Nhiều nước cảnh báo người dân khi du lịch Thái Lan

(VH)- Mới đây, khoảng 27 quốc gia trên thế giới đã ban hành cảnh báo người dân du lịch tới Thái Lan nên cẩn trọng trước nguy cơ xảy ra xung đột và bạo loạn do tình hình chính trị bất ổn ở đất này.

Nhiều nước châu Âu và châu Á đã đưa ra cảnh báo, người dân nên thận trọng khi du lịch tới Thái Lan vì nguy cơ biểu tình dẫn đến bạo loạn có thể xảy ra trước và sau ngày 26.2, khi Tòa án Tối cao Thái Lan đưa ra phán quyết cuối cùng về việc tịch thu tài sản trị giá 76 tỉ baht của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra. Trong cảnh báo do Trung Quốc, Hàn Quốc và Thụy Điển ban hành, du khách được khuyến cáo phải thận trọng với “cấp độ 1” hay tình trạng bạo loạn ở cấp độ thấp có thể xảy ra tại Thái Lan. Theo phân loại cấp độ bạo loạn, cấp độ 1 là mức thấp nhất và cấp độ 5 là cao nhất, có thể dẫn tới việc ban hành lệnh cấm du lịch tới quốc gia đang có nguy cơ. Trong khi đó, Pháp, Ý, Thụy Sĩ, Đan Mạch, Na Uy, Hà Lan, Áo, Mỹ, Israel, Nhật Bản, Ba Lan, Tây Ban Nha, Nga, Romania và Phần Lan đã đưa ra cảnh báo về tình trạng bạo loạn cấp độ 2 ở Thái Lan. Anh, Bỉ, Đức, Iceland, Canada, Australia và New Zealand nâng mức cảnh báo lên cấp độ 3 và khuyên người dân tránh xa những địa điểm xảy ra xung đột ở thủ đô Bangkok của Thái Lan. Tuy nhiên, cho đến nay, chưa có quốc gia nào ban hành lệnh cấm người dân du lịch tới Thái Lan. Người đứng đầu Cơ quan Quản lý du lịch Thái Lan (TAT) Suraphon Svetsreni thông báo, TAT đã áp dụng các biện pháp để đối phó với tình hình bất ổn. TAT sẽ làm việc với các tổ chức du lịch tư nhân để theo dõi tình hình và cung cấp thông tin cho du khách qua các văn phòng của TAT ở nước ngoài và qua trang web của cơ quan. Bất chấp tình hình căng thẳng chính trị, TAT sẽ tiếp tục các kế hoạch của mình bao gồm tổ chức một hội chợ du lịch và mời 250 đại diện truyền thông trên thế giới tới thăm Thái Lan vào tháng 3. Ông Suraphon cho biết, vì 27 nước mới đưa ra cảnh báo về tình trạng bạo loạn ở cấp độ thấp nên du khách không cho rằng có thể xảy ra quá nhiều vụ xung đột trong tuần tới. Các nhà chức trách Thái Lan đã áp dụng nhiều biện pháp để trợ giúp du khách khi cần thiết và thành lập Trung tâm Xử lý khủng hoảng để theo dõi tình hình và liên lạc với các tổ chức bên ngoài. Trước đó, các cơ quan du lịch đã kêu gọi Chính phủ Thái Lan đưa ra biện pháp để xây dựng lòng tin của du khách trước tình hình hiện tại ở Thái Lan. Anake Srishevachart, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Thái Lan - Nhật Bản cho biết, ngành du lịch Thái Lan đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi những tin tức bất lợi trên và kêu gọi giới truyền thông đưa các thông tin tích cực hơn. Apichart Sankary, cố vấn của Hiệp hội Đại lý du lịch Thái Lan (TTAA) cũng kêu gọi các doanh nghiệp và công chúng tin tưởng vào khả năng giải quyết vấn đề của Chính phủ Thái Lan. Các hiệp hội du lịch và quản lí khách sạn cho rằng, bạo loạn sẽ không xảy ra trong những ngày tới. Mặc dù vậy, nhiều du khách vẫn đang theo dõi tình hình ở Thái Lan diễn biến ra sao trước khi đưa ra các kế hoạch du lịch thay thế. Apichat Sankary, cựu Chủ tịch TTAA cam kết sẽ áp dụng các biện pháp hiệu quả để bảo đảm an ninh cho du khách. “Du khách Scandinavia vẫn tiếp tục du lịch tới Thái Lan, chủ yếu tới Phuket và Krabi. Họ không quan tâm lắm đến tình hình hiện tại vì họ đã biết rõ tình hình chính trị ở Thái Lan”, ông cho biết. Mỹ Hạnh

Nguồn Báo Văn hóa: http://www.baovanhoa.vn/quocte/24177.vho