Nhiều vụ tấn công cảnh sát vì không được bỏ qua lỗi vi phạm

Bị cảnh sát giao thông yêu cầu dừng xe do vi phạm, các đối tượng không chấp hành mà còn chống người thi hành công vụ.

Khoảng 23h30 ngày 5/3, tổ công tác tiểu đoàn Cảnh sát cơ động đang tuần tra trên quốc lộ 10 thuộc địa phận xã Kiền Bái (huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) phát hiện 4 đối tượng điều khiển xe mô tô nhưng không đội mũ bảo hiểm.

Cảnh sát yêu cầu dừng xe kiểm tra, 4 thanh niên tỏ thái độ không chấp hành, chống đối lại. Lúc này, đối tượng Phạm Duy Lâm lấy 1 thanh kim loại đen dài 80cm lao vào tấn công tổ công tác làm một thiếu úy bị thương ở đầu và vai phải.

Khoảng 10h30 ngày 6/2, khi tổ công tác của Đội CSGT Bến Thành (TPHCM) yêu cầu Trác Thái Bạch Hoàng Tuấn (SN 1979 ngụ quận Bình Thạnh) dừng xe kiểm tra thì người này không xuất trình giấy tờ, còn lớn tiếng cự cãi với CSGT.

Khi bị lập biên bản, Tuấn gọi anh ruột là N. (đối tượng nhiễm HIV) đang ngồi trên xe xuống đôi co với lực lượng CSGT. Lúc này, N. lấy dao lam tự rạch tay gây chảy máu xông vào tấn công tổ công tác. Khi bị CSGT đánh rơi dao lam, N. còn xông vào cắn làm 1 chiến sĩ bị trầy xước ở chân. (Ảnh minh họa)

Sáng 12/1, Tổ tuần tra thuộc Đội CSGT, Công an quận Thủ Đức, TPHCM đang làm nhiệm vụ tại góc giao lộ Võ Văn Ngân – Bác Ái (phường Bình Thọ, quận Thủ Đức) thì phát hiện Chu Văn Hùng (31 tuổi, quê tỉnh Nghệ An, tạm trú quận Thủ Đức) điều khiển xe máy vi phạm luật giao thông nên ra tín hiệu chặn dừng để xử lý. (Trong ảnh: Đối tượng Hùng tại cơ quan công an - Nguồn: Dân Trí)

Trong khi CSGT tiến hành lập biên bản vi phạm, Hùng tiếp cận năn nỉ xin bỏ qua và đề nghị đưa lại giấy tờ xe. Tuy nhiên CSGT đã cương quyết từ chối thì bất ngờ người này giật giấy tờ, đồng thời vung tay đấm vào mặt thượng úy Đặng Văn Quyết, tổ trưởng tổ tuần tra. Ngay sau đó, tổ công tác đã khống chế, bắt giữ và giao đối tượng Hùng cho Công an phường Bình Thọ lập hồ sơ xử lý. (Ảnh: Sài Gòn giải phóng)

Sáng 13/10/2016, tại nút giao thông Trường Chinh - Ngã Tư Sở (quận Đống Đa, Hà Nội), CSGT ra hiệu lệnh dừng kiểm tra Nguyễn Thanh Tùng (25 tuổi, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) vì đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, tuy nhiên thanh niên này không chấp hành. Khi trung úy Phạm Văn Tùng (đội cảnh sát số 3) đứng phía sau chặn lại, nam thanh niên đã lao xe vào người anh này khiến cả hai cùng ngã xuống đường. (Trong ảnh: Đối tượng Tùng làm việc với cơ quan chức năng - Nguồn: Tuổi Trẻ)

Khi trung úy Phạm Văn Tùng (đội cảnh sát số 3) đứng phía sau chặn lại, nam thanh niên đã lao xe vào người anh này khiến cả hai cùng ngã xuống đường. Tùng tiếp tục vùng dậy bỏ chạy, đồng thời vung tay đấm cảnh sát khiến người này bị gãy hai răng cửa, thương tích ở mặt. (Ảnh: Vnexpress)

Sáng 19/9/2016, trong khi làm nhiệm vụ trên đường Láng (Đống Đa, Hà Nội), một trung úy cảnh sát giao thông thuộc đội số 3, Phòng CSGT, Công an Hà Nội đã phát hiện Nguyễn Chí Cường (ở quận Tây Hồ, Hà Nội) đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, có biểu hiện lạng lách, đánh võng nên đã ra hiệu lệnh dừng xe. Người này không chấp hành hiệu lệnh, mà chạy lại túm cổ áo trung úy giằng co, thậm chí đánh vào mặt cảnh sát. (Ảnh: Vnexpress)

Sau đó, trung úy cảnh sát đã khống chế được nam thanh niên đưa về trụ sở công an phường Láng Thượng giải quyết. (Ảnh: Vnexpress)./.

Nguồn VOV: http://vov.vn/tin-nong/anh-nhieu-vu-tan-cong-canh-sat-vi-khong-duoc-bo-qua-loi-vi-pham-601663.vov