Nhịp cầu khoa học công nghệ và đời sống

GD&TĐ - Làm sao để các sản phẩm khoa học công nghệ (KH-CN) được đưa vào đời sống, đó là mong mỏi bấy lâu của các các nữ khoa học gia thuộc Hội Nữ trí thức Việt Nam nói chung và Trung tâm ứng dụng KHCN và khởi nghiệp nói riêng. Văn phòng giới thiệu sản phẩm KH-CN vừa khai trương sáng nay tại trụ sở Trung tâm, số 42 phố Dương Khuê, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Đến dự lễ khai trương có TS Trần Văn Tùng – Thứ trưởng Bộ KH-CN, TS Đặng Huy Đông – Thứ trưởng Bộ KH&ĐT, TS Nguyễn Thị Nghĩa – Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, bà Hoàng Thị Ái Nhiên – Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam, PGS.TS Phan Văn Kiệm – Phó Chủ tịch Viện hàn lâm KH-CN Việt Nam, ông Mariano Anderle – Tham tán KH-CN Đại sứ quán Ý tại Việt Nam.

Về phía Hội Nữ trí thức Việt Nam có GS.TSKH Phạm Thị Trân Châu – Chủ tịch Hội, PGS.TS Nguyễn Thị Hòe – Chủ tịch Tập đoàn sơn KOVA, Phó Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam cùng nhiều nhà khoa học nữ trong Hội.

Văn phòng là nơi giới thiệu sản phẩm KH-CN của các nhà khoa học nữ trong mọi lĩnh vực. Tại lễ khai trương, Văn phòng tập trung trưng bày và giới thiệu hơn 200 công nghệ, thiết bị và sản phẩm thiết yếu với đời sống và sản xuất nông nghiệp sạch như: vật liệu nano, công nghệ protein và enzyme với sản phẩm men tiêu hóa các loại, công nghệ vi sinh, công nghệ sinh-y học, công nghệ sinh học nano, công nghệ sinh học môi trường…

Các sản phẩm được giới thiệu trưng bày là kết quả nghiên cứu của các tổ chức KH-CN, doanh nghiệp, các tập thể và cá nhân nữ đã được kiểm nghiệm, nghiệm thu và ứng dụng thành công; công nghệ và thiết bị đã hoàn thiện và sẵn sàng chuyển giao; đã được đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, hợp chuẩn, hợp quy, chất lượng tốt và giá rẻ hơn so với hàng ngoại nhập.

Tại Văn phòng, Trung tâm ứng dụng KHCN và khởi nghiệp (trực thuộc Hội Nữ trí thức Việt Nam) còn tư tấn và hỗ trợ cho các doanh nghiệp có nhu cầu tìm hiểu các vấn đề trong lĩnh vực thông tin KH-CN, sở hữu trí tuệ và tiêu chuẩn đo lường chất lượng; hỗ trợ tìm kiếm các nhà đầu tư trong và ngoài nước, đồng thời tổ chức các cuộc gặp gỡ trực tiếp giữa bên cung (nhà khoa học) với các đối tượng có nhu cầu công nghệ để trao đổi hợp tác KH-CN.

Chia sẻ tâm huyết và kinh nghiệm của bản thân suốt 20 năm điều hành và phát triển Tập đoàn sơn KOVA, PGS.TS Nguyễn Thị Hòe – Chủ tịch Tập đoàn cho biết: Từ hai bàn tay trắng, hoàn toàn đi lên bằng KH và CN, Tập đoàn sơn KOVA đến nay đã có 12 công ty trên thế giới (Mỹ, Nga, Ý, Ấn Độ, Singapore, Malaysia, Campuchia.v.v.; từ 20 nhân viên nay đã có hơn 3 vạn người làm việc cho Kova ở 6 nước khác nhau; tất cả chỉ bằng trí tuệ và con tim nhiệt huyết. Bằng kinh nghiệm và tâm huyết đó, KOVA hi vọng sẽ giúp cho nhiều nhà khoa học trẻ khởi nghiệp và phát triển bằng chính tri thức KH-CN của mình, giúp các nhà khoa học nữ có thể thương mại hóa các sản phẩm KH-CN, đóng góp nhiều hơn nữa cho xã hội.

Với tư cách những người tham gia hoạch định chính sách phát triển KH-CN, TS Trần Văn Tùng và TS Đặng Huy Đông ghi nhận những đóng góp lớn lao của các nhà khoa học nữ và hứa trong khả năng cho phép sẽ tạo điều kiện tối đa để các nhà khoa học nữ tiếp tục cống hiến nhiều hơn nữa năng lực khoa học của mình cho đất nước.

Bà Lê Thị Khánh Vân - Phó Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam, Giám đốc Trung tâm ứng dụng KHCN và khởi nghiệp của Hội - cho biết: Khai trương Văn phòng giới thiệu sản phẩm KH-CN, Trung tâm mong muốn hỗ trợ các nhà khoa học nữ, quảng bá, giới thiệu các kết quả nghiên cứu khoa học, xúc tiến lưu thông và thương mại hóa trên thị trường, kết nối với các nhà đầu tư, gắn kết với các doanh nghiệp có nhu cầu và thúc đẩy chuyển giao công nghệ vào sản xuất. Đó là một việc làm hết sức cần thiết hiện nay. Chúng tôi rất hi vọng Trung tâm sẽ là cầu nối hiệu quả giữa nhà khoa học nữ với nhu cầu xã hội, đóng góp một phần nhỏ bé vào sự phát triển thị trường KH-CN.

Được biết, sau lễ khai trương, Trung tâm sẽ tổ chức các hội thảo chuyên đề về các sản phẩm KHCN như sơn nano các loại, ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực y dược, xử lý môi trường, phát triển nông nghiệp sạch, thực phẩm công nghệ sạch…

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/khoa-hoc/nhip-cau-khoa-hoc-cong-nghe-va-doi-song-3259950-c.html