Nhóm học sinh tử vong khi cứu bạn đuối nước: 5 thi thể nắm tay nhau

'Khi thấy các bạn đều bị ngã xuống hồ, cháu còn sống đã chạy đi gọi các người đến cứu nhưng không kịp. Lúc vớt lên thì cả 5 cháu đang nắm tay nhau', Chủ tịch UBND xã Đông Lỗ cho hay.

Xung quanh thông tin về việc 5 học sinh đuối nước thương tâm, sáng ngày 5/7, chia sẻ với báo chí, ông Đỗ Xuân Hồng - Chủ tịch UBND xã Đông Lỗ, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang cho biết: “Trong nhóm đi chăn trâu này có 6 cháu, lúc đùa nhau, 2 cháu trai bị trượt chân nên ngã xuống hồ, 4 cháu gái thấy bạn bị ngã và kêu cứu thì liền thò tay ra để kéo các bạn lên nhưng chỉ có 3 cháu cầm trúng, 1 cháu trượt. Cháu trượt được sống nhưng tinh thần vẫn đang hoảng loạn và sợ, không hỏi han được nhiều”.

Ông Hồng cũng cho hay, khi thấy các bạn đều bị ngã xuống hồ, cháu còn sống đã chạy đi gọi các ông chăn bò đến cứu nhưng không kịp. Lúc vớt lên thì cả 5 cháu nằm sát 1 chỗ, nắm tay nhau. Ao này không sâu lắm, chỉ khoảng 1 mét rưỡi cho đến 1 mét 7.

Cho biết thêm về hoàn cảnh của 5 học sinh này, ông Hồng nói: “Cả 5 cháu đều là học sinh giỏi, đang học lớp chọn, là bạn thân chơi với nhau từ bé, trong số 5 cháu này có 3 cháu ở cùng 1 ngõ. Kinh tế gia đình của các cháu cũng đủ ăn”.

Nghẹn lòng nhìn những vòng hoa trắng tiễn đưa các em. Ảnh: T.L

Nghẹn lòng nhìn những vòng hoa trắng tiễn đưa các em. Ảnh: T.L

Ông Ngô Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa cũng cho biết: “Đây là sự việc rất đau xót với người thân và nhân dân xã Đông Lỗ nói riêng chứng kiến sự việc này không cầm nổi nước mắt. Một lúc “thủy thần” đã lấy đi sinh mạng của 5 người là sự mất mát quá lớn. Chúng tôi xin chia sẻ với vết thương lòng quá đớn đau này cùng với thân nhân các gia đình có cháu bị nạn. Trước mắt, UBND huyện Hiệp Hòa đã hỗ trợ mỗi gia đình có người thân thiệt mạng 3 triệu đồng, UBND xã Đông Lỗ hỗ trợ mỗi gia đình 1 triệu đồng”.

Được biết trong sáng nay (5/7), ông Lê Ánh Dương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cùng đại diện một số cơ quan, lãnh đạo UBND huyện Hiệp Hòa đã đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân 6 triệu đồng.

Nhiều người dân đến đưa tiễn 5 học sinh xấu số. Ảnh: T.L.

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 4/7, 6 trẻ chăn trâu ở thôn Hưng Đạo, xã Đông Lỗ, huyện Hiệp Hòa xuống vũng nước ở cánh đồng tại khu Đồng Quan, thôn Hưng Đạo để tắm thì bị đuối nước. Sau đó một cháu bé may mắn đã thoát nạn, chạy về và gọi mọi người đến cứu nhưng không kịp. Năm cháu bé còn lại đã bị đuối nước và thiệt mạng.

Năm cháu bé thiệt mạng là học sinh Trường THCS Đông Lỗ, có 3 cháu nam và 2 cháu nữ gồm: Phạm Hồng Ngát, Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Thị Tươi và Phạm Thị Oanh (cùng sinh năm 2004), đều trú tại thôn Hưng Đạo, xã Đông Lỗ. Hiện các nạn nhân đã được gia đình an táng theo phong tục địa phương.

Nhật Tân

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/nhom-hoc-sinh-tu-vong-khi-cuu-ban-duoi-nuoc-5-thi-the-nam-tay-nhau-20160705153712078.htm