Nhớ ơn Bác đã vun đắp ngôi nhà chung Phật giáo Việt Nam

Vào các ngày rằm, hay mùng một âm lịch hàng tháng, đông đảo du khách thập phương và tăng ni, phật tử có dịp đến các ngôi chùa, tự viện trên địa bàn quận 6 (TPHCM) đều xúc động khi nhìn thấy tấm di ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh được các sư trụ trì treo ở vị trí trang trọng bên cạnh tượng Phật tổ Như Lai. Đó là cách mà Hòa thượng Thích Trí Hải, Chánh đại diện Phật giáo quận 6, trụ trì chùa Pháp Hải vận động các ngôi chùa, tự viện bày tỏ tấm lòng của người con Phật đối với Bác Hồ kính yêu…

Gặp chúng tôi, Hòa thượng Thích Trí Hải đi ngay vào đề tài “Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Phật giáo Việt Nam” - vì như ông nói: “Hiếm có một đất nước nào mọi người dân từ già đến trẻ, không phân biệt tôn giáo đều coi Bác Hồ không chỉ là một vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc, mà còn là vị cha già kính yêu, người thân yêu nhất của mình. Còn giới Phật giáo lại tôn thờ Bác như là Phật sống, hiện thân của một vị thánh suốt đời hy sinh quyền lợi của mình để phục sự chúng sinh”. Đây không chỉ là cách để mọi thiện nam tín nữ phật tử đến viếng chùa được chiêm ngưỡng chân dung của Bác, mà còn có dịp được tự soi lòng mình và thấy được một tình thương cao dày, một nền đạo đức tuyệt vời của Bác Hồ kính yêu đối với dân tộc và với ngôi nhà chung Phật giáo Việt Nam. Từ đó, đoàn kết một lòng, cùng nhau xây dựng ngôi nhà chung của các dân tộc Việt Nam luôn trường tồn. Thông qua các bài thuyết giảng về giáo lý nhà Phật, Hòa thượng Thích Trí Hải đều nói về sự tương đồng của tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh với Phật pháp. Trong đạo Phật có dạy: “Phật pháp bất ly thế gian giác” (tức Phật pháp không có rời lìa thế gian mà giác ngộ). Khi nhìn di ảnh Bác, tăng ni, phật tử sẽ khơi dậy tình yêu quê hương đất nước với tình thương giữa con người với con người và sự gắn bó đoàn kết toàn dân với tấm lòng nhớ ơn ông bà, cha mẹ đã có công nuôi lớn và dưỡng dục mình. Từ những ý nghĩa đó, Hòa thượng Thích Trí Hải đã mạnh dạn đề nghị với Ban Trị sự Thành hội Phật giáo TPHCM cho phổ biến rộng rãi đề tài “Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Phật giáo Việt Nam” và các môn học về đạo đức, tư tưởng Hồ Chí Minh trong chương trình An cư kiết hạ tại các trường hạ trên địa bàn TP mùa Phật đản Phật lịch 2554, dương lịch 2010. “Việc tuyên truyền giáo lý Phật đà thì hạnh tu mới tu tập tốt. Cũng vậy, mọi tăng ni, phật tử có hiểu được đạo đức, tư tưởng Hồ Chí Minh, cũng chính là phát huy tính tự giác - giác tha và giác hạnh viên mãn” (làm lợi cho mọi người và công hạnh tu tập được thành tựu viên mãn - NV) - Hòa thượng Thích Trí Hải vui vẻ nói. Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Huỳnh Thị Nhân: Giới tăng ni, Phật tử đóng góp tích cực vào sự phát triển của thành phố (SGGP).- Ngày 27-5, đoàn đại biểu Thành ủy, MTTQ và các ban, ngành TP do đồng chí Huỳnh Thị Nhân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM dẫn đầu đã đi thăm Văn phòng II Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Thành hội Phật giáo TPHCM nhân Đại lễ Phật đản Phật lịch 2554, dương lịch 2010. Hòa thượng Thích Từ Nhơn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam bày tỏ tình cảm trước sự quan tâm của lãnh đạo TP đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam và giới tăng ni, Phật tử trong mùa Phật đản hàng năm. Qua đó càng khẳng định thêm chính sách tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các hoạt động Phật sự không ngừng phát triển. Thông qua đường hướng hoạt động và mục tiêu tôn chỉ của mình, Giáo hội Phật giáo Việt Nam luôn đề cao tinh thần đại đoàn kết dân tộc, động viên giới tăng ni, Phật tử cùng chung sức, chung lòng xây dựng nước Việt Nam phồn thịnh, xã hội an lành, mọi chúng sinh đều có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Đồng chí Huỳnh Thị Nhân cho biết lãnh đạo TP trân trọng và đánh giá cao sự đóng góp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói chung và của giới tăng ni, Phật tử nói riêng trong quá trình xây dựng và phát triển TP những năm qua. Đặc biệt, những đóng góp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và đông đảo giới tăng ni, Phật tử thông qua các hoạt động xã hội từ thiện, đã góp phần cùng với các cấp chính quyền chăm lo đến đời sống người dân nghèo và cải thiện, nâng cao mức sống của người dân trên nhiều địa bàn dân cư. Cùng ngày, đoàn do ông Trần Hoàng Thám, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam dẫn đầu, đã đi thăm và chúc mừng Hòa thượng Thích Trí Tịnh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Văn phòng II Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Hòa thượng Thích Trí Quảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Thành hội Phật giáo TPHCM, nhân Đại lễ Phật đản Phật lịch 2554, dương lịch 2010. Trước đó, vào buổi sáng cùng ngày, Thành hội Phật giáo TPHCM và đông đảo tăng ni, Phật tử các quận huyện đã tổ chức lễ dâng hoa tại tượng đài Bác trước cửa trụ sở UBND TP và dâng hương tưởng niệm Bồ tát Thích Quảng Đức tại ngã tư đường Cách Mạng Tháng Tám – Nguyễn Đình Chiểu – nơi cách nay hơn 40 năm Bồ tát Thích Quảng Đức đã tự thiêu để bảo vệ chánh pháp và đấu tranh cho hòa bình, thống nhất đất nước. Hoài Nam

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/xahoi/2010/5/226977/