NHNN khuyến cáo khách hàng gửi tiền tại Maritime Bank bình tĩnh

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) khuyến cáo người gửi tiền cần bình tĩnh để không ảnh hưởng đến quyền lợi trong quá trình giao dịch gửi tiền tại Maritime Bank nói riêng và với các tổ chức tín dụng nói chung.

Ngày 15.8, NHNN đã phát đi thông tin khuyến cáo khách hàng gửi tiền tại Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (Maritime Bank).

Theo đó, NHNN cho biết, trong thời gian gần đây, xuất hiện một số tin đồn liên quan đến tình hình hoạt động của Maritime Bank, ít nhiều đã gây ra ảnh hưởng không tích cực đến tâm lý của khách hàng và người gửi tiền.

"Về việc này, NHNN thông tin như sau: Với chức năng quản lý nhà nước đối với hệ thống ngân hàng, trên cơ sở thông tin giám sát tình hình hoạt động, NHNN đánh giá ngân hàng Maritime Bank đang hoạt động bình thường, đảm bảo khả năng thanh khoản.

Trong trường hợp có bất cứ ngân hàng nào gặp khó khăn về thanh khoản, NHNN đủ khả năng và các phương án để chủ động can thiệp, hỗ trợ đảm bảo hoạt động bình thường của tổ chức tín dụng, đảm bảo quyền lợi của khách hàng và người gửi tiền theo quy định của pháp luật", NHNN cho biết.

Cũng theo NHNN, các thông tin về hoạt động ngân hàng cần được nhìn nhận, đánh giá, kiểm chứng trên cơ sở những thông tin chính thống của các cơ quan chức năng, nên NHNN khuyến cáo người gửi tiền cần bình tĩnh để không ảnh hưởng đến quyền lợi trong quá trình giao dịch gửi tiền với các tổ chức tín dụng.

Trước đó, vào đêm ngày 8.8, ông Trần Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT Maritime Bank cũng gửi tâm thư đến toàn thể cán bộ nhân viên để bác bỏ tin đồn cấu kết với với lãnh đạo Công ty Việt Hân rút ruột 30.000 tỉ từ Maritime Bank.

Cụ thể, trong bức thư gửi từ email cá nhân ông Trần Anh Tuấn viết: "Vài ngày gần đây trên mạng xã hội Facebook lan truyền thông tin từ trang tin lề trái đặt ở nước ngoài về việc ông Đinh Trường Chinh, lãnh đạo Công ty Địa ốc Việt Hân bị bắt do câu kết với ông Trần Anh Tuấn rút ruột 30.000 tỉ từ Maritime Bank. Hôm nay, bằng lá thư này, tôi khẳng định những thông tin liên quan đến tôi và MSB là hoàn toàn không chính xác".

Theo đó, ông Tuấn cho rằng, Việt Hân hiện chỉ là một trong những khách hàng có vay vốn tại Maritime Bank.

"Đối với Việt Hân nói riêng và các khách hàng tín dụng khác nói chung, Maritime Bank luôn tuân thủ đúng quy trình cấp tín dụng theo quy định của nhà nước. Hiện dư nợ của Việt Hân tại Maritime Bank là 300 tỉ đồng", ông Tuấn cho biết.

Cũng theo thông tin mà ông Tuấn cung cấp, dự án Maritime Bank cho Việt Hân vay vốn là Goldmark City. Theo báo cáo của Việt Hân, số căn hộ của dự án đã được bán gần hết và dự án đang trong giai đoạn hoàn thiện nội thất để giao nhà cho khách hàng sớm hơn tiến độ.

"Mọi hoạt động của Maritime Bank đang thực hiện theo đúng pháp luật và chúng ta đang nhận được sự tăng trưởng tích cực khi thực thi theo đúng chiến lược đã đề ra. Tuy nhiên, những tin đồn ác ý đang ngày càng lan rộng có thể sẽ ảnh hưởng đến niềm tin của khách hàng với Maritime Bank và nguy cơ gây tác động xấu đến hoạt động của ngân hàng", ông Tuấn giải thích trong bức thư gửi đến cán bộ nhân viên Maritime Bank.

Trên cơ sở đó, ông Tuấn đề nghị nhân viên của mình giải thích rõ thông tin với khách hàng để không làm thiệt hại đến quyền lợi của khách.

Duyên Duyên

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/kinh-te-c-67/tai-chinh-dau-tu-c-98/nhnn-ra-khuyen-cao-khach-hang-gui-tien-tai-maritime-bank-40482.html