Nhóm học sinh lớp 9 đánh chết người trong sân trường

Khi bảo vệ can ngăn và yêu cầu vào văn phòng làm việc, nhóm học sinh lớp 9 ở Đồng Nai vẫn lao vào đuổi đánh Thắng đập đầu vào cột bê tông tử vong.

VKSND TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã ra cáo trạng truy tố Nguyễn Hoàng Long, Tô Sỹ Lộc, Vũ Mạnh Huy, Nguyễn Hoàng Anh Tuấn, Đặng Hoàng Phong và Phạm Hồng Lĩnh (cùng 16 tuổi, lớp 9 trường THCS Thống Nhất) về tội cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Nhóm học sinh bị truy tố khi đánh chết người. Ảnh minh họa

Theo cáo trạng, xuất phát từ mâu thuẫn với N.H.Q. (16 tuổi, nguyên học sinh Trường THCS Thống Nhất), ngày 28/4/2015, T.P.T. (16 tuổi) đã nhờ bạn là Lê Hoàng Thắng (19 tuổi, ngụ phường Bửu Hòa, TP Biên Hòa) vào trường tìm Q. “nói chuyện”.

Tại căn tin trường, Thắng gặp Long, Lộc, Huy, Tuấn, Phong và Lĩnh đang chơi gần đó. Biết Thắng không phải học sinh trong trường, giữa Thắng và Long đã xảy ra xô xát.

Khi bảo vệ trường chạy tới can ngăn và đưa cả hai vào văn phòng trường làm việc thì Thắng bỏ đi.

Lúc này, Tuấn đã hô hào để Lộc, Huy, Phong, Lĩnh và Long xông vào tấn công Thắng. Dù nam thanh niên bỏ chạy nhưng nhóm 6 học sinh lớp 9 vẫn đuổi theo đánh khiến người này té đập đầu vào cột bê tông dẫn tới tử vong.

Cơ quan công an xác định 6 học sinh lớp 9 đã tham gia đánh hội đồng làm Thắng tử vong nên đã khởi tố bị can, bắt tạm giam nhóm học sinh này.

Do đang ở lứa tuổi vị thành niên, nhóm bị can này đã được xem xét cho tại ngoại trong quá trình điều tra.

Thạch Quý

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/333986/nhom-hoc-sinh-lop-9-danh-chet-nguoi-trong-san-truong.html