Nhiều tàu bị nạn trên đường chạy bão, lũ đang lên trên các sông

Sáng 13.9, Chi cục Phòng chống thiên tai miền Trung - Tây Nguyên cho hay đã có nhiều tàu thuyền bị nạn trên đường chạy tránh bão số 4.

Lũ các sông miền Trung - Tây Nguyên đang lênẢnh: Nguyễn Tú

* Đường lớn nhất TP.Đông Hà (Quảng Trị) biến thành sông

Theo Chi cục phòng chống thiên tai miền Trung - Tây Nguyên, do mưa lớn kéo dài nên hiện lũ các sông từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định và Tây nguyên đang lên và dự báo tiếp tục lên ở mức báo động 1 và trên báo động 1, có nguy cơ xảy ra lũ lớn, lũ quét, ngập úng.

Tại Quảng Bình, hiện tàu cá QB 33250 vẫn đang tiếp tục tìm kiếm ngư dân Phạm Thanh Ngân (46 tuổi, ngụ xã Quảng Châu, H.Quảng Trạch, Quảng Bình) mất tích lúc 9 giờ 30 phút ngày 11.9.

Đối với tàu QNg 0279 đang nạo vét cửa biển Tư Hiền, Thừa Thiên - Huế, trên đường từ cảng Chân Mây vào Đà Nẵng tránh bão thì bị sóng đánh chìm tối 11.9, 3 thuyền viên đã được tàu biên phòng và Công ty cảng Chân Mây cứu vớt.

Tại Quảng Ngãi có 2 tàu gặp nạn là QNg 44627 (3 ngư dân) do ông Phạm Văn Hùng (49 tuổi) làm thuyền trưởng kiêm chủ tàu và tàu QNg 92936 (3 ngư dân) do ông Nguyễn Ca (32 tuổi, cùng ngụ xã Nghĩa An, TP.Quảng Ngãi) làm chủ.

Trưa 12.9, hai tàu trong lúc hành nghề giã cào bị sóng đánh, mắc cạn tại Cửa Đại, 6 ngư dân được đưa vào bờ an toàn. Hiện Đồn biên phòng Sa Kỳ cùng địa phương đang tìm cách cứu kéo tàu.

Tỉnh Khánh Hòa có tàu cá KH 99997 của ông Võ Văn Vẻ (36 tuổi, ngụ tổ 2, Trí Nguyên, Vĩnh Nguyên, Nha Trang) bị thủng đáy chưa rõ nguyên nhân và chìm cách Đông Bắc đảo Trường Sa Lớn, quần đảo Trường Sa khoảng 25 hải lý.

6 ngư dân đã chèo thuyền thúng sang tàu Trung Huy 588 đang neo đậu ở Đông Bắc đảo Trường Sa Lớn và được chăm sóc sức khỏe an toàn.

Đường lớn nhất TP.Đông Hà biến thành...sông

Do lượng mưa lớn, kéo dài, nhiều tuyến đường trên địa bàn TP.Đông Hà (Quảng Trị) bị ngập nặng. Trong đó, đại lộ Hùng Vương, con đường được cho là lớn nhất thành phố này, nhiều điểm đã thành...sông.

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy PCLB&TKCN tỉnh Quảng Trị, lượng mưa toàn tỉnh từ 7 giờ ngày 12.9 đến 7 giờ 13.9 phổ biến từ 120 mm đến 140 mm, riêng Thạch Hãn 170 mm, Tà Rụt (Đakrông) 232 mm.

Riêng tại TP.Đông Hà mưa bắt đầu lớn dần từ đêm 12.9 và mưa gần như suốt đêm, lượng mưa đo được tại trạm khí tượng thủy văn TP.Đông Hà là 74 mm (gần tới mức báo động 1). Cũng tại TP.Đông Hà, sức gió đo được là cấp 6, giật cấp 7. Điều này giải thích cho việc nhiều cây cối, tấm pano ngoài trời bị gãy đổ, xiêu vẹo, hư hỏng....

Nhiều tuyến đường nội thị đã bắt đầu úng ngập do lượng mưa lớn trong khi việc thoát nước lại chậm, chưa đạt như mong muốn. Đặc biệt, trên đường Hùng Vương (chỉ tính từ đoạn giao với Quốc lộ 9 đến đoạn giao với đường 9D) đã có 4 điểm ngập nghiêm trọng.

Nhiều điểm ngập trên đường Hùng Vương

Ghi nhận của PV Thanh Niên cho thấy, các điểm ngập nói trên khá sâu (trên dưới 0,3 m). Nhiều xe ô tô và xe máy đi qua một cách rất dè dặt, nhiều phương tiện bị chết máy...

Theo cảnh báo của Ban chỉ huy PCLB&TKCN tỉnh Quảng Trị thì nếu lượng mưa này kéo dài, sẽ tiếp tục gây ngập cục bộ ở nhiều vị trí trên địa bàn thành phố.

Tin, ảnh: Nguyễn Phúc

Nguyễn Tú

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/nhieu-tau-bi-nan-tren-duong-chay-bao-lu-dang-len-tren-cac-song-743824.html