Nhiều thiếu nữ “biến mất” cùng gánh xiếc

Phối hợp với đoàn xiếc Hải Anh đi lưu diễn ở các địa phương, Tưởng (chuyên kinh doanh xông hơi, massage) đã dùng các thủ đoạn tiếp cận, dụ dỗ các em gái đến xem xiếc bằng những lời ngon ngọt, hứa tạo việc làm lương cao đồng thời tặng quà cho các em. Các thiếu nữ đã sập bẫy và lên xe đi theo đoàn xiếc…

Chỉ trong thời gian trước, trong và sau Tết Canh Dần, trên địa bàn huyện miền núi Tây Trà (Quảng Ngãi) xuất hiện nhiều người địa phương khác đến săn lùng các thiếu nữ. Bằng những lời dụ dỗ mật ngọt, bọn chúng đã âm thầm đưa các em ra khỏi địa phương, trong khi gia đình và nhà trường đều không hay biết. Lần lượt các đối tượng chủ mưu bị Công an huyện Tây Trà vạch trần, xử lý và nhiều em gái được kịp thời cứu thoát. Nhưng hiện tại, còn nhiều em học sinh vẫn biệt vô âm tín, gia đình hốt hoảng cầu cứu. Cán bộ tài chính xã cũng lén lút can dự Sau Tết Canh Dần, nhiều em học sinh ở huyện Tây Trà đã không đến lớp học. Cán bộ Phòng Giáo dục và các Trường THCS ở huyện Tây Trà đã đến từng nhà các em để tìm hiểu, vận động. Nhưng được nhiều gia đình cho biết, con em họ đã mất tích trước đó vài ngày. Điều đáng lo ngại của gia đình, có khả năng con em họ bị kẻ xấu dụ dỗ bỏ nhà đi làm ăn xa. Người dân địa phương xã Trà Lãnh đang rất bất an về việc xuất hiện một số đối tượng lạ mặt, từ nơi khác tới dùng lời đường mật, hứa hẹn cho nhiều tiền bạc để dụ dỗ các em gái tuổi từ 15 đến 20 (đa số đang là học sinh THCS) bỏ nhà, bỏ học đi theo chúng vào Nam làm ăn. Sáng mùng 9 Tết, lực lượng Công an huyện Tây Trà đã kịp thời ngăn chặn một số đối tượng đến dụ dỗ học sinh Trường THCS Trà Lãnh, xã Trà Lãnh. Hiện nay, riêng Trường THCS Trà Lãnh đã có thêm 3 học sinh mất tích khỏi địa phương là Hồ Thị Nguyệt, Hồ Thị Nga và Hồ Thị Vân. Các em đã âm thầm rời khỏi địa phương từ tối mùng 3 Tết. Ngay cả cha mẹ các em cũng không biết con em họ đi với ai, làm gì, ở đâu? Trước vụ việc trên, Công an huyện Tây Trà đã lập chuyên án. Qua điều tra theo dõi, sàng lọc các đối tượng, vừa qua Công an huyện cùng Công an xã Tịnh Trà, huyện Sơn Tịnh đã làm việc với Nguyễn Hồng Thắng (quê ở xã Tịnh Trà, huyện Sơn Tịnh). Trước đây Thắng làm ở xã Trà Lãnh, huyện Tây Trà từ năm 2002 đến năm 2005, hiện nay đang làm cán bộ tài chính xã Tịnh Trà, huyện Sơn Tịnh. Qua điều tra ban đầu, vào mùng 4 Tết, Thắng nhờ mẹ là bà Thuyền lên xã Trà Lãnh gặp em Hồ Thị Vân, sau đó đưa về xã Tịnh Trà ở vài hôm. Đến mùng 10 (âm lịch), em Vân được đưa vào TP HCM. Còn 2 em Hồ Thị Nguyệt và Hồ Thị Nga đến nay gia đình và chính quyền địa phương chưa biết được tin tức. Cứu thoát 5 em gái Trước Tết Canh Dần đã xảy ra vụ lừa phỉnh, dụ dỗ 5 em gái (3 em ở thôn Trà Linh, xã Trà Lãnh, huyện Tây Trà; 2 em ở thôn Trà Bao, xã Trà Quân, huyện Tây Trà. Đối tượng chủ mưu là Vũ Văn Tưởng (28 tuổi), nhân viên của Công ty Nam Hải ở thị trấn Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên, chuyên kinh doanh xông hơi, massage. Tưởng khai nhận đã kết hợp với đoàn xiếc Hải Anh do ông Đỗ Xuân Hợi và bà Lê Thị Nhinh làm giám đốc đến huyện Tây Trà lưu diễn. Trong thời gian ngắn ở địa phương, Tưởng đã dùng các thủ đoạn tiếp cận và dụ dỗ các em gái xem xiếc bằng những lời ngon ngọt, hứa tạo điều kiện việc làm, mức lương cao, đồng thời tặng quà (tiền) cho các em và các em đã sập bẫy của chúng. Sau đó, chúng sử dụng xe ôtô của đoàn xiếc chở các em xuống quốc lộ 1A, thuộc huyện Bình Sơn để đón xe về tỉnh Hưng Yên. Nhưng tại đây đã bị Công an huyện Tây Trà phối hợp với Công an huyện Bình Sơn tổ chức bắt giữ và đưa về trụ sở Công an huyện Tây Trà để xử lý. Trước tình trạng xuất hiện nhiều đối tượng xấu dụ dỗ học sinh bỏ học đi vào TP HCM hoặc ra miền Bắc làm việc trái pháp luật, Công an huyện Tây Trà đã kịp thời ngăn chặn một số vụ, nhưng tình trạng trên vẫn tái diễn. Công an huyện Tây Trà đã tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện có văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng và chính quyền địa phương các xã cần theo dõi các hoạt động của một số đối tượng lạ đến địa phương thông qua lưu diễn xiếc, ca nhạc… vì với cách tiếp cận dụ dỗ, chúng sẽ đưa các em gái ra khỏi địa bàn và tổ chức đưa các em đi làm ăn trái pháp luật. Hiện Công an Tây Trà cùng với Phòng Giáo dục và chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động đến phụ huynh, học sinh không nghe theo lời dụ dỗ kẻ lạ bỏ học đi làm ăn xa, quay trở lại trường tiếp tục học tập

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vi-vn/phapluat/2010/3/128004.cand