Thủ tướng Cộng hòa Liên bang Đức bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Chuyến thăm của Thủ tướng Olaf Scholz được kỳ vọng sẽ thúc đẩy mạnh mối quan hệ Đối tác chiến lược của Cộng hòa Liên bang Đức với Việt Nam.

Thủ tướng Cộng hòa Liên bang Đức Olaf Scholz (bên trái) đến sân bay Quốc tế Nội Bài (Hà Nội) bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Thủ tướng Cộng hòa Liên bang Đức Olaf Scholz (bên trái) đến sân bay Quốc tế Nội Bài (Hà Nội) bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Ngày 13/11, Thủ tướng Cộng hòa Liên bang Đức Olaf Scholz đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 13-14/11, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Đoàn Đại biểu cấp cao Cộng hòa Liên bang Đức gồm: Thủ tướng Đức Olaf Scholz; Quốc vụ khanh, Người phát ngôn Chính phủ Steffen Hebestreit; Nghị sỹ Quốc hội, Quốc vụ khanh Bộ Kinh tế và bảo vệ khí hậu Franziska Brantner; Đại sứ Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam Guido Hildner; Cố vấn chính sách đối ngoại và an ninh của Thủ tướng Jens Plötner; Cố vấn chính sách kinh tế của Thủ tướng Steffen Meyer; Chánh Văn phòng Thủ tướng Jeannette Schwamberger; và Vụ trưởng, Văn phòng Thủ tướng Ralph Böhme.

Dự kiến trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Đức Olaf Scholz sẽ dự Lễ đón chính thức, hội đàm với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; gặp gỡ báo chí; chào xã giao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; dự Hội nghị bàn tròn với các doanh nghiệp Việt Nam-Đức; dự lễ chiêu đãi chính thức

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Đức thời gian qua tiếp tục phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực. Về chính trị - ngoại giao, hai bên duy trì đều đặn tiếp xúc các cấp, đặc biệt là cấp cao: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính điện đàm với Thủ tướng Angela Merkel (6 /2021); Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp Tổng thống Frank-Walter Steinmeer (New York, 9/2021); Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng điện đàm với Thủ tướng Olaf Scholz (3/2022).

Về kinh tế - thương mại, Đức là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong EU và là nước đã thúc đẩy EU sớm phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA). Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Đức ở Đông Nam Á và lớn thứ 6 của Đức ở châu Á. Năm 2021, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu song phương giữa hai nước đạt trên 11 tỷ USD, tăng 11% so với năm 2020, trong 7 tháng đầu năm 2022 đạt gần 7,3 tỷ USD, tăng 18,5% so với cùng kỳ năm 2021.

Về hợp tác phát triển, Đức là quốc gia cung cấp ODA trị giá trên 2 tỷ USD để hỗ trợ Việt Nam trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế. Trong Chiến lược Hợp tác phát triển đến năm 2030 (BMZ 2030), Đức xác định Việt Nam là Đối tác toàn cầu, tập trung ưu tiên hợp tác trong các lĩnh vực bảo vệ khí hậu và tài nguyên thiên nhiên, năng lượng tái tạo, đào tạo nghề và y tế.

Trong giai đoạn dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Đức viện trợ cho Việt Nam hơn 10 triệu liều vaccine cùng nhiều thiết bị y tế, góp phần hỗ trợ Việt Nam đẩy lùi dịch bệnh, khôi phục phát triển kinh tế - xã hội.

Về hợp tác đa phương, hai nước phối hợp chặt chẽ tại LHQ và các cơ chế đa phương khác như ASEM, ASEAN – Đức, ASEAN – EU. Đức tích cực ủng hộ quan điểm về giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa binh trên cơ sở luật pháp quốc tế, Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982.

Việt Nam và CHLB Đức thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 23/9/1975. Từ đó đến nay, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước phát triển tích cực, ngày càng sâu rộng, hiệu quả và toàn diện.

Từ nhiều năm nay, Đức là một trong những đối tác quan trọng nhất của Việt Nam ở châu Âu. Sự tin cậy và hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước ngày càng được tăng cường thông qua duy trì trao đổi đoàn cấp cao và các cơ chế hợp tác.

Trong chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Đức Angela Merkel (tháng 10/2011), Thủ tướng hai nước đã ký Tuyên bố chung Hà Nội về việc thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược, trong đó đề ra các mục tiêu và biện pháp cụ thể tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực ưu tiên.

Trong các phát biểu nhậm chức (12/2021) và tại Hội nghị cấp cao G7 (26-28/6/2022), Thủ tướng Scholz đều nhắc đến Việt Nam như một đối tác quan trọng, giàu tiềm năng mà Đức muốn tăng cường hợp tác.

Chuyến thăm lần này của Thủ tướng Olaf Scholz được kỳ vọng sẽ thúc đẩy mạnh mối quan hệ Đối tác chiến lược với Việt Nam.

Thủ tướng Olaf Scholz sinh ngày 14/6/1958, là cử nhân luật Trường Đại học Hamburg.

Quá trình công tác: Từ năm 1975 đến nay, ông Olaf Scholz là thành viên Đảng Dân chủ Xã hội của Đức (SPD). Từ năm 1998 đến 2011, ông là nghị sỹ Quốc hội Liên bang Đức. Trong những năm 2007-2009, ông giữ chức Bộ trưởng Bộ Lao động và Xã hội Đức, Phó Chủ tịch Nhóm nghị sỹ SPD.

Từ năm 2011-2018, ông là Thị trưởng thành phố/bang Hamburg. Ông giữ cương vị Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Đức từ tháng 3/2018 đến 12/2021. Ông được bầu làm Thủ tướng Đức ngày 8/12/2021.

Xuân Lan

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/thu-tuong-cong-hoa-lien-bang-duc-bat-dau-tham-chinh-thuc-viet-nam-218396.html