Nhóm “bụi đời” giết người cướp tài sản

(ANTĐ) - Liên quan đến vụ một người đàn ông chết bất thường trong nhà, ngày 25-3, nguồn tin từ Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - Công an TP.HCM cho hay, cơ quan này vừa bắt giữ 2/4 đối tượng gây án để điều tra về hành vi “Giết người” và “Cướp tài sản” gồm: Trần Minh Nhật (SN 1990, trú tỉnh Sóc Trăng) và Nguyễn Minh Toàn (SN 1983, trú tỉnh Vĩnh Long). Hiện Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội đang tiếp tục truy xét, bắt giữ 2 đối tượng có liên quan còn lại là Trần Văn Thảo (25 tuổi) và một đối tượng tên Thái Kim (đều trú tỉnh Vĩnh Long).

Như ANTĐ đã thông tin, chiều 24-2 khi phát hiện ngôi nhà của ông Phạm Tuấn Danh (tự Đẹt, SN 1963, là người đồng tính) tại địa chỉ 50/30/9 đường Nguyễn Quy Yên, phường An Lạc, quận Bình Tân có nhiều bất thường so với mọi ngày nên những người hàng xóm đã gọi cửa. Tuy nhiên không thấy chủ nhà trả lời, nhìn vào bên trong những người hàng xòm phát hiện ông Danh nằm bất động trên vũng máu. Khi phá cửa vào bên trong, người dân phát hiện ông Danh đã tử vong, hiện trường bên trong có nhiều xáo trộn. Khám nghiệm hiện trường của cơ quan công an xác định một số tài sản của nạn nhân cũng bị thất thoát. Cơ quan công an nhanh chóng xác định được nhóm thanh niên gồm 4 đối tượng là khả nghi nhất. Đây là 4 đối tượng thường xuyên đến chơi và ngủ lại qua đêm tại nhà nạn nhân. Đến chiều 4-3 các trinh sát đã giăng lưới tóm gọn Nguyễn Minh Toàn khi đối tượng này xuất hiện tại TP.HCM. Vài ngày sau đó, đối tượng Trần Minh Nhật cũng đến đầu thú tại cơ quan công an và khai báo toàn bộ hành vi phạm tội. Lời khai của các đối tượng cho biết, cả 4 đối tượng đều là thành phần bụi đời, từ các địa phương lên TP.HCM để làm thuê kiếm sống. Đầu năm 2010 chúng được một người quen giới thiệu với ông Danh. Sau đó những thanh niên này thường xuyên đến nhà ông Danh chơi, ở lại qua đêm, khi thấy người đồng tính này có nhiều tài sản nên cả 4 tên cùng nhau lên kế hoạch giết người, cướp của. Đêm 23-2, cả 4 lại đến nhà ông Danh chơi, ngủ qua đêm. Đến 2h sáng 24-2 khi thấy ông Danh ngủ say, cả 4 cùng nhau khống chế dùng chày để đập nhiều nhát vào đầu ông Danh đến khi nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, chúng lục soát lấy đi của nạn nhân 2 ĐTDĐ và 1,7 triệu đồng… sau đó bàn chia nhau và về quê lẩn trốn. Hiện Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - Công an TP.HCM đang điều tra, truy bắt các đối tượng còn lại.

Nguồn ANTĐ: http://www.anninhthudo.vn/tianyon/index.aspx?articleid=70651&channelid=80