Nhóm Tik Tik Tak đột ngột tái ngộ sau 14 năm

PNVN Lần đầu tiên sau 14 năm kể từ khi ngừng hoạt động, 4 cô gái nhóm Tik Tik Tak lại đứng chung sân khấu với nhau một cách... đột ngột trong minishow “Ngày xưa ơi” diễn ra vào tối 20/7 tại phòng trà Swing, Hà Nội.

Nhóm Tik Tik Tak trong minishow "Ngày xưa ơi"

Đêm nhạc đánh thức tuổi thanh xuân của một thế hệ

Khách đến phòng trà Swing tối 20/7 phần lớn là những người thuộc thế hệ 7x, đầu 8x. Nhưng dường như, tất cả đều thấy mình đang tuổi 20! Bởi trên sân khấu là Tik Tik Tak – nhóm nhạc đã gắn với cả tuổi trẻ của họ từ gần 20 năm về trước. Sau một thời gian dài không hát chung, mỗi người ở một nơi, 4 cô gái Yến Dung, Hồng Thúy, Thùy Vân, Võ Thu Hà lại hội ngộ, cất lên những ca khúc quen thuộc, yêu thương một thuở...

Không chỉ những người có mặt tại Swing, hàng ngàn khán giả hâm mộ cũng đã theo dõi đêm diễn của Tik Tik Tak qua livestream. Những ca khúc từng chảy trong huyết quản của họ một thời như Ngày xưa ơi, Mãi mong chờ, Hát với chú ve con, Last thing on my mind, Wanna be... lại vang lên, đưa cả người hát lẫn người nghe về lại tuổi thanh xuân...

Đó là vào cuối những năm 1990, những cô gái Tik Tik Tak “làm mưa làm gió” khắp Hà Nội và các tỉnh thành phía Bắc. Cùng với những nhóm nhạc cùng thời như Con Gái, Quả Dưa Hấu, họ đã góp phần tạo nên bức tranh sôi động của âm nhạc Việt giai đoạn ấy. Và khán giả đã đón nhận họ bằng tất cả nhiệt huyết của tuổi trẻ.

Giờ đây, 4 thành viên Tik Tik Tak đã là những bà mẹ ngoài 40 tuổi. Giọng hát cũng như phong cách biểu diễn của họ không thể giống ngày xưa, nhưng cảm xúc mà họ mang lại cho khán giả thậm chí còn mãnh liệt hơn xưa. Bởi gần 20 năm trước, họ đã làm nên tên tuổi trong lòng khán giả và khán giả để họ ở lại mãi, dù người ta ở độ tuổi nào. Khán giả đến với Tik Tik Tak không phải để nhìn hay để phân tích giọng hát của ca sĩ mà là đến để nhìn thấy thần tượng một thời của mình, để từ đó hoài niệm tuổi trẻ của chính mình... “Ngày xưa ơi, nhớ quá, kỷ niệm của tôi đây rồi!”, “Thần tượng của tôi!”, “Vui quá, lại được nghe tiếng Tik Tak vang lên...” là những cảm xúc rất thật của nhiều khán giả trước sự trở lại của nhóm nhạc.

Nhóm Tik Tik Tak hiện tại

Cuộc hội ngộ bất ngờ ngoài dự tính

Được người nghe đón nhận là vậy, nhưng Tik Tik Tak thú nhận, cuộc hội ngộ của nhóm là một điều đột ngột với cả chính họ. 14 năm kể từ khi các thành viên “theo chồng bỏ cuộc chơi”, họ rất hiếm dịp tề tựu đủ cả 4 người. Từ năm 2003, khi bắt đầu dừng hoạt động, mỗi người trong nhóm theo đuổi một con đường riêng. Chị cả Yến Dung tập trung kinh doanh đồ hand-made xuất khẩu, Thùy Vân dạy hát tiếng Anh tại các trung tâm đào tạo âm nhạc, Hồng Thúy sang Mỹ và tiếp tục đi hát với nghệ danh mới Huệ Quyên, Võ Thu Hà định cư ở Singapore và tập trung cho việc chăm sóc gia đình.

Trừ Hồng Thúy ở Mỹ quá xa, 3 thành viên còn lại vẫn hay gặp gỡ nhau, thỉnh thoảng vẫn đi diễn cùng nhau. Mùa hè năm nay, cả Hồng Thúy và Võ Thu Hà đều đưa con về Việt Nam trong một thời gian khá dài. Rất hiếm hoi cả 4 thành viên gặp nhau cùng lúc, những người yêu mến họ đã “xui” làm một chương trình hội ngộ. “Vậy là chúng tôi lên kế hoạch rất nhanh, chỉ trong 2 tuần. Chúng tôi làm chương trình cho vui, để tri ân khán giả vì sự yêu mến và ủng hộ nhóm trong mười mấy năm qua chứ không có ý đồ gì to tát”, Thùy Vân cho biết.

Cũng bởi chủ đích làm một chương trình ấm áp, thân tình nên Tik Tik Tak đã có một đêm diễn thật sự thăng hoa, tự nhiên, hết mình mà không phải chịu một áp lực nào cả. Không còn trẻ trung, nhí nhảnh như gần 20 năm trước, nhưng bù lại họ có một sự đằm thắm, cuốn hút rất riêng của những người phụ nữ đã độ tuổi “chín”.

Khán giả vẫn kỳ vọng vào sự trở lại của Tik Tik Tak

Không nuối tiếc “thời hoàng kim”

Với nhóm Tik Tik Tak, minishow Ngày xưa ơi là một cuộc hội ngộ chứ không phải sự tái hợp. 14 năm không đứng chung sân khấu, nhưng cả 4 thành viên đều không coi đó là chia tay. Theo cách nói của Võ Thu Hà, chỉ là nhóm tạm nghỉ, chỉ có điều là tạm nghỉ... hơi lâu.

Được sống lại với những khoảnh khắc của tuổi thanh xuân cùng với khán giả là một điều vô cùng hạnh phúc cho mỗi thành viên Tik Tik Tak. Ở tuổi ngoài 40, họ cực kỳ trân trọng điều đó và khẳng định rằng không hề tiếc nuối “thời hoàng kim” đã qua. “Không ai có thể ngăn được thời gian và không ai có thể đứng trên đỉnh cao mãi. Tôi hạnh phúc với những gì mình đã trải qua, hãnh diện với những gì đã đạt được nhưng luôn trân trọng hiện tại mình đang có chứ không nuối tiếc quá khứ hay nghĩ xa quá về tương lai”, Hồng Thúy nói.

Đêm diễn Ngày xưa ơi là một cuộc hội ngộ, một kỷ niệm đẹp đối với Tik Tik Tak chứ không phải là một sự quay lại. Cơ hội để cả 4 thành viên có thể hát chung với nhau trên một sân khấu không có nhiều. Tuy nhiên, Võ Thu Hà cho biết, chị vẫn muốn cùng nhóm làm tiếp một điều gì đấy, có thể là ra album. Cách đây 2 năm, Yến Dung cũng sáng tác một ca khúc chào năm mới để cả nhóm cùng hát và được khán giả đón nhận. Cũng bởi thế, không ít khán giả vẫn kỳ vọng vào sự trở lại của Tik Tik Tak vào một ngày không xa...

Nghe nhóm Tik Tik Tak hát “Ngày xưa ơi”:

Minh Minh

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/goc-tam-hon/nhom-tik-tik-tak-dot-ngot-tai-ngo-sau-14-nam-post30401.html