Nhiều người bị khoắng sạch tài sản vì gã thợ lắp rèm cửa

Ngày 9-12, cơ quan CSĐT CA quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố đối với Mai Xuân Hải, SN 1989, quê ở huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Được biết, từ khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 11 – 2016, CA quận Nam Từ Liêm liên tiếp nhận được đơn trình báo của nhiều gia đình bị hại tại khu đô thị Sudico và The Garden, thuộc địa phận phường Mỹ Đình 1 về việc bị kẻ gian đột nhập, khoắng trộm tài sản.

Trước tình hình đó, BCH CA quận đã khẩn trương chỉ đạo các tổ công tác vào cuộc điều tra, xác minh. Quá trình theo dõi, thu thập thông tin, các trinh sát đã dựng lên được chân tướng của kẻ gây ra hàng loạt vụ trộm. Đến ngày 1-12, Đội CSHS CA quận Nam Từ Liêm đã tóm gọn đối tượng Mai Xuân Hải, nghi phạm gây ra các vụ trộm nói trên.

Đối tượng Mai Xuân Hải

Lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Hải được thực hiện, CQCA đã thu giữ 7 sổ tiết kiệm có số dư tài khoản là 750 triệu đồng, 22 triệu tiền mặt, 9 máy tính xách tay các loại, 8 ĐTDĐ, 4 đồng hồ đeo tay cùng nhiều giấy tờ liên quan đến bị hại của các vụ trộm mà đối tượng thực hiện.

Theo tìm hiểu, Mai Xuân Hải ra Hà Nội làm nghề lắp khung, rèm cửa và giàn phơi thông minh ở nhiều khu đô thị ở quận Nam Từ Liêm. Quá trình đi lắp các thiết bị nói trên cho một số căn hộ ở các chung cư, Hải phát hiện cửa sổ của nhiều căn hộ dễ tháo lắp vì chỉ bắt ốc vít sơ sài nên đối tượng liền nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.

Tại CQĐT, qua đấu tranh, bước đầu đối tượng Hải khai nhận, sau khi lắp thiết bị tại khu đô thị Sudico Mỹ Đình – Sông Đà, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, đối tượng đã thực hiện hành vi phạm tội. Nắm được quy luật sinh hoạt của một số gia đình, ban ngày thường không có người ở nhà, Hải đã đến dùng tuốc-nơ-vít tháo ốc khung cửa. Sau đó, đối tượng phá khung đột nhập vào bên trong trộm cắp.

Một số tang vật đối tượng Hải trộm cắp được.

Tinh vi hơn, sau khi lấy được tài sản, Hải lắp lại cửa như ban đầu rồi tẩu thoát nhằm xóa dấu vết, gây khó khăn cho CQCA. Số tiền mặt và tiền bán đồ trộm cắp, Hải đã đến ngân hàng làm sổ tiết kiệm. Từ tháng 7 đến tháng 11-2016, đối tượng đã gây ra 14 vụ trộm cắp tài sản, với tổng giá trị tài sản ước tính ngót nghét gần 2 tỷ đồng.

Một cán bộ CA quận Nam Từ Liêm khuyến cáo: “Càng về cuối năm, giáp Tết thì các loại tội phạm hoạt động càng phức tạp. Đặc biệt ở một số chung cư mới hoàn thiện, cuộc sống của người dân chưa đi vào khuôn khổ nên tình hình ANTT rất lộn xộn.

Vì thế, người dân cần chú ý cửa nẻo, nâng cao cảnh giác để bảo vệ tài sản của mình. Bên cạnh đó đội bảo vệ cũng như ban quản lý của các chung cư cần phải có các biện pháp để phòng ngừa tội phạm hoạt động, như trang bị camera ở những khu vực cần thiết, bảo vệ thay ca túc trực 24/24…”. Hiện vụ án đang được CQCA tiếp tục điều tra, xử lý.

Mai Chi

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tin-tuc/nhieu-nguoi-bi-khoang-sach-tai-san-vi-ga-tho-lap-rem-cua-104312/