Nhờ tên lửa C-602, Pakistan không sợ BrahMos Ấn Độ

Có tầm bắn ngang ngửa BrahMos, tên lửa hành trình C-602 được coi là "vị cứu tinh" của Hải quân Pakistan trước ưu thế áp đảo phía Ấn Độ.

Theo mạng Sina, tàu chiến F-22P được Pakistan đóng theo thỏa thuận chuyển giao công nghệ giữa nước này và Trung Quốc vừa mới được mang ra bắn thử nghiệm cùng loại tên lửa hành trình C-602 nước này mới mua từ Trung Quốc. Nguồn ảnh: Sina.

Với việc được trang bị C-602, Pakistan có thể tạm gọi là lấy lại được độ cân bằng với các tàu chiến Ấn Độ vốn được trang bị tên lửa hành trình BrahMos có tầm phóng đến 290km. Nguồn ảnh: Sina.

C-602 của Trung Quốc là loại tên lửa hành trình đối hạm có tầm bắn 280 km và đạt tốc độ tối đa Mach 0,8. Loại tên lửa này được phía Trung Quốc phát triển từ những năm 2005 và đã được xuất khẩu tới nhiều quốc gia khác như Triều Tiên, Iran,... Nguồn ảnh: Sina.

Tàu chiến F-22P hay còn có tên là lớp Zulfiquar được Hải quân Pakistan đóng mới theo hợp đồng chuyển giao công nghệ của phía Trung Quốc. Về ngoại hình và tính năng chiến đấu, F-22P mang dáng dấp của tàu chiến Type 053H3 và kèm theo đó là nhiều tính năng cải tiến giống với lớp Type 054. Nguồn ảnh: Sina.

Tàu chiến F-22P có độ giãn nước tối đa 3.100 tấn với chiều dài 123,2 mét. Tàu có khả năng di chuyển với vận tốc tối đa 29 hải lý tương đương với 54 km/h, bán kính chiến đấu đạt 7400 km. Nguồn ảnh: Sina.

Biên chế đầy đủ trên tàu bao gồm 170 thủy thủ và sỹ quan. Tàu được trang bị các hệ thống cảm biến và rada hiện đại để phát hiện, khóa mục tiêu và cảnh báo sớm. Ngoài ra tàu còn có khả năng áp chế điện tử với hệ thống đánh nhiễu NJ8I-3. Nguồn ảnh: Sina.

Hệ thống vũ khí bao gồm 8 ống phóng tên lửa đối không, 4 ống phóng tên lửa đối hải, 2x3 ống ngư lôi 533mm và 2x6 ống phóng rocket chống ngầm. Nguồn ảnh: Sina.

Hiện trong biên chế Hải quân Pakistan có 4 chiếc F-22P đang cùng hoạt động, được biết chi phí đóng mới cho mỗi chiếc F-22P có giá 175 triệu USD. Nguồn ảnh: Sina.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/nho-ten-lua-c-602-pakistan-khong-so-brahmos-an-do-800026.html