Nhiều ưu tiên trong tuyển sinh đại học

Để thu hút học sinh, sinh viên các trường đại học ngày càng có nhiều ưu đãi và chính sách hỗ trợ.

Nhiều ưu tiên trong tuyển sinh đại học.

Nhiều chính sách ưu đãi

Hiện nay, các trường đại học, cao đẳng của Thái Nguyên đã và đang tiếp tục triển khai nhiều giải pháp tư vấn hướng nghiệp. Ngoài ra, với những phương thức đa dạng, linh hoạt, chính sách ưu đãi hoặc cấp học bổng nhằm hỗ trợ và tạo thuận lợi đối với sinh viên đang được áp dụng, là một trong những giải pháp thu hút người học đến với giảng đường đại học trong thời gian tới.

Mới đây, Trường Đại học Nông lâm – Đại học Thái Nguyên phối hợp với nhà tài trợ đã tổ chức trao 40 suất học bổng, trị giá mỗi suất 5 triệu đồng và trao 10 suất học bổng, mỗi suất trị giá 10 triệu đồng cho các sinh viên có thành tích xuất sắc và vượt khó học giỏi năm học 2023 – 2025. Đây là một trong những hoạt động để động viên, khích lệ các sinh viên tiếp tục cố gắng, nỗ lực học tập, đồng thời là giải pháp để trường thu hút người học trong thời gian tới.

Em Hoàng Văn Vý, Khoa Khoa học Môi trường, Trường Đại học Nông lâm, Đại học Thái Nguyên chia sẻ: Bên cạnh việc nâng cao chất lượng đào tạo, nhà trường cũng dành rất nhiều sự quan tâm cho sinh viên chúng em, như bố trí khu vực ký túc xá cho sinh viên ở, ngoài ra chúng em cũng nhận được các học bổng khi có thành tích tốt trong học tập và rèn luyện.

TS Phan Thị Hồng Phúc, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nông lâm, Đại học Thái Nguyên cho biết: Nhà trường luôn cố gắng để mang đến những điều kiện học tập tốt nhất cho sinh viên. Bằng những chương trình học bổng, miễn giảm học phí, nhà trường muốn ghi nhận sự cố gắng của những sinh viên có thành tích học tập xuất sắc, trao cho các em cơ hội để mở rộng hơn nữa cánh cửa thành công trong cuộc đời.

Hy vọng, sự hỗ trợ của nhà trường và các doanh nghiệp không chỉ là giải pháp giảm bớt gánh nặng tài chính mà còn chuyển tải thông điệp sâu sắc về việc khẳng định giá trị của tiếp cận giáo dục đại học công bằng, khích lệ các em tiếp tục nỗ lực, tiếp tục vượt qua khó khăn, thử thách, gặt hái nhiều hơn nữa những thành tựu trong học tập và nghiên cứu khoa học.

Trường Đại học Nông Lâm phối hợp với Công ty CP tập đoàn Pan trao học bổng cho sinh viên.

Linh hoạt trong quá trình triển khai

PGS. TS Phùng Trung Nghĩa, Hiệu trưởng Trường Đại học CNTT và Truyền thông, Đại học Thái Nguyên cho biết: Để giúp sinh viên yên tâm theo học, trường Đại học Công nghệ Thông tin và truyền thông đã và đang dành xấp xỉ 8% nguồn học phí để cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên toàn trường, trong đó có xấp xỉ 25% nguồn kinh phí này dành cho sinh viên khóa mới. Bên cạnh đó, trường cũng có nguồn kinh phí khoảng 500-600 triệu đồng để cấp trợ cấp xã hội cho các đối tượng sinh viên thuộc diện chính sách theo quy định; 200 triệu đồng nguồn kinh phí từ quỹ tài trợ học tập để trao học bổng cho tân sinh viên (quỹ tài trợ từ doanh nghiệp).

Ngoài ra, các chế độ hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo…, sinh viên dân tộc rất ít người được thực hiện theo quy định của Nhà nước. Ưu tiên bố trí phòng ở trong kí túc xá dành cho tân sinh viên. Đồng thời, trường cũng tập trung hoàn thiện cơ sở vật chất kịp đón tân sinh viên với cơ sở vật chất đồng bộ, hiện đại bậc nhất khu vực: hoàn thiện sân vận động mới, sơn sửa toàn bộ các tòa nhà làm việc và ký túc xá, đầu tư thay thế, bổ sung các phòng máy tính cấu hình cao, xưởng thực hành – thực nghiệm kỹ thuật công nghệ, phòng thu studio, phòng thực hành mỹ thuật, các phòng thực hành chuyên đề kinh tế - quản trị số,… bảo trì, bảo dưỡng để đảm bảo vào năm học mới 100% phòng học có điều hòa, wifi miễn phí, màn hình TV tương tác phục vụ giảng dạy.

Như vậy, việc triển khai các chính sách ưu tiên sẽ giúp cho thí sinh có thêm nhiều cơ hội lựa chọn khi đăng ký xét tuyển vào các trường Đại học, cao đẳng, cũng như có những lựa chọn, định hướng nghề nghiệp phù hợp. Do vậy, ngay từ lúc này, bên cạnh các chính sách ưu tiên của các trường, các thí sinh cần nghiên cứu kỹ đề án tuyển sinh của từng trường, từ đó sẽ làm tăng cơ hội xét tuyển theo các phương thức cũng như cơ hội trúng tuyển cho các thí sinh./.

Theo kế hoạch, năm học 2024 – 2025 Đại học Thái Nguyên dự kiến tuyển sinh trên 18.200 chỉ tiêu. Trong đó, trình độ Đại học là trên 17.200 chỉ tiêu, còn lại trên 1.000 chỉ tiêu trình độ Cao đẳng. So với năm học 2023 – 2024 tăng gần 3.000 chỉ tiêu. Các phương thức tuyển sinh dự kiến gồm: Xét tuyển thẳng theo Quy định của Bộ GD&ĐT; Xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024; Xét tuyển theo kết quả học tập THPT (Học bạ); Xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng lực; Xét tuyển theo kết quả đánh giá đầu vào đại học (V-SAT) trên máy tính; Xét tuyển theo Đề án tuyển sinh của các đơn vị đào tạo…

Trên cơ sở chỉ đạo của Bộ GD& ĐT, tùy điều kiện thực tiễn của từng trường thành viên, Đại học sẽ tiếp tục có những điều chỉnh về số lượng chỉ tiêu và phương án tuyển sinh. Bên cạnh thực hiện chính sách ưu tiên trong tuyển sinh, xét tuyển thẳng, ưu tiên khu vực theo quy định của Bộ GD&ĐT, các trường cũng sẽ áp dụng chính sách ưu tiên trong tuyển sinh của từng trường, hoặc có chính sách học bổng, hỗ trợ học tập, mở ngành mới, để thí sinh có thêm cơ hội lựa chọn.

Phương Thảo

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/nhieu-uu-tien-trong-tuyen-sinh-dai-hoc-post681163.html