Nhiều sự kiện xôn xao dư luận tuần qua

Một tuần trôi qua với rất nhiều những sự kiện như: bạo hành trẻ em, bổ nhiệm lãnh đạo 9X làm vụ phó, cướp ngân hàng, lũ lụt ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên đã gây xôn xao dư luận.

Những ngày qua, dư luận xôn xao về việc ông Vũ Minh Hoàng (SN 1990, quê Bắc Ninh) được Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ bổ nhiệm làm Phó vụ trưởng Vụ Kinh tế khi mới 26 tuổi. Ông Hoàng có nhiều bằng cấp như: Cử nhân Chính trị và Quan hệ quốc tế tốt nghiệp loại giỏi tại Trường Đại học tổng hợp Kent Anh Quốc; Thạc sĩ chuyên ngành phát triển quốc tế tốt nghiệp loại xuất sắc tại Trường Đại học Tổng hợp Kent Vương Quốc Bỉ. Ông Hoàng biết 5 ngoại ngữ: Anh, Pháp, Trung Quốc, Tây Ban Nha và Nhật Bản. Trước sự việc, BCĐTNB ra báo cáo nhanh khẳng định việc tuyển dụng không qua thi tuyển và bổ nhiệm ông Vũ Minh Hoàng làm Phó vụ trưởng Vụ Kinh tế là đúng quy trình. Tuy nhiên, báo cáo này ngay sau đó đã bị hủy bỏ vì không đúng quy trình và tập thể lãnh đạo BCĐTNB chưa thống nhất với nội dung của báo cáo.

Vừa qua, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C46) đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can với một số cựu lãnh đạo của Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á (DongA Bank) vì vi phạm các quy định hoạt động tiền tệ ngân hàng, trong đó có ông Trần Phương Bình - nguyên Tổng giám đốc DongA Bank, bà Nguyễn Thị Ngọc Vân - nguyên Phó tổng giám đốc DongA Bank và 3 nhân viên khác.

Clip ghi lại hình ảnh nam thanh niên liên tục đánh, đá, thậm chí chích điện vào người bé trai Campuchia mặc cho đứa trẻ giãy dụa kêu khóc khiến cư dân mạng phẫn nộ. Ít nhất 3 kẻ trong vụ này đã bị bắt. Đối tượng trong clip được cơ quan công an xác minh là Nguyễn Thành Dũng (34 tuổi), trú tại tỉnh An Giang. Trong điện thoại của Dũng còn lưu giữ gần 50 clip bạo hành trẻ em.

Dù đã thi đấu rất kiên cường nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn không thể tạo nên điều thần kỳ trước Indonesia và đành chấp nhận kết quả hòa 2-2 ở trận lượt về trên sân Mỹ Đình hôm 7/12. Tổng tỉ số hai lượt trận là 4-3 nghiêng về Indonesia. Với kết quả này, ĐT Việt Nam đã phải dừng bước tại trận bán kết AFF Cup 2016 trước sự tiếc nuối của người hâm mộ.

Theo báo cáo nhanh của các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên, tính đến 7h ngày 12/11, đã có 15 người chết và mất tích do đợt mưa lũ vừa qua. Trong đó, Quảng Bình 3 người, Phú Yên 3 người, Quảng Trị 2 người, Đắk Lắk 1 người, Bình Định 1 người.

Khoảng 17h ngày 6/12, một thanh niên bịt kín mặt đã vào chi nhánh ngân hàng BIDV (29 Mai Thúc Loan, TP Huế) dùng súng uy hiếp nhân viên ngân hàng cướp hơn 700 triệu đồng. Sau đó, đối tượng này đã nhanh chóng tẩu thoát bằng xe máy. Thấy tiếng kêu cướp, một người dân đã đuổi theo nhưng bị tên cướp dùng súng bắn trả hai phát.

Ngày 6/12, Ủy ban Nhân dân TP Hải Phòng vừa phát đi thông tin về chủ trương ‘xóa sổ’ Dự án nhạc nước gần 200 tỷ đồng tại khu vực lòng hồ Tam Bạc. Công trình nhạc nước này vốn được kỳ vọng là điểm nhấn cảnh quan trên mặt hồ nổi tiếng nhất Hải Phòng khi đi vào hoạt động đã khiến người dân thất vọng vì sự nhếch nhác, thô sơ. Dự án nhạc nước 200 tỷ cũng khiến 3 lãnh đạo của Hải Phòng bị xem xét kỷ luật trong thời gian tới.

Chiều 23/11, trong khi dạy lớp 3A8 (trường tiểu học Hoàng Liệt, Hà Nội), thấy nhiều học sinh mất trật tự nên cô giáo Hồng Anh đã dùng băng dính dán vào miệng một số em nói chuyện riêng. Sau đó, cô giáo đã xin lỗi học sinh và các phụ huynh có con bị phạt. Đồng thời, cô Hồng Anh đã gửi đơn xin nghỉ việc và được Ban giám hiệu nhà trường chấp nhận.

Chiều 5/12, ông Bùi Đức Phương - Giám đốc một công ty ở TP.HCM đã nổ súng trong lúc tranh cãi với người phụ nữ đến đòi tiền lương cho con. Qua kiểm tra trụ sở công ty và ôtô của ông Phương, cơ quan điều tra phát hiện một thẻ công an nhân dân có số hiệu, tên tuổi, hình ảnh chức vụ của ông Phương ở phòng cảnh sát hình sự (PC45 - Công an TP.HCM). Tuy nhiên, tấm thẻ này được xác định là giả mạo.

Em bé ngồi hẳn lên vô lăng ôtô, hai tay làm những động tác như đang lái xe suốt một quãng đường dài. Nhiều người lớn ở trong xe còn cười nói, ủng hộ bé. Vụ việc xảy ra tại xã Bằng Luân (huyện Đoan Hùng, Phú Thọ). Nhiều người bức xúc và chỉ trích hành động của tài xế.

==> Xem thêm: Những điều chưa biết về nguyên Vụ phó 26 tuổi Vũ Minh Hoàng

Video: 3 nghi can ở Campuchia không liên quan vụ bạo hành bé trai

Kim Thược (tổng hợp)

Tin tài trợ

Nguồn VTC: http://vtc.vn/nhieu-su-kien-xon-xao-du-luan-tuan-qua-d292234.html