Nhóm bắt cóc tống tiền sa lưới

Chiều 18-1, như thường lệ, gia đình chị Lê Thị Thu Trinh (trú thôn Thanh Vân, xã Đại Cường, Đại Lộc, Quảng Nam) chuẩn bị ăn cơm tối thì bất ngờ nhận được điện thoại từ số máy lạ. Đầu dây bên kia, giọng nam lạnh lùng thông báo với chị Trinh: “Chúng tôi đang bắt giữ con trai của bà, bà phải đưa cho chúng tôi số tiền 4 triệu đồng, nếu không sẽ không còn được thấy con nữa”. Cuộc gọi quá bất ngờ đó khiến gia đình chị Trinh hoảng sợ, khi con trai của chị là cháu Lê Đức Thắng (2000, học sinh Trường THPT Đỗ Đăng Tuyển) chưa thấy về nhà, liên lạc qua điện thoại cũng không được. Lo sợ nguy hiểm đến tính mạng con trai, chị Trinh khẩn trương trình báo CAH Đại Lộc về việc con mình bị bắt cóc. Chị Trinh cũng cung cấp thêm, trước khi gia đình nhận được điện thoại thì có một thanh niên đến nhà đưa tờ giấy ghi rằng cháu Thắng nợ chúng 4 triệu đồng.

CAH Đại Lộc lấy lời khai của Lê Văn Bình.

Thượng tá Lê Nho Tâm - Trưởng CAH Đại Lộc cho biết, nhận được trình báo của chị Trinh, xác định đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, lãnh đạo CAH trực tiếp chỉ đạo công tác điều tra. Nhiều tổ TS của CAH nhanh chóng được huy động để xác minh, truy tìm manh mối về những đối tượng bắt cóc, cũng như lên kế hoạch giải cứu cháu Thắng. Lúc này, các đối tượng bắt cóc liên tục gọi điện đe dọa và yêu cầu chị Trinh đưa tiền. Chị Trinh yêu cầu được gặp mặt con mới đưa tiền, tuy nhiên chúng không đồng ý, đòi phải có tiền trước. Các TS theo dõi sát sao diễn biến vụ việc. Sau nhiều lần từ chối, cuối cùng đối tượng bắt cóc cũng đồng ý với yêu cầu của chị Trinh. Đến 19 giờ ngày 18-1, khi các đối tượng chở cháu Thắng về gần nhà chị Trinh (thuộc thôn Thanh Vân, xã Đại Cường) thì các tổ TS mai phục gần đó ập vào khống chế, bắt giữ, giải cứu cháu Thắng an toàn.

Hứa Đại Hoàng.

Tại CQĐT, danh tính của những kẻ bắt cóc được làm rõ, gồm Hứa Đại Hoàng (1998, trú xã Đại Chánh), Lê Văn Bình (1999, trú xã Đại Chánh). Bước đầu, Hoàng và Bình khai nhận: ngày 16-1, cháu Thắng đến xã Đại Chánh chơi. Tại đây Thắng nhờ Bình nói với Hoàng cho mượn 2 triệu đồng. Hoàng đồng ý nhưng bắt Thắng viết giấy mượn 4 triệu đồng và yêu cầu 2 ngày sau phải trả. Chiều 18-1, đến hẹn mà chưa thấy Thắng trả tiền, Hoàng rủ Bình đến quán Internet trên địa bàn thôn Phú Thuận (xã Đại Thắng) để bắt giữ Thắng đòi tiền. Sau đó Hoàng và Bình chở Thắng đi về gần nhà Thắng. Tại đây, Hoàng nói Bình đứng giữ Thắng, còn mình vào nhà gặp chị Trinh đưa giấy nợ do Thắng viết, rồi hăm dọa “con bà mượn tôi, giờ bà có tiền trả nếu không thì không gặp lại con nữa”. Nghe vậy chị Trinh rất sợ nên hỏi “con cô ở đâu? Cô gặp được con mới trả tiền”. Không đồng ý với yêu cầu của chị Trinh, Hoàng bỏ đi, chở Thắng lên đập Khe Tân (thuộc xã Đại Tân) tiếp tục giữ Thắng và điện thoại cho chị Trinh. Lúc này chị Trinh báo cáo vụ việc đến Cơ quan CSĐT CAH Đại Lộc và cuối cùng 2 đối tượng bị các TS bắt giữ như đã nói.

Ngày 19-1, Thượng tá Lê Nho Tâm cho biết, CAH Đại Lộc đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Hứa Đại Hoàng và Lê Văn Bình về hành vi “Bắt cóc tống tiền” để tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Hoàng Anh

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_161051_nho-m-ba-t-co-c-to-ng-tie-n-sa-luo-i.aspx