Nhóm 'đá xế' chuyên nghiệp lãnh 36 năm tù

Đầu tháng 4-2016, Phòng Cảnh sát hình sự CATP Đà Nẵng nhận được nhiều tin báo của người dân về việc mất trộm xe máy trên địa bàn TP Đà Nẵng, hàng loạt các loại xe máy đắt tiền như SH mode, Air Blade, Lead... bị kẻ gian lấy cắp không để lại dấu tích. Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng nghiệp vụ CATP Đà Nẵng tổ chức xác minh thông tin và truy xét thì phát hiện một số xe máy bị trộm cắp đang để tại bãi xe của một công ty trên đường Lê Vĩnh Khanh (P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng). Tiến hành điều tra mở rộng, tập trung giám sát hoạt động của số đối tượng có tiền án, tiền sự và biểu hiện nghi vấn trộm cắp tài sản, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện đường dây trộm cắp xe máy đắt tiền từ TP Đà Nẵng chuyển vào TP Hồ Chí Minh tiêu thụ.

Từ các thông tin thu thập được, các trinh sát cũng đã làm rõ kẻ chủ mưu, cầm đầu đường dây này là Hà Thanh Tùng (1975, trú P.1, Q.10, TP Hồ Chí Minh), đối tượng đang bị Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng ra lệnh truy nã toàn quốc về hành vi trộm cắp tài sản. Tùng đã tìm cách móc nối, đặt vấn đề với các đối tượng chuyên trộm cắp xe máy ở Đà Nẵng nếu trộm được xe, cứ chuyển vào TP Hồ Chí Minh để Tùng tiêu thụ. Xâu chuỗi các vụ trộm xe máy táo bạo trên địa bàn, cơ quan CATP Đà Nẵng đã lần ra các đối tượng trong nhóm "đá xế" chuyên nghiệp này.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Kết quả điều tra cho thấy, khoảng tháng 8-2014, tại TP Hồ Chí Minh, Tùng gặp Trương Minh Thiện (1992, trú P. Vĩnh Trung, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) và cả 2 đặt vấn đề "làm ăn" cùng nhau. Thiện về Đà Nẵng rủ Nguyễn Hoàng Huy (1992, trú P. Thạc Gián, Q. Thanh Khê) cùng tham gia trộm cắp xe máy, trong đó do Tùng cung cấp đoản phá khóa xe để Huy đi "đá xế". Đến tháng 5-2016, Huy chết do sử dụng ma túy nên Thiện thực hiện hành vi trộm cắp cùng với một đối tượng tên Tuấn (chưa rõ lai lịch). Tuy nhiên, Thiện không biết cách vận chuyển xe vào TP Hồ Chí Minh để tiêu thụ nên Tùng giới thiệu Đỗ Thị Lan (1986, trú P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng) làm người vận chuyển xe trộm cắp được vào TP Hồ Chí Minh. Từ cuối năm 2014 đến tháng 8-2015, theo sự chỉ dẫn của Tùng, Đỗ Thị Lan nhận khoảng 30 xe máy các loại do Trương Minh Thiện và một đối tượng tên Đen (chưa rõ lai lịch) trộm cắp để chuyển vào TP Hồ Chí Minh bằng phương tiện xe tải. Do sợ bị phát hiện nên tất cả các xe Lan vận chuyển đều được gắn biển số giả và có các giấy tờ xe giả kèm theo.

Do việc vận chuyển xe máy trộm cắp bị phát hiện, Lan dừng không chuyển xe cho Tùng nữa, nên Tùng đi tìm người khác vận chuyển, đến tháng 10-2015, Tùng gặp bạn tù là Lê Đình Nhân (1990, trú P. Thạc Gián, Q. Thanh Khê) và đề nghị Nhân chuyển xe máy trộm cắp từ Đà Nẵng vào TP Hồ Chí Minh để tiêu thụ. Nhân đồng ý thì Tùng bảo Thiện liên lạc với Nhân về việc vận chuyển. Mỗi khi trộm được xe máy Thiện mang đến một bãi xe ở P. Hòa An để Nhân chuyển đi. Lê Đình Nhân khai nhận đã nhận 24 xe máy do Thiện trộm cắp chuyển cho Tùng.

Nói về Lan, sau một thời gian không vận chuyển xe gian cho Hà Thanh Tùng, đến khoảng tháng 2-2016, do không có tiền tiêu xài nên Đỗ Thị Lan liên lạc với Tùng để nối lại chuyện làm ăn. Từ tháng 2-2016 đến tháng 4-2016, Lan cùng chồng là và Phan Tấn Hường (1987, trú P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ) thực hiện 5 vụ trộm cắp xe máy. Như vậy, trong khoảng thời gian từ tháng 10-2014 đến 4-2016, trên địa bàn TP Đà Nẵng, các đối tượng Hà Thanh Tùng, Trương Minh Thiện, Lê Đình Nhân, Đỗ Thị Lan, Phan Tấn Hường tổ chức thực hiện nhiều vụ trộm cắp xe máy đưa vào TP Hồ Chí Minh tiêu thụ, tổng tài sản chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Chiều 22-2, sau hai ngày xét xử, HĐXX TAND Q. Hải Châu đã tuyên phạt các bị cáo Hà Thanh Tùng 8 năm 6 tháng tù, chấp hành thêm bản án 6 năm tù do TAND Q. Thanh Khê tuyên trước đó, tổng hình phạt là 14 năm 6 tháng tù; Trương Minh Thiện 7 năm tù; Lê Đình Nhân 7 năm tù giam; Phan Tấn Hường 4 năm 6 tháng tù và Đỗ Thị Lan 3 năm tù cùng về tội "Trộm cắp tài sản".

Thanh Hoa

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/78_162287_nho-m-da-xe-chuyen-nghie-p-la-nh-36-nam-tu-.aspx