Nhiều sản phẩm truyền thông về bình đẳng giới sắp ra mắt

Vừa qua, tại Trung tâm Phụ nữ và Phát triển diễn ra Hội thảo Khởi động Dự án “Cung cấp thông tin về bình đẳng giới và phát triển cộng đồng thông qua các sản phẩm truyền thông trực quan”. Dự án sẽ được Trung tâm Phụ nữ và Phát triển triển khai trong 02 năm dưới sự tài trợ của Ủy ban Y tế Hà Lan (MCNV).

Trung tâm Phụ nữ và Phát triển nói riêng và Hội LHPN Việt Nam nói chung đã có rất nhiều nỗ lực trong công tác tuyên truyền, vận động và hỗ trợ phụ nữ nâng cao trình độ mọi mặt của phụ nữ, góp phần thu hẹp khoảng cách bất bình đẳng giới và phát triển bền vững.

Tuy nhiên, các kết quả này chưa được cộng đồng nhìn nhận một cách đầy đủ; nhiều cách làm hay, gương phụ nữ điển hình chưa được giới thiệu rộng rãi. Với sự phát triển của khoa học kỹ thuật hiện nay, phương pháp truyền thông sử dụng các sản phẩm nghe nhìn mang tính sáng tạo thông qua Internet đã và đang ngày càng được xã hội quan tâm và đón nhận.

Vì vậy dự án “Cung cấp thông tin về bình đẳng giới và phát triển cộng đồng thông qua các sản phẩm truyền thông trực quan” được triển khai sẽ xây dựng và giới thiệu rộng rãi các sản phẩm truyền thông trực quan về bình đẳng giới và phát triển cộng đồng, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng và đóng góp vào vận động chính sách về bình đẳng giới và tăng quyền cho phụ nữ tại Việt Nam.

Bà Phạm Thị Hương Giang - Giám đốc trung tâm phụ nữ và phát triển phát biểu tại hội thảo

Dự án sẽ thiết lập một nhóm Truyền thông nòng cốt, dự kiến gồm 20 người, bao gồm sinh viên/ giảng viên/ phóng viên/ những người làm công tác truyền thông, cán bộ truyền thông của TW Hội LHPN Việt Nam, Trung tâm Phụ nữ và Phát triển và MCNV- những người có tâm huyết và cam kết tham gia dự án dưới hình thức tình nguyện.

Các thành viên trong Nhóm truyền thông sẽ được tập huấn nâng cao năng lực qua 03 khóa đào tạo với các cấp trình độ cơ bản, trung cấp và nâng cao. Sau thời gian tập huấn, Nhóm Truyền thông sẽ tiếp tục xây dựng các sản phẩm truyền thông tại một số tỉnh và sẽ tiến hành thu thập, rà soát các nguồn tài liệu truyền thông trực quan sẵn có để xác định khoảng trống về bất bình đẳng giới trong các sản phẩm hiện có. Kết thúc Dự án, 10-12 sản phẩm truyền thông có chất lượng sẽ được giới thiệu tới cộng đồng.

Dự án sẽ giúp nâng cao năng lực và tính sáng tạo của nhóm nòng cốt, tạo động lực cho mọi người lên tiếng, thể hiện trách nhiệm đối với xã hội bằng những hình thức mới lạ, độc đáo.Các sản phẩm truyền thông này không những giúp góp phần nâng cao nhận thức của phụ nữ và người dân cộng đồng mà còn là minh chứng hữu hiệu trong công tác phản biện xã hội, tham vấn chính sách.

Hội thảo đã thu hút 60 khách mời tham dự. Họ không chỉ là đại diện các bên liên quan mà còn là các bạn trẻ quan tâm tới dự án. Bên cạnh việc giới thiệu về Dự án, Hội thảo còn là dịp để các đại biểu chia sẻ ý tưởng, đóng góp ý kiến và tăng cường kết nối đối tác nhằm hỗ trợ cho các hoạt động dự án trong thời gian tới. Tại Hội thảo, một số sản phẩm truyền thông về bình đẳng giới, phát triển cộng đồng và giao lưu chia sẻ về các ý tưởng, phương thức truyền thông mới, sáng tạo của các chuyên gia và nhà làm phim trẻ.

T.L

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/nhieu-san-pham-truyen-thong-ve-binh-dang-gioi-sap-ra-mat-52465.html