Nhiều vụ cướp điện thoại táo tợn giữa ban ngày

Thời gian gần đây, những vụ cướp giật điện thoại xảy ra liên tục với những thủ đoạn vô cùng táo tợn khiến người dân không khỏi hoang mang.

Trưa 8/3, Nguyễn Văn Thiện (21 tuổi) và Trần Huỳnh Tiến (17 tuổi) đi xe máy trên đường Hàm Nghi (P.Nguyễn Thái Bình, Q.1, TPHCM) áp sát giật điện thoại Iphone của nữ du khách người Bồ Đào Nha rồi vọt đi.

Do theo dõi từ trước, các trinh sát đặc nhiệm Công an Quận 1 truy đuổi. Hai tên cướp cho xe lao vun vút trên đường và chạy đến đường Yersin thì bị trinh sát đá văng vào lề đường, khống chế đưa về trụ sở. Trong ảnh: Tang vật vụ án.

Chiều 28/2 (tức mùng 1 Tết), Công an quận 1, TPHCM đang tuần tra thì phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Minh (16 tuổi, ngụ quận 1) điều khiển xe máy, áp sát nữ du khách người nước ngoài ở đường Ký Con (phường Nguyễn Thái Bình, quận 1) rồi ra tay giật chiếc điện thoại hiệu iPhone 6 plus rồi bỏ chạy. (Ảnh minh họa)

Cùng lúc, tổ trinh sát phát hiện sự việc lập tức lái xe truy đuổi. Khi đến số 75 Calmette (phường Nguyễn Thái Bình), trinh sát đã áp sát khống chế đối tượng đưa về trụ sở làm việc. Trong ảnh: Đối tượng cướp giật điện thoại nữ du khách bị bắt. (Ảnh: VTC News)

Chiều 19/12/2016, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh người mẹ đang ngồi ôm con dùng điện thoại thì hai tên cướp không đeo khẩu trang chạy xe máy đến, một tên sau đó bước xuống xe giật điện thoại trên tay người mẹ nhưng không được. (Ảnh cắt từ clip)

Tên cướp này tiếp tục lại gần giằng co, giật cho được chiếc điện thoại rồi lên xe phóng đi. Lúc này đứa bé ngồi cùng người mẹ khi đó đã ngã đập đầu xuống đất khóc ré lên. Người mẹ sau đó chạy lại ôm con bế lên trong nỗi bàng hoàng khi sự việc vừa xảy ra. (Ảnh cắt từ clip)

Sáng 7/10/2016, một cô gái cầm điện thoại di động đứng bên lề đường Thạch Lam (P.Phú Thạnh, quận Tân Phú, TPHCM) bất ngờ bị một người chạy xe tay ga màu đỏ giật rồi bỏ chạy. Cô gái giật lại, giằng co thì bị tên cướp kéo lê hơn 100 m trên đường. Sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Q.Tân Phú đã bắt được B.Q.Th. (36 tuổi) nghi phạm gây ra vụ cướp điện thoại. (Ảnh cắt từ clip)

Khoảng 9h30 sáng 17/7/2016, chị Ngọc (ngụ tại đường Phạm Văn Bạch, phường 15, quận Tân Bình, TP.HCM) ra trước cửa nhà lấy điện thoại iphone 6 ra xem tin tức thì bị một đối tượng đi xe máy giật phăng chiếc điện thoại. Cô gái đã cố gắng chạy theo kéo xe tên cướp nhưng đã bị tên này đánh. Ngay sau đó, anh trai của nạn nhân đã chạy ra để giúp nhưng cũng bị tấn công trước khi tên cướp cùng đồng bọn phóng xe tẩu thoát. Trong ảnh: Camera an ninh ghi lại cảnh chị Ngọc bị tên cướp giật điện thoại.

Khoảng 13h30 ngày 17/5/2016, một thanh niên khoảng 25 tuổi, mặc áo phông trắng bước vào một cửa hàng bán đồ online nằm trên đường Tô Hiến Thành (P.14, Q.10, TPHCM) để hỏi mua kính. (Ảnh cắt từ clip)

Khi chị Vũ Thị Hằng (23 tuổi) đang lấy kính cho nam thanh niên trên lựa chọn thì bất ngờ bị người này kề dao vào cổ, một tay bịt miệng uy hiếp giật lấy chiếc điện thoại Iphone 6s chị Hằng đang cầm trên tay rồi chạy ra xe đồng bọn chờ sẵn định tẩu thoát.(Ảnh cắt từ clip)

Nạn nhân chạy theo giằng co khiến 2 thanh niên ngã xoãng xoài xuống đất phải vứt chiếc xe Vision BKS 59F1-451.56 lại bỏ chạy bộ hòng thoát thân. Nhiều người dân đã đuổi theo định khống chế hai tên cướp nhưng lúc này từ phía ngoài có thêm 2 tên khác cầm theo " mã tấu" chống trả để giải cứu cho 2 tên cướp còn lại. Sau đó 4 tên cướp đã nhanh chân trốn thoát cùng tài sản đã cướp được nhưng chiếc xe của bọn chúng dùng để đi cướp thì bị người dân giữ lại. (Ảnh: Công an TPHCM)

Sau hơn 2 tháng điều tra, các trinh sát hình sự Công an TPHCM đã tóm gọn 4 đối tượng giả vờ mua hàng rồi kề dao vào cổ chị Hằng để cướp chiếc điện thoại iPhone 6s của nạn nhân giữa ban ngày để điều tra về hành vi “cướp tài sản” và “cướp giật tài sản”./.

Nguồn VOV: http://vov.vn/phap-luat/nhieu-vu-cuop-dien-thoai-tao-ton-giua-ban-ngay-601014.vov