Nhóm thanh niên 2 xã hỗn chiến khiến 1 người chết, lĩnh án tù

Do mâu thuẫn tức thời nên giữa hai nhóm thanh niên đã xảy ra ẩu đả, trong lúc đánh nhau Nguyễn Trần Dũng dùng dao bấm mang theo trong người người đâm 2 nhát vào ngực của Nguyễn Duy Nam khiến anh này tử vong.

Ngày 17-8, TAND tỉnh Quảng Bình đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử đối với Nguyễn Trần Dũng (SN 1994, trú thôn 7, xã Hạ Trạch, huyện Bố Trạch) về tội "Giết người"; Nguyễn Văn Hưng (SN 1992); Phan Văn Thống (SN 1999); Nguyễn Phi Hùng, Phạm Minh Tuấn, Phan Văn Tuấn (đều SN 1997) tất cả cùng trú xã Bắc Trạch về tội "Cố ý gây thương tích".

Các bị cáo trong phiên tòa sơ thẩm

Theo cáo trạng, khoảng 21 giờ 30 ngày 26-1-2017, tại ngã 3 đường liên thôn giáp xã Bắc Trạch (huyện Bố Trạch), nhóm đối tượng, gồm: Nam, Hưng, Thống, Hùng, Văn Tuấn và Minh Tuấn đều trú tại xã Bắc Trạch chặn đường và dùng thắt lưng đánh Lê Văn Quân và Nguyễn Trần Dũng (trú tại xã Hạ Trạch)

Sau đó, Nam đã dùng gậy sắt đánh Dũng. Để tự vệ, Dũng đã dùng bình xịt hơi cay xịt về phía nhóm người của Hưng để bỏ chạy nhưng vẫn bị Nam dùng gậy đánh nên Dũng đã lấy dao bấm ở túi quần, mở dao và đâm 2 nhát về phía trước vào vùng ngực, bụng của Nam.

Hậu quả Nguyễn Duy Nam bị thương và tử vong trên đường cấp cứu còn Nguyễn Trần Dũng bị thương tích 13%.

Sau khi xét các tình tiết năng nặng, giảm nhẹ, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Trần Dũng 24 tháng tù, Nguyễn Văn Hưng 12 tháng tù, Nguyễn Phi Hùng, Phan Văn Tuấn, Phan Minh Tuấn mỗi người lĩnh 9 tháng tù và Nguyễn Văn Thống 6 tháng tù treo.

M. Tuấn

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/nhom-thanh-nien-2-xa-hon-chien-khien-1-nguoi-chet-linh-an-tu-20170817130936588.htm