Nhóm công nhân tắm hồ đá làng đại học, một người chết

Bơi ra mỏm đá giữa hồ ở khu làng Đại học Quốc gia TP HCM (huyện Dĩ An, Bình Dương) chơi cùng nhóm bạn, nam công nhân bị đuối nước, tử vong.

Khu vực hồ đá thường xuyên xảy ra đuối nước. Ảnh: Phước Tuấn

Khu vực hồ đá thường xuyên xảy ra đuối nước. Ảnh: Phước Tuấn

Khoảng 13h, 4 công nhân, trong đó có một nữ bơi ra mỏm đá rộng khoảng 10 m2 nhô giữa hồ, cách bờ 100 m, ở xã Đông Hòa, thị xã Dĩ An, Bình Dương. Sau đó, nam công nhân khác bơi ra chơi cùng nhóm bạn thì bị nước cuốn, mất tích.

Hai người bạn nhảy xuống cứu nhưng bất thành. "Thấy bạn bị đuối nước, em cùng một bạn khác bơi ra cứu nhưng không kịp", Trần Minh Thiện, 19 tuổi, một trong 4 người bơi ra trước kể.

Cảnh sát cứu hộ tỉnh Bình Dương sau đó đưa những người kẹt trên mỏm đá vào bờ, đồng thời tìm kiếm người mất tích. Đến 16h, thi thể nạn nhân được tìm thấy.

Hồ Đá ở ấp Tân Lập, xã Đông Hòa, thị xã Dĩ An, Bình Dương, giáp ranh với làng Đại học Quốc gia (TP HCM) được xem là "hồ tử thần", từng xảy ra hàng chục vụ chết đuối mà nạn nhân hầu hết là sinh viên đang theo học tại đây.

Theo Vnexpress

Nguồn Ngày Nay: http://www.ngaynay.vn/phap-luat/nhom-cong-nhan-tam-ho-da-lang-dai-hoc-mot-nguoi-chet-30848.html