Nhiều mô hình, cách làm sáng tạo hiệu quả trong học tập và làm theo lời Bác

Ngày 28-3, Đảng ủy Bộ đội biên phòng (BĐBP) thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII 'Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh'; 2 năm thực hiện Nghị quyết số 847-NQ/QUTW ngày 28-12-2021 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới. Đại tá Phạm Hồng Phong, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP thành phố Hải Phòng chủ trì hội nghị.

Quán triệt sâu sắc Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII và Nghị quyết số 847-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương, trong những năm qua, Đảng ủy, Bộ chỉ huy BĐBP thành phố Hải Phòng thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, chặt chẽ, hiệu quả việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, xác định đây là cơ sở để nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng.

Tại hội nghị, các đại biểu chia sẻ nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong học tập, làm theo lời Bác.

Cấp ủy, chỉ huy các đơn vị trong Đảng bộ, Bộ chỉ huy BĐBP thành phố Hải Phòng đã triển khai nhiều nội dung, biện pháp, cách làm phù hợp, sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực, gắn việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, Nghị quyết số 847-NQ/QUTW với các phong trào thi đua, cuộc vận động do các cấp, ngành phát động.

Qua triển khai thực hiện, nhiều tập thể, cá nhân điển hình, nhiều mô hình, sáng kiến tiêu biểu được nhân rộng như: Chương trình “Nâng bước em tới trường”, “Con nuôi đồn Biên phòng”, “Chiến dịch hãy làm sạch biển”, “Tháng ba biên giới”...

Tại hội nghị, các đại biểu chia sẻ nhiều kinh nghiệm, mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong học tập, làm theo lời Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, đồng thời đề xuất các giải pháp để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được lan rộng trong cộng đồng, mang lại hiệu quả thiết thực.

Đảng ủy BĐBP thành phố Hải Phòng khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW và Nghị quyết số 847-NQ/QUTW.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Phạm Hồng Phong, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP thành phố Hải Phòng khẳng định: “Những kết quả đạt được trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, Nghị quyết 847-NQ/QUTW thời gian qua là cơ sở để Đảng ủy BĐBP thành phố lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Dịp này, Đảng ủy BĐBP thành phố Hải Phòng khen thưởng các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW và 2 năm thực hiện Nghị quyết số 847-NQ/QUTW.

Tin, ảnh: XUÂN CHÍNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/nhieu-mo-hinh-cach-lam-sang-tao-hieu-qua-trong-hoc-tap-va-lam-theo-loi-bac-770379