Nhiều tên tuổi một thời của bóng đá Bình Định đồng loạt tái xuất

Trong khuôn khổ vòng chung kết giải bóng đá U.19 Quốc gia năm 2017 vào lúc 16 giờ 30 ngày 27.3 (đúng ngày Thể thao Việt Nam) trên sân vận động Quy Nhơn sẽ diễn ra trận đấu giao hữu giữa đội Liên quân HLV - Giám sát - Báo chí - Trọng tài đang làm nhiệm vụ tại giải (gọi tắt là Liên quân) gặp đội cựu tuyển thủ Bình Định.

Sân Quy Nhơn sẽ chứng kiến sự tái xuất của những biểu tượng bóng đá Bình Định

Đây là dịp để các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại giải U.19 quốc gia có dịp giao lưu, cọ xát với các danh thủ một thời của bóng đá Bình Định, một trong những cái nôi quan trọng của bóng đá miền Trung nói riêng và Việt Nam nói chung.

Thành phần của đội các danh thủ Bình Định có rất nhiều cầu thủ nổi tiếng của bóng đá đất võ thập niên 90 như Phan Tôn Quyền, Trần Kim Đức, Nguyễn Ngọc Bảo, Đỗ Xuân Hùng, Bùi Đoàn Quang Huy, Cao Văn Dũng…

Ngoài ra còn có những tên tuổi nổi bật của những năm cuối 90 và những năm 2000 như Lê Minh Mính, Trần Đoàn Khoa Thanh, Lê Thanh Phương, Nguyễn Văn Hiển, Lê Kim Bình, Trương Hoàng Vũ, Lê Phương Thời, Trần Nhất Tuyên…

Cựu tiền vệ Lê Ngọc Dũng cho biết: “Hiện các cựu danh thủ này vẫn tập luyện đều đặn để duy trì sức khỏe. Ngoài ra một số tham gia nắm các tuyến trẻ của Bình Định nên dù tuổi tác đều đã cao, có người gần 60, có người mới qua tuổi 40, nhưng vẫn duy trì phong độ tốt và sẵn sàng tham gia thi đấu trở lại với tinh thần mạnh mẽ và quyết tâm cao”.

Trong khi đó đội hình của đội Liên quân gồm các HLV của các đội vào bán kết như Đinh Thế Nam, Hoa Mạnh Hưng, Quách Ngọc Minh (Viettel), Nguyễn Hữu Đang, Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Việt Thắng, Nguyễn Liêm Thanh, Lê Quang Trải, Châu Trí Cường (PVF), Nguyễn Đình Tuấn, Lê Minh Sỹ Hùng (Thừa Thiên Huế), Vũ Hồng Việt (Hà Nội). Cùng 2 HLV đội U.20 Việt Nam là Đinh Văn Dũng, Nguyễn Thế Anh và giám sát Trần Huy Đức, Thái Bình Thuận.

Các phóng viên Trần Hải (Báo Thể thao & Văn hóa), Ngọc Uyên (VTC), Đình Thảo (Lao Động), Thái Hải (Soha), Anh Dũng (Người Lao Động), Lê Cường (Báo Bình Định), Quốc Việt (Thanh Niên), Công Tuấn (Pháp Luật)…

Kinh nghiệm của các nhà cầm quân như Hoa Mạnh Hưng (cựu danh thủ Quân khu thủ đô), Quách Ngọc Minh (cựu thủ môn Tổng cục Đường sắt), Đinh Thế Nam (cựu danh thủ Thể Công và Hải Phòng) - người đã dẫn dắt U.16 Việt Nam vào đến tứ kết giải U.16 châu Á năm rồi, Đinh Văn Dũng (HLV đã 5 lần dẫn dắt đội U.21 Việt Nam và là trợ lý HLV đội tuyển U.20), Nguyễn Thế Anh (Thủ môn giành Á quân SEA Games 2003, trợ lý HLV tuyển U.20 Việt Nam), Vũ Hồng Việt (cựu cầu thủ của Đường Sắt và Hà Nội ACB..) sẽ đảm bảo cho đội liên quân có được bộ khung vững vàng để các nhà báo có điểm tựa phát huy tốt khả năng của mình.

Đăng Khoa

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-viet-nam/nhieu-ten-tuoi-mot-thoi-cua-bong-da-binh-dinh-dong-loat-tai-xuat-73407.html