'Nhìn. Hỏi. Rồi, Nhảy Đi'! - viết nên câu chuyện khởi nghiệp của chính mình

Nhìn. Hỏi. Rồi, Nhảy Đi! là một cuốn sách đặc biệt tựa như cuốn cẩm nang để trả lời một câu hỏi duy nhất: làm sao để các bạn học sinh, sinh viên lựa chọn đúng ngành nghề phù hợp, không bị ngồi 'nhầm chỗ' trên giảng đường.

Năm 2016, sau chuỗi chương trình Bật Nút Công Dân Toàn Cầu tại 36 trường Đại Học - Cao đẳng - Trung Cấp Nghề tại TPHCM, Hà Nội, Đồng bằng sông Cửu Long, Bình Dương, Ban biên tập Anbooks đã ghi nhận lại những chia sẻ của gần 30.000 sinh viên, đặc biệt là thực trạng buồn “ngồi nhầm chỗ” trên giảng đường. Rất nhiều bạn chia sẻ rằng em đam mê ngành Quản trị kinh doanh nhưng lại đang phải học Công nghệ hay em muốn trở thành một người khởi nghiệp nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu?…

Anbooks đã nỗ lực tìm kiếm một công cụ để giúp đỡ các bạn sinh viên tìm thấy một hướng đi khởi nghiệp đúng đắn. Anbooks mong rằng cùng với sự ý thức rõ rệt về bản thân từ sở thích, đam mê, cá tính và cả điểm yếu… ngay từ khi còn ngồi ở ghế nhà trường, các bạn trẻ sẽ giảm thiểu những quyết định sai khi chọn nghành nghề sau này.

Tác giả cuốn sách Nhìn. Hỏi. Rồi, Nhảy Đi! là Thi Anh Đào, một cô gái thành công từ rất sớm. Ở tuổi 30, Thi Anh Đào đã viết lên một câu chuyện đẹp và truyền cảm hứng về tinh thần khởi nghiệp, quyết tâm theo đuổi đam mê của một cô gái trẻ.

Nhìn. Hỏi. Rồi, Nhảy Đi! là một cuốn sách đặc biệt tựa như cuốn cẩm nang giúp các bạn học sinh, sinh viên lựa chọn đúng ngành nghề phù hợp với bản thân.

Được xây dựng trên các câu hỏi: “Làm sao để các bạn trẻ không “ngồi nhầm chỗ”; Làm sao để các bạn trẻ nhận diện chính mình và đưa ra lựa chọn phù hợp với mình. Cuốn sách Nhìn. Hỏi. Rồi, Nhảy đi! gồm 5 chương: Công thức của thành công; Nhìn và hỏi chính mình; Đam mê, ngộ nhận và sự thật; Những góc khuất; Câu trả lời là ở nơi đâu?

Với chương 1, Thi Anh Đào nêu ra những ngộ nhận thường thấy về khái niệm thành công trong nhận biết của nhiều bạn trẻ mà cô từng có thời gian làm tư vấn. Chính những ngộ nhận này đã dẫn đến việc chọn lựa sai ngành nghề, sai thái độ và ứng xử với công việc, với con người, từ đó gây ra nhiều tổn thương cho chính bạn trẻ.

"Công thức của thành công" là các câu hỏi mà các bạn nên tự hỏi chính mình. Nếu bạn trẻ có năng lực đặt câu hỏi đúng, họ đã bắt đầu trên con đường thành công. Vì vậy, chương hai “Nhìn và hỏi chính mình” chính là những bài tập để các bạn thực hành. Gai góc nhất có lẽ là chương 3: "Đam mê, ngộ nhận và sự thật". Bằng lối nói thẳng thắn, bộc trực, với góc nhìn khá “lạ”, Thi Anh Đào có thể khiến bạn đọc bất ngờ.

Chương 4, Những góc khuất chính là một “nốt trầm” trong cuốn sách. Thi Anh Đào thừa nhận rằng “Bắt đầu sớm là một lợi thế lớn, nhưng cũng là thiệt thòi về tinh thần. Chẳng có thành công nào lại bắt đầu bằng sự dễ dàng. Tất cả là sự lựa chọn của chúng ta. Chọn sống với đam mê, đồng nghĩa phải hy sinh rất nhiều thú vui cá nhân. Nhưng tất cả đều đáng giá nếu đó là điều chúng ta thực sự mong muốn”. Để có được những thành công hôm nay, cô đã đánh đổi những ngày tháng vô ưu của tuổi trẻ.

Ngoài rất nhiều trải nghiệm, trong "Nhìn. Hỏi. Rồi, Nhảy Đi!”, Thi Anh Đào còn chia sẻ những những mẩu chuyện góp phần làm nên cách nghĩ của cô, những cuốn sách mà cô đã đọc, những người mà cô đã gặp và có cả những câu chuyện liên quan đến tình yêu đầy thi vị.

Bằng tư duy hệ thống, tác giả nhận diện rất rõ ràng những vấn đề mà các bạn trẻ đang gặp phải, và bằng khả năng dẫn chuyện cuốn hút, với lối nói thẳng thắn, trực diện, Đào đưa các độc giả trẻ trở ngược vào tâm trí của các bạn, trở lại những nơi sâu xa nhất trong trái tim và tâm hồn của các bạn, để giúp các bạn thực sự trả lời được câu hỏi lớn nhất đời này: mình là ai?

“Nhìn. Hỏi. Rồi, nhảy đi!” chính xác là một bài tập nhỏ, giúp các độc giả trẻ tuổi đối diện với chính mình để khám phá năng lực bản thân.

Thi Anh Đào là người Việt Nam đầu tiên được tạp chí Campaign Asia - Pacific vinh danh là 1 trong "40 gương mặt nữ tiêu biểu trong ngành truyền thông quảng cáo Châu Á Thái Bình Dương (Women to Watch); được tạp chí Forbes Việt Nam bình chọn là 1 trong 30 đại diện đầu tiên trong danh sách Forbes 30 U30 năm 2015. Thi Anh Đào cũng là đồng sáng lập công ty Emerald Consulting năm 2009 (lúc này cô 24 tuổi). 5 năm sau, Emerald Consulting lọt vào Top 3 công ty tư vấn hàng đầu ở lĩnh vực quảng cáo trực tuyến tại Việt Nam, trở thành doanh nghiệp ngành quảng cáo đầu tiên tại Việt Nam được sáp nhập vào tập đoàn quảng cáo Dentsu Aegis Network và ra mắt thương hiệu Isobar tại Việt nNam, tháng 4/2016. Hiện nay, Isobar được đánh giá như một trong những công ty hàng đầu về truyền thông kỹ thuật số tại Việt Nam.

Đông Phong

Nguồn ICTNews: http://ictnews.vn/khoi-nghiep/nhin-hoi-roi-nhay-di-viet-nen-cau-chuyen-khoi-nghiep-cua-chinh-minh-158841.ict