Nhiều vi phạm lòng đường, vỉa hè

Ngay trong đợt cao điểm ra quân xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng... theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo 197 TP Hà Nội, tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, mất vệ sinh môi trường vẫn diễn ra phổ biến tại nhiều tuyến đường, phố trên địa bàn phường Cổ Nhuế 1 (quận Bắc Từ Liêm).

Ô tô dàn hàng ngang trên vỉa hè tại các điểm sửa chữa xe ở lối vào Khu đô thị Nam Cường.

Các trục đường chính trên địa bàn phường Cổ Nhuế 1 như Phạm Văn Đồng, Hoàng Quốc Việt, Trần Cung, Phạm Tuấn Tài… có lưu lượng người và phương tiện qua lại hằng ngày rất lớn. Tuy nhiên, tình trạng kinh doanh, buôn bán lộn xộn, lấn chiếm lòng, lề đường, xả rác không đúng nơi quy định… khiến cảnh quan đô thị ở đây nhếch nhác, kém văn minh. Mặc dù đã 3 tuần trôi qua kể từ khi toàn thành phố tập trung ra quân xử lý vi phạm về trật tự đô thị nhưng nhiều vi phạm ở địa phương này vẫn tồn tại.

Tại đường Hoàng Quốc Việt, đập vào mắt phóng viên là hình ảnh nhiều xe thu gom chứa đầy rác thải nằm “phơi mình” trên vỉa hè và dưới lòng đường, ngay trước cổng Trường Đại học Điện lực (235 Hoàng Quốc Việt). Tại góc ngã ba Hoàng Quốc Việt - Phạm Văn Đồng, vỉa hè trước cổng Bộ Công Thương (655 Phạm Văn Đồng) vốn rộng rãi, thoáng đãng nay bị quây tôn kín bưng. Hàng cây xà cừ cổ thụ nằm trên đoạn vỉa hè này cũng bị hàng rào tôn “nhốt” kín. Vỉa hè bị “nuốt gọn” khiến người đi bộ bị đẩy xuống lòng đường, trong khi đây là tuyến đường vành đai có lưu lượng người và phương tiện đông, tập trung nhiều xe trọng tải lớn qua lại, rất nguy hiểm.

Từ đường Phạm Văn Đồng rẽ vào Khu đô thị Nam Cường, tình trạng lấn chiếm vỉa hè còn diễn ra dày đặc và ngang nhiên hơn. Vỉa hè từ số nhà 234 đến 243 phố Hoàng Quốc Việt (đường dẫn vào Khu đô thị Nam Cường) biến thành nơi đỗ ô tô, xe máy của nhiều cửa hàng sửa chữa xe máy, rửa xe. Phía cuối đường, toàn bộ vỉa hè trước cửa dự án chung cư Hanhud được chủ đầu tư - Công ty cổ phần kinh doanh phát triển nhà và đô thị Hà Nội tận dụng làm điểm tập kết vật liệu xây dựng, buộc người đi bộ phải tràn xuống lòng đường. Trên tuyến phố Trần Cung, tình trạng kinh doanh, buôn bán, để phương tiện… lấn chiếm lòng, lề đường cũng diễn ra phức tạp. Đặc biệt, vỉa hè ngay trước cổng Trung tâm Đo lường miền Bắc (117 Trần Cung) tồn tại điểm tập kết rác thải lớn, rất mất vệ sinh và phản cảm.

Những vi phạm về trật tự đô thị và gây mất vệ sinh môi trường tràn lan dọc các tuyến đường, phố trên địa bàn phường Cổ Nhuế 1 là do ý thức yếu kém của một bộ phận người dân, hay do chính sự buông lỏng quản lý, thiếu kiên quyết trong xử lý vi phạm của chính quyền cơ sở?

Bài, ảnh: Quốc Bảo

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/giao-thong/866196/nhieu-vi-pham-long-duong-via-he