Nhìn lại những hình ảnh đẹp của Carrie Fisher trong Star Wars

Cùng nhìn lại những hình ảnh đẹp của nữ diễn viên Carrie Fisher - người đảm nhận vai diễn Công chúa Leia trong bộ phim đình đám Star Wars phiên bản năm 1977.

Sinh ngày 21/10/1956 tại Beverly Hills, California, Carrie Fisher là con gái của ca sĩ Ebbie Fisher và nữ diễn viên Debbie Reynolds. Khi Fisher lên 2, cha cô đã bỏ mẹ cô để đến với người bạn thân thiết của bà - nữ diễn viên nổi tiếng Elizabeth Taylor.

Thuở nhỏ, Carrie Fisher thường vùi mình trong những trang sách. Bà yêu sách đến nỗi được các thành viên trong gia đình gọi yêu là "mọt sách". Bà yêu thích văn học và thường dành thời gian để viết thơ. Không lâu sau đó, Carrie Fisher cũng bộc lộ tình yêu đối với bộ môn nghệ thuật thứ 7.

Vào năm 1975, Fisher lần đầu ra mắt khán giả thông qua bộ phim hài Shampoo với sự tham gia của Warran Beatty, Julie Christie và Goldie Hawn. Tuy nhiên, tên tuổi của cô chỉ thực sự được nhiều người biết tới khi tham gia vào "bom tấn" Star Wars năm 1977.

Trong phim, Carrie Fisher được giao đảm nhận vai diễn công chúa Leia. Ở thời điểm đó, Carrie cho rằng kịch bản của Star Wars thật tuyệt vời song cô không nghĩ bộ phim sẽ được đón nhận nồng nhiệt đến vậy.

Sau thành công rực rỡ của bộ phim, Carrie Fisher và những người đồng nghiệp đã trở nên rất thân thiết.

Bà cũng vướng vào scandal tình ái với người bạn diễn Harrison Ford.

Carrie Fisher chụp ảnh bên cạnh bức tượng nhân vật Công chúa Leia của loạt phim bom tấn Star Wars.

Nguồn VTV: http://vtv.vn/van-hoa-giai-tri/nhin-lai-nhung-hinh-anh-dep-cua-carrie-fisher-trong-star-wars-20161228103538037.htm