Nhóm hiệp sĩ truy bắt đối tượng giật 200 tờ vé số của người nghèo

Nam thanh niên đi xe gắn máy dừng lại, giả vờ mua 1 tờ vé số của người phụ nữ bán dạo rồi bất ngờ giật xấp vé số tẩu thoát nhưng bị nhóm hiệp sĩ truy đuổi.

Công an phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết, đang tạm giữ đối tượng Phan Tiến Dũng (SN 1984, ngụ tỉnh Hà Tĩnh) để làm rõ, xử lý hàng loạt vụ cướp giật vé số do đối tượng này thực hiện tại địa bàn tỉnh Bình Dương.

Đối tượng Dũng cùng tang vật và phương tiện dùng để đi giật vé số của người bán dạo

Trước đó, nhóm hiệp sĩ thuộc câu lạc bộ phòng chống tội phạm ở tỉnh Bình Dương gồm: Nguyễn Thanh Hải, Lương Văn Hóa, Dương Tài, Công Nguyên và Nguyễn Hữu Khánh nhận được trình báo của nhiều người dân bán vé số ở địa bàn là việc có 1 nam thanh niên chạy xe gắn máy, ăn mặc bảnh bao vờ mua rồi giật vé số của nhiều người. Từ thông tin này các hiệp sĩ quyết định vào cuộc.

Sáng ngày 1/10, nhóm hiệp sĩ tiến hành tuần tra trên địa bàn phường Phú Hòa, thị xã Thuận An, thì phát hiện 1 nam thanh niên điều khiển xe máy tay côn nhãn hiệu Exciter BKS: 72H1 - 150.07 có dáng vẻ giống với thông tin những người dân cung cấp. Nhóm hiệp sĩ âm thầm đeo bám theo nam thanh niên trên qua nhiều tuyến đường.

Ngay khi vừa đến địa bàn phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, nam thanh niên dừng xe lại gần 1 người phụ nữ bán vé số, là bà Lê Thị Thanh (ngụ tỉnh Thanh Hóa) hỏi mua 1 tờ vé số.

Thấy nam thanh niên mặc đồ lịch sự nên bà Thanh đưa cho nam thanh niên lựa xấp vế số của mình. Bất ngờ, nam thanh niên giật rồi bỏ chạy. Bà Thanh không biết chuyện gì, nhưng kịp thời hô hoán.

Phát hiện sự việc, nhóm hiệp sĩ tiến hành truy đuổi, nam thanh niên tăng ga bỏ chạy qua nhiều tuyến đường. Truy đuổi gần 10km, khi đến vòng xoay An Phú, phường An Phú, thị xã Thuận An nhóm hiệp sĩ mới đuổi kịp.

Các hiệp sĩ đã khống chế được đối tượng Dũng (áo vàng)

Nhóm hiệp sĩ nhanh chóng khống chế nam thanh niên, với chiếc xe máy, cùng tang vật là 200 tờ vé số cất giấu trong túi quần đem giao cho công an địa phương.

200 tờ vé số xổ trong ngày 1/10 được đối tượng cất giữ trong túi quần khi bị bắt giữ.

Tại công an, đối tượng này khai là Phan Tiến Dũng và thừa nhận hành vi giật vé số của người bán vé số dạo. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/phap-luat/nhom-hiep-si-truy-bat-doi-tuong-giat-200-to-ve-so-cua-nguoi-ngheo/703062.antd