Nhóm bảo kê thu lợi 'khủng' từ việc cưỡng đoạn tiền của những người chuyển giới bán dâm

Để được đứng tụ tập bán dâm, những người chuyển giới (đã phẫu thuật chuyển giới nam thành nữ) đã phải nộp từ 100 -200 ngàn đồng/đêm cho băng nhóm bảo kê.

Ngày 7-9, TAND TP.HCM đã mở lại phiên sơ thẩm xử băng nhóm giang hồ bảo kê mại dâm nam do Phạm Xuân Lộc (35 tuổi, ngụ TP. Hải Phòng), Đào Thị Cúc (46 tuổi, ngụ quận 11), Lê Văn Dũng (38 tuổi, ngụ quận Tân Bình, TP.HCM) và Trương Công Định (25 tuổi, ngụ TP. Hải Phòng) cầm đầu, cùng 12 bị cáo khác, đều bị truy tố về tội “cưỡng đoạt tài sản”.

Các bị cáo tại tòa

Theo cáo trạng, vào khoảng cuối tháng 7-2014, lúc khoảng 21h đến 3h sáng hôm sau, tại khu vực trước cổng Trường ĐH Bách khoa TP.HCM (trên đường Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 10), thường xuyên có 20-30 nam thanh niên (đã phẫu thuật chuyển giới thành nữ) tụ tập đón khách mua bán dâm.

Để được tụ tập bán dâm tại khu vực này, những người chuyển giới phải trả tiền bảo kê từ 100-200 ngàn đồng/đêm cho vợ chồng Lê Văn Dũng và Đào Thị Cúc cùng hai đồng phạm khác, nếu không sẽ bị đánh đuổi. Trung bình mỗi tháng nhóm Dũng thu được 45 triệu đồng. Đến tháng 11-2014, Dũng bị Công an quận 11, TP.HCM bắt về tội chống người thi hành công vụ.

Trong thời gian này, Cúc thay chồng “nắm quyền” điều hành đường dây bảo kê. Cúc câu kết cùng Lộc và băng nhóm của Lộc tiếp quản đường dây này và buộc những người đứng bán dâm tại khu vực trên mỗi ngày phải đóng cho Cúc và băng nhóm của Lộc 200 ngàn đồng/đêm. Đến tháng 4-2015, Lộc thấy thu được lợi nhuận cao từ việc bảo kê những người chuyển giới bán dâm nên đã tìm mọi cách “đẩy” Cúc ra khỏi đường dây giành quyền thu tiền bảo kê.

Đến cuối tháng 9-2015, do các đối tượng trong băng nhóm của Lộc ăn chia không đồng đều nên Trương Công Định đã cùng nhiều đối tượng khác đã cấu kết đuổi Lộc ra khỏi nhóm và giành quyền kiểm soát khu vực.

Đến rạng sáng 4-1-2016, trước 2 khách sạn ở đường Đồng Nai (phường 15, quận 10), các trinh sát Công an TP HCM đã bắt quả tang 2 đối tượng trong băng nhóm này đang cưỡng đoạt 400.000 đồng của người chuyển giới bán dâm.

Sau khi đồng bọn sa lưới, Lộc trốn về Bắc Giang và bị Công an TP. HCM bắt giữ sau đó. Trong vụ án này, Dũng thu lợi 135 triệu đồng; Cúc thu lợi 120 triệu đồng; Lộc thu lợi gần 300 triệu đồng; Định thu lợi gần 55 triệu đồng….

Tại phiên xét xử, qua xét hỏi, xét thấy có nhiều vấn đề chưa rõ nên HĐXX đã hoãn phiên tòa, trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Hồng Hà

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/phap-luat/nhom-bao-ke-thu-loi-khung-tu-viec-cuong-doan-tien-cua-nhung-nguoi-chuyen-gioi-ban-dam/740587.antd