Nhiều sai phạm trong vụ sập nhà hàng nổi làm 2 người tử vong

Nhà hàng nổi không có giấy phép hoạt động đường thủy nội địa, không có giấy phép đăng ký, đăng kiểm và đặc biệt đã từng bị đình chỉ hoạt động.

Sập nhà hàng nổi khiến 2 người tử vong.

Tối ngày 23/7, trao đổi với PV Tạp chí GTVT ông Võ Đức Triều, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Ninh Thuận cho biết: Vụ sập nhà hàng nổi trên biển tại vịnh Vĩnh Hy làm 2 người chết, 4 người bị thương là do khi tàu chở khách cập vào bè có gió kết hợp với sóng nhỏ đánh vào tràn lên sàn khiến hành khách nhốn nháo dồn qua một bên làm bè bị gãy ở giữa. Khu vực xảy ra tai nạn gần bờ đoạn sâu nhất khoảng 2,5-3m, khi xảy ra sự cố có khoảng 300 người. Nguyên nhân dẫn đến hai người tử vong dưới biển có thể do giẫm đạp dẫn đến đuối nước. Sau khi khi xảy ra vụ việc, ít phút sau lực lượng bộ đội biên phòng, người dân trong khu vực đã kịp thời cứu hộ, cứu nạn đưa nhiều nạn nhân vào bờ an toàn.

Đây chỉ là bè nuôi thủy sản nhưng được một công ty nâng cấp lên thành nhà hàng nổi và chỉ được cấp phép hoạt động kinh doanh nhưng không có giấy phép hoạt động đường thủy nội địa cũng như không có giấy phép đăng ký, đăng kiểm. Năm 2015, chúng tôi đã tiến hành kiểm tra cơ sở này và phát hiện nhiều sai phạm nên đã tiến hành xử phạt và đình chỉ.

Cũng theo ông Triều ngay sau vụ việc xảy ra lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả và hỗ trợ chi phí gia đình các nạn nhân. Chiều cùng ngày UBND tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức cuộc họp để xác định nguyên nhân vụ việc và làm rõ trách nhiệm các đơn vị có liên quan.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng vụ tai nạn sập nhà hàng nổi đã xác định được 2 nạn nhân tử vong và 4 người nhập viện cấp cứu. Cụ thể 2 du khách tử vong là anh Đinh Công Duẫn (31 tuổi), chị Liễu Chi (23 tuổi, cùng ngụ TP.HCM). 4 người bị thương gồm: anh Đặng Giang Chí Cường (29 tuổi), Dương Quang Nhật (31 tuổi) Nguyễn Quốc Hưng (29 tuổi), và Trần Thị Hồng Thi (25 tuổi, cùng ngụ ơ TP.HCM) được xe cứu thương đưa đến Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận cấp cứu.

Trước đó, vào khoảng 10h ngày 23/7 đã xảy ra vụ sập nhà hàng nổi ở vịnh Vĩnh Hy, tỉnh Ninh Thuận khiến hàng trăm du khách đang ngồi ăn uống vui chơi thì bất ngờ mộ bên cầu tàu nhà hàng bè nổi bất ngờ sập, đổ nghiêng khiến hàng trăm người hoảng hốt tháo chạy.

Văn Quyết

Nguồn GTVT: http://www.tapchigiaothong.vn/nhieu-sai-pham-trong-vu-sap-nha-hang-noi-lam-2-nguoi-tu-vong-d29303.html