Nhóm sinh viên 'đại náo' ký túc xá

Hàng chục sinh viên nhậu say, trên đường về, đã sàm sỡ phụ nữ, cắt điện, đập phá tan tành những cửa kính ký túc xá và kích động đám đông cản trở cảnh sát thi hành nhiệm vụ.

Người dân trên đường Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền, quận 2, TP HCM còn chưa hết bức xúc về việc một nhóm sinh viên của trường Cao đẳng nghề Hàng Hải, đóng trên địa bàn, đã có những hành vi ngang ngược sau khi nhậu say. Theo điều tra ban đầu từ cơ quan công an, chiều ngày 13/10, nhóm 12 sinh viên trường Cao đẳng Hàng Hải TP HCM, cùng nhau ăn nhậu thịt chó trên đường Quốc Hương, gần khu vực ký túc xá, để mừng sinh nhật một người bạn. Đến chập choạng tối, nhóm này trở về ký túc xá trong tình trạng say xỉn, đến một con hẻm nhỏ, khi gặp một phụ nữ trẻ đã chọc ghẹo và có hành vi sàm sỡ khiến chồng chị, nhà ở gần đó, phải chạy ra can thiệp. Tuy nhiên, sẵn hơi men, nhóm sinh viên không nhường mà còn lao tới đánh tới tấp người chồng và đuổi đánh anh này vào đến tận nhà. Không dừng lại, nhóm sinh viên say xỉn còn đập phá bàn ghế, ném vỡ ly chén gây náo loạn cả khu phố. Khi người dân xung quanh gọi điện báo công an, những sinh viên mới chịu lui về. Vào ký túc xá, nhóm sinh viên trên tiếp túc la hét, đập phá và cắt cả cầu dao điện khiến cảnh sát khu vực phải đến can thiệp. Khi công an cùng dân phòng phường Thảo Điền có mặt, những sinh viên trên tiếp tục hô hoán ầm ĩ rồi chạy lên các tầng của ký túc xá đập vỡ cửa kính ném xuống chân cầu thang để ngăn cản công an vào làm việc. Lúc cảnh sát tiến hành đưa 3 sinh viên bị thương, do đập vỡ cửa kính đến trạm y tế, bất ngờ đã gặp phải sự kháng cự của hơn 50 sinh viên khác, bởi vậy, công an đã phải bắn hai phát súng chỉ thiên, mới trật tự trở lại. Theo cơ quan công an, đám đông sinh viên đã hiểu nhầm, cho rằng cảnh sát giữ người vô cớ. Cơ quan công an cho biết, đã xác định được hai sinh viên "đầu trò" trong vụ việc này, trong đó có sinh viên đã cúp cầu dao điện và một sinh viên khác hô hào đập vỡ cửa kính. Cảnh sát cũng cho hay, bệnh viện đã xác minh 3 sinh viên bị thương là do bị cắt bởi vật sắc nhọn (do đập vỡ cửa kính)... Ông Trần Văn Giáp, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Hàng Hải, cho biết, ban giám hiệu nhà trường đang chờ kết luận cuối cùng từ công an để có hình thức xử lý đối với nhóm sinh viên gây rối trên. Xuân Hoàng

Nguồn Ngôi Sao: http://ngoisao.net/news/hinh-su/2009/10/3b9cc187/