Nhiều nông dân bội thu nhờ tích trữ nước ngọt trồng rau màu mùa khô

Tuy vào thời điểm khô hạn khốc liệt nhưng tại tỉnh Tiền Giang có hàng nghìn ruộng rau màu vẫn xanh tốt, giúp nông dân có nguồn thu nhập cao.

Theo Chi cục trồng trọt - Bảo vệ thực vật tỉnh Tiền Giang, trong mùa khô này, nông dân trong tỉnh trồng được khoảng 2.000 ha hoa màu các loại; tập trung nhiều ở huyện Châu Thành, Cai Lậy, Thị xã Cai Lậy và ngoại ô thành phố Mỹ Tho. Trong đó, tại huyện Châu Thành đã duy trì hàng trăm ha rau tươi chuyên canh tại các xã Thân Cữu Nghĩa, Tam Hiệp, Tân Lý Đông, Nhị Bình, Đông Hòa, Thạnh Phú.

Để diện tích rau màu phát triển tốt trong mùa hạn mặn, nông dân đã chủ động bơm, trữ nước ngọt trong các mương vườn, đào ao bơm cấp bổ nước thường xuyên. Do “cầu vượt cung” nên hiện nay giá rau màu ở mức cao nông dân có nguồn thu nhập khá, như: trái khổ qua nông dân bán tại ruộng giá 20.000 đồng/kg, rau ngò gai, cần nước giá 30.000 đồng/kg; hành lá 25.000 đồng/kg; ớt 30.000 đồng/kg, dưa leo 10.000 đồng/kg…

Vào cao điểm khô hạn nhưng nhiều nông dân tỉnh Tiền Giang vẫn chủ động nguồn nước trồng rau màu cho thu nhập cao

Đáng ghi nhận là tại vùng “ngọt hóa Gò Công” (phía Đông tỉnh Tiền Giang) dù hạn mặn bủa vây, nhưng nhiều nông dân đã chủ động đào ao trữ nước ngọt đã trồng được hàng chục ha rau màu cho kinh tế cao.

Ông Tuấn tại xã Tân Thành, huyện Gò Công Đông đào ao trữ nước ngọt trồng cây khổ qua cho kinh tế cao

Trong khi nhiều người dân khan hiếm nước ngọt sinh hoạt thì ông Nguyễn Văn Tuấn - nông dân ấp Tân Phú, xã Tân Thành, huyện Gò Công Đông nhờ trữ nước ngọt vừa đảm bảo đủ nước sinh hoạt cho gia đình vừa trồng được cây khổ qua xanh chia sẻ: “Ở đây nguồn nước ngọt rất khan hiếm, thiếu. Tôi đã đào ao để chứa nước ngọt để tưới. Tôi trồng giống Sen Hồng thấy rất hiệu quả, trái nhiều, rất đạt yêu cầu".

Nhật Trường/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: https://vov.vn/kinh-te/nhieu-nong-dan-boi-thu-nho-tich-tru-nuoc-ngot-trong-rau-mau-mua-kho-post1092608.vov