Nhiều phụ huynh sẵn sàng chi 700 triệu/năm để con học trường quốc tế

Báo cáo mới đây của FiinGroup cho thấy các gia đình có xu hướng chi nhiều hơn cho hoạt động giáo dục, đặc biệt cho con học tập tại các trường tư nhân quốc tế hoặc song ngữ.

Người Việt chi nhiều hơn cho giáo dục ngoài công lập. Ảnh: ISSP.

Theo báo cáo, người Việt đang có xu hướng chi nhiều hơn cho giáo dục. Xu hướng này cho thấy người dân đang có nhu cầu lẫn nhận thức cao hơn về lĩnh vực giáo dục, đặc biệt là giáo dục tư nhân, ngoại ngữ, tuyển sinh và ngoại khóa.

Kết quả này một phần đến từ những điều kiện thuận lợi về môi trường sống như tăng trưởng GDP, thu nhập gia tăng và ngân sách chi tiêu gia đình. Tổ chức đánh giá tín nhiệm ước tính các hộ gia đình ở thành phố lớn dành 47% ngân sách chi tiêu cho giáo dục.

Trong giai đoạn 2017-2022, số lượng học sinh tại các trường tư thục ở Việt Nam tăng trưởng kép hàng năm 10,9%. Trong đó, quy mô học sinh cấp phổ thông tăng trưởng 10,4% trong khi cấp đại học trở lên tăng 11,5%.

Ước tính đến năm 2022, Việt Nam có khoảng 510.000 học sinh học tập tại các trường phổ thông tư thục và 420.000 sinh viên tại các đại học tư nhân.

Trong bối cảnh nhu cầu học tập tại các trường ngoài công lập gia tăng, Hà Nội là thị trường sở hữu tiềm năng lớn khi tỷ lệ thâm nhập của các trường quốc tế và song ngữ vẫn ở mức thấp, chỉ khoảng 4% trong năm học 2023-2024.

Năm học vừa rồi, các trường quốc tế và hệ song ngữ tuyển sinh hơn 69.000 học sinh. Trong đó, nhóm trường song ngữ chiếm gần 80% tỷ lệ học sinh nhập học. Song ngữ là chương trình tích hợp giữa giáo dục quốc tế (70%) và chương trình giáo dục phổ thông trong nước do Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng (30%).

Theo ước tính của FiinGroup, học phí hàng năm của các trường quốc tế dao động 11.000-30.000 USD, tương đương 264-720 triệu đồng/năm học. Trái lại, các trường hệ song ngữ có học phí thấp hơn 3-4 lần, dao động 4.000-8.000 USD, tương đương 96-192 triệu đồng/năm học.

Trước tiềm năng này, lĩnh vực giáo dục tư nhân tại Việt Nam đã thu hút nhiều nhà đầu tư quốc tế, đặc biệt thông qua hoạt động M&A, điển hình có thể kể đến thương vụ đầu tư 100 triệu USD vào EQuest (đơn vị sở hữu Hệ thống Trường Quốc tế Canada và Broward Việt Nam) của KKR hay thương vụ mua hệ thống Anh ngữ VUS của BPEA.

Minh Khánh

Nguồn Znews: https://znews.vn/nhieu-phu-huynh-san-sang-chi-700-trieunam-de-con-hoc-truong-quoc-te-post1467094.html