Nhớ dai, nhờ uống cà-phê đúng cách

Theo kết luận của nhóm nhà khoa học thuộc Trường đại học Johns Hopkins (Mỹ), việc sử dụng một lượng ca-phê-in vừa phải có thể giúp con người tăng cường trí nhớ. Đây là kết quả của việc nghiên cứu từ hơn 70 người tình nguyện cùng xem hình ảnh của một số vật thể, sau đó, 50% số người tình nguyện được cho sử dụng 200 miligram ca-phê-in; những người còn lại được phát một viên thuốc trấn an. Một ngày sau, cả hai nhóm được yêu cầu xem một số hình ảnh khác trong đó có các hình ảnh mới, các hình ảnh giống ngày hôm trước và một số hình ảnh tương tự.

Kết quả cho thấy cả hai nhóm đều phân biệt tốt giữa các hình ảnh mới và cũ, nhưng những người sử dụng ca-phê-in tỏ ra nhanh nhạy hơn.

Các nhà khoa học nhận định rằng, sử dụng ca-phê-in giúp tăng cường trí nhớ trong ít nhất một ngày sau khi trí nhớ được hình thành. Nhóm nghiên cứu nêu rõ, việc sử dụng ca-phê-in có khả năng nâng cao tuổi thọ và có thể có tác dụng bảo vệ não bộ khỏi sự suy giảm nhận thức như bệnh An-dê-mơ và khẳng định giá trị của nghiên cứu này đối với sức khỏe của tế bào não.

* Điều trị bệnh lao kháng thuốc bằng tế bào gốc tủy xương

Nhóm nhà khoa học của Anh và Thụy Điển vừa tiến hành thử nghiệm đối với 30 người bệnh (ở độ tuổi từ 21 đến 65) mắc lao đa kháng thuốc (MDR) và lao siêu kháng thuốc (XDR). Những người bệnh này được điều trị kháng sinh lao tiêu chuẩn, đồng thời được truyền khoảng 10 triệu tế bào gốc của chính họ. Các tế bào gốc được lấy từ tủy xương của người bệnh và được nuôi phát triển thành số lượng lớn trong phòng thí nghiệm trước khi tái truyền vào cơ thể họ. Kết quả cho thấy hơn 50% số người bệnh được điều trị theo phương pháp kết hợp trên đã khỏi bệnh sau sáu tháng.

Trong thời gian thử nghiệm điều trị, các nhà khoa học nhận thấy phương pháp điều trị trên là an toàn và dung nạp tốt đối với người bệnh. Đặc biệt, không có tác dụng phụ nghiêm trọng nào xảy ra. Kết quả nghiên cứu cho thấy những thách thức và khó khăn hiện thời của việc điều trị MDR hay XDR không phải là không thể vượt qua và nghiên cứu mang lại hy vọng cho hàng trăm nghìn người mắc bệnh lao kháng thuốc trên toàn cầu. Bệnh lao, gây nhiễm khuẩn trong phổi và có thể lây truyền từ người này sang người khác qua đường hô hấp. Trong vài năm gần đây, các chủng lao kháng thuốc đã lây lan trên toàn thế giới và vô hiệu hóa phương pháp chữa trị bằng thuốc kháng sinh tiêu chuẩn.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.org.vn/khoahoc/khoa-hoc/item/22182602-nho-dai-nho-uong-ca-phe-dung-cach.html