé qua trạm.

Ngay khi sự việc xảy ra, lực lượng cảnh sát giao thông Đồng Nai đã có mặt để hướng dẫn các phương tiện tham gia giao thông.

Nhân viên trạm thu phí cũng tham gia xử lý tình huống. Đối với những lái xe dùng tiền lẻ mua vé, nhân viên trạm không thu tiền và cho xe qua, giúp giảm kẹt xe và tình hình sớm được ổn định.

Việc lái xe dùng tiền lẻ là do họ bức xúc trước việc trạm thu phí đường tránh Biên Hòa thu giá cao (từ 35.000 đồng/lượt/xe – 180.000 đồng/lượt/xe), vị trí đặt trạm chưa hợp lý.

Thời gian qua, để không phải mất tiền vé qua trạm, hàng loạt phương tiện đã chạy vào các tuyến đường dân sinh thuộc xã Trung Hòa, Tây Hòa (huyện Trảng Bom). Tình trạng này khiến đường bị băm nát, gây mất an toàn giao thông.

Dự án tuyến tránh thành phố Biên Hòa do Công ty Cổ phần đầu tư Đồng Thuận làm chủ đầu tư. Dự án thực hiện làm mới 12 km đường tránh, cải tạo 10 km Quốc lộ 1A, tổng vốn đầu tư khoảng 1.500 tỷ đồng và được đưa vào sử dụng năm 2014.

Đường tránh Biên Hòa được Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải và UBND tỉnh Đồng Nai xác định là công trình trọng điểm giảm ùn tắc cho nội ô thành phố Biên Hòa./.

Công Phong/TTXVN

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/nhieu-lai-xe-tiep-tuc-dung-tien-le-mua-ve-qua-tram-thu-phi-duong-tranh-bien-hoa/57016.html