Nhóm con nghiện chuyên trộm xe

Từ tháng 9-2016, CAH Diễn Châu (Nghệ An) liên tục nhận được tin báo mất trộm xe máy của người dân. Đáng chú ý là chỉ trong ngày 29-10, kẻ gian đã liên tiếp gây ra 2 vụ trộm xe máy trên địa bàn xã Diễn Kim và Diễn Bích. Qua xác minh ban đầu, các TS nhận định, đối tượng lợi dụng sơ hở của người dân trong lúc làm đồng để xe máy bên vệ đường không có người trông coi thì dùng vam bẻ khóa trộm xe. Thời điểm chúng gây án thường là buổi trưa, sẩm tối.

Trước tình trạng này, CAH Diễn Châu xác lập Chuyên án 1016TX do Trung tá Nguyễn Duy Thanh - Trưởng CAH làm Trưởng ban, Thượng tá Trần Văn Khang - Phó trưởng CAH làm Phó ban, chỉ đạo TS, ĐTV vào cuộc điều tra. Qua thu thập chứng cứ, tài liệu, BCA xác định Nguyễn Hữu Năm (1987, trú xóm Quyết Thành), Trần Hồng Quân (1988, trú xóm Hải Nam, cùng xã Diễn Bích, H. Diễn Châu) và Nguyễn Cảnh Chiến (1988, trú thôn 6, xã Diễn Kỷ, H. Diễn Châu) có nhiều biểu hiện nghi vấn. Trong đó, Quân và Chiến có tiền án về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, Năm có tiền sự về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

CAH Diễn Châu trả lại tài sản cho bị hại.

Trong khi công tác điều tra, thu thập chứng cứ chứng minh tội phạm thì ngày 1-11, CAH Diễn Châu tiếp tục nhận được thông tin tại tuyến đê thuộc xã Diễn Thành, H. Diễn Châu xảy ra vụ trộm xe máy Wave BKS 37U1-3389. Tập trung xác minh thông tin, BCA 1016TX xác định thủ phạm gây ra vụ trộm này là Nguyễn Hữu Năm và đồng bọn nên triển khai 3 mũi TS truy bắt. Tuy nhiên, sau khi thực hiện phi vụ thành công, nhóm đối tượng này đã “biến” khỏi địa phương. Kiên trì bám sát di biến động của nhóm đối tượng, BCA nhanh chóng xác định được địa điểm mà các đối tượng phải xuất hiện là Trung tâm Methadol Diễn Châu. Theo lịch, ngày 3-11, nhóm đối tượng này sẽ đến Trung tâm Methadol Diễn Châu để cai nghiện nên BCA bố trí một tổ công tác mật phục tại đây. 8 giờ cùng ngày, khi Năm và Quân điều khiển xe máy từ Trung tâm Methadol về đến TT Diễn Châu thì bị tổ công tác bắt giữ, thu trong người Năm chiếc vam phá khóa. Cùng ngày, tổ công tác khác cũng bắt được Nguyễn Cảnh Chiến.

Tại CQĐT, trước những bằng chứng mà các TS, ĐTV đưa ra, Năm, Quân và Chiến khai nhận hành vi của mình. Theo đó, do quen biết nhau trong quá trình điều trị cai nghiện tại Trung tâm Điều trị Methadol Diễn Châu nên nhóm đối tượng này rủ nhau trộm xe máy để bán lấy tiền. Để tránh bị phát hiện, chúng chuẩn bị sẵn vam phá khóa rồi chia ra hoạt động riêng lẻ, chỉ liên lạc với nhau qua điện thoại. Tính từ tháng 9 đến tháng 11, nhóm đối tượng này đã thực hiện trót lọt 10 vụ trộm xe máy trên địa bàn H. Diễn Châu, trong đó, sử dụng 3 xe máy trộm được làm phương tiện gây án. Mỗi chiếc xe trộm được chúng thông qua đối tượng tên Công môi giới để bán với giá 4-5 triệu đồng.

Nguyễn Quý Công tại CQĐT.

Từ lời khai của các đối tượng, CAH Diễn Châu đã vận động Nguyễn Quý Công (1987, trú xóm Vạn Nam, xã Diễn Vạn, Diễn Châu) ra đầu thú. Được biết, Công cũng là đối tượng có tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”.

CAH Diễn Châu đã thu giữ 13 xe máy và trao trả 10 xe máy cho bị hại, đồng thời khởi tố Năm, Quân và Chiến về hành vi “Trộm cắp tài sản” và Công về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

D.H

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_158961_nho-m-con-nghie-n-chuyen-tro-m-xe.aspx