Nhìn lại dàn diễn viên 'Người vác tù và hàng tổng' sau 16 năm

Cùng nhìn lại dàn diễn viên phim 'Người vác tù và hàng tổng': Quốc Tuấn, Khánh Huyền... sau 16 năm phim lên sóng.

Lên sóng năm 2001, “Người vác tù và hàng tổng” là bộ phim truyền hình của đạo diễn Phi Tiến Sơn. Nội dung phim kể về chuyện quản lý, xây dựng xóm làng của anh trưởng thôn Kiên. Cùng nhìn lại dàn diễn viên phim “Người vác tù và hàng tổng” sau 16 năm phim lên sóng. Ảnh: VTC

Trong “Người vác tù và hàng tổng”, Kiên là anh nông dân kiêm người bốc vách. Hài hước, lạc quan, không bon chen, Kiên bất ngờ được bầu chọn thành trưởng thôn. Tuy không có kinh nghiệm lãnh đạo và còn trẻ nhưng anh lại rất nhiệt tình trong công việc. Ảnh: Khám Phá

Đảm nhận vai trưởng thôn Kiên là diễn viên Quốc Tuấn. Với lối diễn tự nhiên, Quốc Tuấn gây ấn tượng mạnh. Trước đó, anh từng tham gia đóng phim truyền hình: “12A 4H”, “Những người sống bên tôi”... Ảnh: VTV

Ngoài là diễn viên kỳ cựu của làng phim truyền hình miền Bắc, Quốc Tuấn cũng ghi dấn ấn trong loạt phim điện ảnh: “Lời thì thầm của chiến tranh”, “Hà Nội mùa đông năm 46”, “Điện Biên Phủ trên không”, “Đường thư”... Ngoài đóng phim, anh còn làm đạo diễn. Ảnh: Kinh tế nông thôn

Quốc Tuấn lập gia đình ở tuổi 39. Năm 2002, vợ anh sinh con. Không may, ngay lúc chào đời, bé mắc bệnh xương cứng sớm cục bộ. Sau 15 năm vất vả cùng cực chữa bệnh cho con, mới đây Quốc Tuấn đón niềm hạnh phúc khi cuộc phẫu thuật quan trọng của con trai đã thành công. Hiện tại nam diễn viên đau đáu việc kiếm tiền thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ cho con trai. Ảnh: Vietnamnet

Trong “Người vác tù và hàng tổng”, Thơm là người vợ xinh đẹp, đảm đang nhưng hơi nóng nảy, cả tin của trưởng thôn Kiên. Nhân vật Thơm do Khánh Huyền đảm nhận. Cô và Quốc Tuấn đã kết hợp ăn ý với nhau tạo nên thành công cho bộ phim. Ảnh: VTC

Từ nhỏ, Khánh Huyền yêu ca hát. Cô từng học thanh nhạc nhưng lại gắn bó với diễn xuất. Trước “Người vác tù và hàng tổng”, Khánh Huyền gây ấn tượng qua loạt phim điện ảnh lẫn truyền hình “Ngọt ngào và man trá”, “Hát giữa chiều mưa”, “Nụ tầm xuân”... Ảnh: Thể thao văn hóa

Sau “Người vác tù và hàng tổng”, Khánh Huyền vẫn tiếp tục gắn bó với nghiệp diễn xuất. Cô đóng: “Quán kem Valentine”, “Lối rẽ”, “Bẫy tình”, “Những đứa con biệt động Sài Gòn”. Ngoài ra, Khánh Huyền còn làm MC. Ảnh: Giáo dục Việt Nam

Khi sự nghiệp đang trên đà phát triển, nữ diễn viên phim “Người vác tù và hàng tổng” kết hôn và sinh một trai, một gái. Sau cuộc hôn nhân đầu tiên đổ vỡ, cô quyết định Nam tiến. Năm 2010, Khánh Huyền đã tái hôn. Ảnh: Vietnamnet

Ngoài Quốc Tuấn và Khánh Huyền, bộ phim “Người vác tù và hàng tổng” còn có sự tham gia của cố nghệ sĩ hài Văn Hiệp. Trong phim, ông đóng vai bí thư Hoạt với câu cửa miệng: “Xét một cách toàn diện”. Ảnh: VTC

Nghệ sĩ Văn Hiệp vốn được đến với cái tên “Trưởng thôn Văn Hiệp” qua chương trình hài “Gặp nhau cuối tuần”. Tháng 4/2013, sau một thời gian mắc căn bệnh hiểm nghèo, ông đột ngột qua đời, hưởng thọ 71 tuổi. Ảnh: Infonet

Nghệ sĩ Hán Văn Tình cũng tham gia bộ phim “Người vác tù và hàng tổng”. Vai diễn của anh là Trương Tuần - một nông dân có vẻ ngoại bặm trợn nhưng chân chất, mộc mạc, rất thương mẹ và chu đáo. Ảnh: Báo giao thông

Nghệ sĩ Hán Văn Tình vốn xuất thân là diễn viên tuồng. Anh đóng phim truyền hình lẫn điện ảnh. Vai diễn để đời của nam nghệ sĩ là Chu Văn Quềnh trong “Đất và người”. Tháng 9/2016, nghệ sĩ Hán Văn Tình qua đời sau 2 năm chống chọi với căn bệnh ung thư màng phổi. Ảnh: Vietnamnet

Thu Cúc

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/giai-tri/nhin-lai-dan-dien-vien-nguoi-vac-tu-va-hang-tong-sau-16-nam-935836.html