Nhóm GrabBike bị tấn công hội đồng ở Sài Gòn

Nhóm tài xế GrabBike đang dừng xe trước 1 trường đại học thì bị nhóm người lạ cầm hung khí, gạch đá xông đến tấn công.

Hiện Công an Q.Thủ Đức, TP.HCM đang điều tra, truy xét vụ việc nói trên.

Ảnh minh họa

3 tài xế Grabbike bị tấn công gồm: Nguyễn Văn Hòa (SN 1985, quê Phú Yên), Nguyễn Văn Hạnh (SN 1983) và Đinh Phú Khương (SN 1976, cùng ngụ Q.Thủ Đức).

Nhóm đánh hội đồng theo nhiều người nghi vấn là những xe ôm truyền thống, hành nghề tại khu vực xung quanh trường đại học Ngân hàng, đường Hoàng Diệu 2, P.Linh Chiểu, Q.Thủ Đức.

Trước đó 14h chiều 4/9, Hòa, Hạnh và Khương dừng xe ngay trước cổng trường đại học Ngân hàng. Bất ngờ có nhóm khoảng 6 thanh niên đi trên 3 xe gắn máy ập đến.

Nhóm này dùng hung khí tự chế, gạch đá tấn công hội đồng 3 tài xế GrabBike. Hòa và Hạnh đã nhanh chân chạy thoát; còn anh Khương bị đánh thương tích. Các nạn nhân sau đó đã trình báo công an địa phương.

Linh An

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/ho-so-vu-an/nhom-grabbike-bi-tan-cong-hoi-dong-o-sai-gon-397348.html