Nhiều nước tiếp tục triệu hồi đại sứ tại Sirya

(VOV) - Các nước đã triệu hồi Đại sứ tại Sirya về nước như: Marocco, Pháp, Mỹ, Thụy Sỹ, Saudi Arabia…

Nhóm tiếp xúc về Libya họp tại Thổ Nhĩ Kỳ Đụng độ và bạo lực tiếp tục leo thang tại Syria

Ngày 16/11, một số nước tuyên bố triệu hồi đại sứ tại Sirya về nước trong bối cảnh đại sứ quán nhiều nước tại thủ đô Damad bị những người ủng hộ Tổng thống Sirya Al Assad tấn công sau khi Liên đoàn Saudi Arabia đình chỉ tư cách thành viên của nước này. Cùng ngày, Marocco tuyên bố triệu hồi đại sứ tại Damad nhằm phản đối việc những người ủng hộ tổng thống Al Assad tấn công đại sứ quán của họ.

Ngoại trưởng Marocco nói rằng, Quốc vương Marocco đưa ra quyết định này để phản đối một chính quyền không muốn cải cách.

Cùng trong ngày, Pháp cũng tuyên bố triệu hồi đại sứ tại Sirya, tạm thời cắt đứt quan hệ ngoại giao với chính quyền Damad. Theo các nhà phân tích, động thái này của Pháp cho thấy có thể nước này chuẩn bị công nhận phe đối lập tại Sirya là chính quyền hợp pháp.

Trước đó, nhiều nước như Mỹ, Thụy Sỹ, Saudi Arabia… đã rút đại sứ tại Sirya về nước./.

Nguồn VOV: http://vov.vn/home/nhieu-nuoc-tiep-tuc-trieu-hoi-dai-su-tai-sirya/201111/191828.vov