Nhịp tim sẽ thay thế password truyền thống

ICTnews - Các chuyên gia bảo mật đã nghĩ ra một loại password (mật khẩu) mới không thể bị mất, lãng quên hay bị đánh cắp: Đó là nhịp tim.

Dây đeo Nymi

Các nhà nghiên cứu của hãng Bionym (Canada) đã chế tạo một loại dây đeo cổ tay có tên Nymi. Nymi sẽ theo dõi sơ đồ nhịp tim của người đeo nó và sử dụng sơ đồ này để mở khóa smartphone, máy tính bảng, máy chơi game và thậm chí cả xe hơi.

Nó thậm chí có thể được sử dụng để thanh toán khi mua sắm, hoặc thay thế cho mã PIN của thẻ tín dụng.

Ông Foteini Agrafioti, nhà đồng sáng lập của Bionym, cho biết Nymi nhận diện một người “không chỉ qua nhịp tim của họ, mà còn qua hình dạng của sơ đồ nhịp tim”. Theo các báo cáo, dây đeo cổ tay này cho kết quả chính xác tới 99%.

Trong gầm 50 năm qua, các chuyên gia về tim mạch đã nhận thức rằng, giống như dấu vân tay, nhịp tim của mỗi người là duy nhất và bịảnh hưởng bởi kích thước, hình dạng tim và vị trí của tim trong lồng ngực.

Ông Karl Martin, tổng giám đốc của Bionym, nói rằng để đánh lừa Nymi, kẻ xấu không chỉ phải đánh cắp thiết bị này, mà còn phải bắt chước nhịp tim của người khác. Trong khi người ta có thể dùng một số chất để in lại dấu vân tay hoặc thu thập vân tay từ các bề mặt, nhịp tim lại không giống dấu vân tay, nó gần như không thể bị tái tạo và sao chép.

Mặc dù việc luyện tập thể thao hoặc sử dụng dược phẩm có thể ảnh hưởng tới kết quả đọc nhịp tim, ông Martin cho biết “hệ thống nhận biết được sự giao động thường xuyên”.

Bionym cho phép khách hàng đặt mua trước dây đeo Nymi từ ngày 4/9/2013 với giá 99 USD. Sản phẩm sẽ được xuất xưởng vào đầu năm 2014.

Phạm Duyên

Theo Telegraph

Nội dung được đăng trên báo Bưu điện Việt Nam số 107 ra ngày 6/9/2013

Nguồn Infonet: http://ictnews.vn/home/CNTT/4/Nhip-tim-se-thay-the-password-truyen-thong/111644/index.ict